Học trò trẻ ghi điểm với HLV Park Hang Seo

02/06/2020 09:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những chân sút được kỳ vọng trên hàng công của ĐTQG như Công Phượng, Tiến Linh, Quang Hải, Đức Chinh… đã không để lại nhiều ấn tượng sau 2 vòng đấu đầu tiên ở Cúp quốc gia – Bamboo Airways 2020. Nhưng các học trò trẻ của ông Park như Tấn Tài, Thành Chung đã ghi điểm tốt với chiến lược gia người Hàn Quốc.

Buồn vui của HLV Park Hang Seo trên khán đài

Buồn vui của HLV Park Hang Seo trên khán đài

Vòng 1/8 Cúp quốc gia – Bamboo Airways 2020 đã đánh dấu ngày chào sân của các đội bóng có nhiều tiềm lực cũng như tham vọng cho sân chơi này. ĐKVĐ Hà Nội FC, CLB TP.HCM, Than Quảng Ninh hay Viettel đã xuất quân trở lại.

Ở vòng đấu gần nhất của Cúp quốc gia, trừ những cuộc so tài của các CLB V-League gặp đối thủ hạng Nhất không được dùng ngoại binh, gần như các trận đấu của các đội bóng hiện diện tại sân chơi cao nhất đều có dấu ấn của tiền đạo ngoại.

Cụ thể như trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh đã có 2 bàn thắng với 2 pha lập công của cặp tiền đạo Fagan-Lynch, còn người gỡ bàn cho Nam Định là Rafaelson, người cũng đã mở ra chiến thắng cho đội bóng thành Nam trước HAGL một tuần trước.

Trong khi đó tại Tam Kỳ, cựu tiền đạo B.Bình Dương là Victor Mansaray là người giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Quảng Nam với tỷ số tối thiểu. Chỉ có cặp đấu giữa 2 CLB V-League là TP.HCM và SHB Đà Nẵng khép lại với tỷ số 0-0. Người hùng của chủ nhà hôm đó là thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Những chân sút tốt nhất mà HLV Park Hang Seo đang sở hữu ở ĐTQG như Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh, Đức Chinh đều không thể hiện được gì nhiều ở vòng đấu vừa qua.

Trong ngày có bạn gái mới ra mắt trên khán đài cổ vũ, Quang Hải đã nỗ lực sút rất nhiều khi gặp đối thủ yếu Đồng Tháp nhưng không một lần thành công. Trước đó một ngày, Công Phượng đối đầu Đức Chinh trong trận cầu cả hai cùng chơi tẻ nhạt.

Đức Chinh thậm chí đã được “đi tắm sớm” khi chấn thương từ phút 17. Còn Tiến Linh, sau nhiều tin đồn về tình cảm nơi hậu trường, tiền đạo cắm của ĐTQG chưa thể ghi bàn ở mùa giải năm nay.

 Park Hang Seo, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Thành Chung, Hà Đức Chinh
Thành Chung đã ghi điểm với HLV Park bằng một pha làm bàn chuẩn mực như một tiền đạo thực thụ. Ảnh: Hoàng Linh

Những chi tiết đó cũng phản ánh thực trạng nhiều năm qua của bóng đá nước nhà khi các tiền đạo nội quá lép vế so với các ngoại binh chơi trên hàng công. Quả bóng Vàng Việt Nam đầu tiên là HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng lý giải điều này đơn giản vì các ông bầu đều giao chỉ tiêu thành tích lớn cho các HLV, ngoại binh lại xuất sắc hơn nội binh trên hàng công nên buộc họ phải dùng chân sút “Tây” chơi cao nhất.

Những nội binh ghi bàn ở vòng 1/8 Cúp quốc gia vừa qua là những cái tên không nằm trong tầm ngắm của HLV Park Hang Seo và họ được CLB sử dụng có chăng cũng vì khi CLB V-League đá với đội hạng Nhất, BTC quy định không được dùng ngoại binh để công bằng cho đối thủ.

Ngoài Việt Phong của Viettel từng được HLV Park Hang Seo một lần triệu tập vào ĐTQG và tiền đạo này giúp đội nhà vượt qua S.Khánh Hòa ở vòng loại bằng bàn thắng duy nhất, những tiền đạo khác giúp Viettel đả bại An Giang 2-0 vòng 1/8 như Nhâm Mạnh Dũng và Bùi Quang Khải không phải là những cái tên nổi bật.

Tương tự là Tuấn Tài (SLNA, ghi bàn gỡ 1-1 cho SLNA trước khi chịu thua Bà Rịa-Vũng Tàu trên chấm luân lưu) hay Văn An (ghi bàn duy nhất giúp XSKT Cần Thơ thắng Bình Phước).

Các tiền đạo nội của HLV Park Hang Seo không để lại nhiều dấu ấn, do đó các cầu thủ trẻ tuyến dưới đã phải lên tiếng. Đáng khen nhất vòng 1/8 Cúp quốc gia là trường hợp của Hồ Tấn Tài.

Hậu vệ giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30 đã có pha xử lý xuất sắc để đánh bại Thanh Diệp, đưa B.Bình Dương vào tứ kết Cúp quốc gia sau chiến thắng 1-0 trước Thanh Hóa trên sân nhà Gò Đậu. Cầu thủ gốc Bình Định cho thấy mình sẽ là một chỗ dựa đáng tin cậy cho HLV Park Hang Seo trong tương lai gần.

Nhưng điều trùng hợp khi Tấn Tài tỏa sáng thì một hậu vệ phải khác của HLV Park Hang Seo cũng lên tiếng, đó là Thành Chung. Cầu thủ của Hà Nội với thể hình lý tưởng đã được HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng chơi đa năng nhiều năm qua.

Giữa hiệp 2 ở trận CLB Hà Nội gặp đội hạng dưới Đồng Tháp, Thành Chung được đẩy lên đá trung phong cắm khi CLB Hà Nội không có đội trưởng Văn Quyết.

Thành Chung đã lóng ngóng đệm bóng lên trời trước cầu môn trống cuối hiệp 2, tình huống mà nhiều CĐV ví von là “pha bỏ lỡ của năm”. Nhưng cũng khó trách hậu vệ quen phá bóng nhiều hơn là dứt điểm này.

Và Thành Chung sau đó đã chuộc lỗi bằng cú vẩy má điệu nghệ để ghi bàn nâng tỷ số cho đội nhà. HLV Park Hang Seo có một ngày vui vẻ với nhiều nụ cười cho Thành Chung. Và có lẽ ông cũng không chê trách cậu học trò gì trận này khi phải đóng thế bất đắc dĩ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm