Học trò HLV Park Hang Seo tiếc nuối ở Cúp C1 châu Á

27/06/2021 07:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Nguyễn Thanh Bình, trung vệ được HLV Park Hang Seo chọn vào thành phần đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tại UAE đã trở về thi đấu không thành công cho CLB Viettel ở AFC Champions League 2021.

 

HLV Park Hang Seo sẽ điều chỉnh nhân sự và lối chơi như thế nào trước UAE?

HLV Park Hang Seo sẽ điều chỉnh nhân sự và lối chơi như thế nào trước UAE?

Đối đầu với đội chủ nhà có sức tấn công đáng gờm như UAE dĩ nhiên tuyển Việt Nam phải có những điều chỉnh cả nhân sự lẫn lối chơi cho phù hợp.

 

Sau khi thi đấu xong bảng G ở UAE cùng đội tuyển Việt Nam, Thanh Bình cùng Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Tiến Dũng và Hoàng Đức đáp chuyến bay đến Thái Lan để chuẩn bị cho các trận đấu ở sân chơi hàng đầu châu lục cùng Viettel.

Thanh Bình rất sung sức vì không như các đàn anh Ngọc Hải, Trọng Hoàng phải thi đấu chính thức liên tục cho đội tuyển Việt Nam ở 3 trận đấu trên đất UAE, trung vệ của Viettel được xếp dự bị.

Thanh Bình được chọn là nhân tố chính thức của HLV Việt Hoàng như thường thấy tại mùa giải năm nay. Thanh Bình đã chơi rất tiến bộ và chắc chắn ở hàng trung vệ của đội bóng áo lính sau một thời gian học hỏi. Trong khi đó, Ngọc Hải và Trọng Hoàng không kịp hồi phục để ra sân trận đầu.

Nguyễn Thanh Bình, Trương Việt Hoàng, Hoàng Đức, Ngọc Hải, Tiến Dũng, trung vệ Viettel, Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam, vòng loại World Cup 2022, UAE, Viettel, đội bóng áo lính, Ulsan Hyundai
Thanh Bình tự trách mình sau khi đá phản lưới nhà ở thất bại 0-1 của Viettel trước Ulsan Hyundai tối 26-6. Ảnh: MH

Thực tế ở cuộc đọ sức ngày mở màn bảng F gặp nhà ĐKVĐ Ulsan Hyundai tối 26/6 trên sân Pathum Thani, Thanh Bình cùng các đồng đội Viettel đã chơi rất ấn tượng. Họ không hề lo lắng trước đội bóng mạnh nhất châu Á.

Ulsan Hyundai dù cầm bóng nhiều hơn nhưng Thanh Bình và đồng đội đã tỉnh táo đứng vững suốt 90 phút. Tuy nhiên, bi kịch đã xảy đến vào thời điểm cuối trận.

Ở phút bù giờ đầu tiên, pha phạt góc được dàn xếp rất bài bản của đội bóng Hàn Quốc đã khiến Thanh Bình phải đối chọi với ngoại binh Ulsan Hyundai. Do không thấy bóng, tuyển thủ Việt Nam đã đá phản lưới nhà theo cách không thể ngờ.

Nguyễn Thanh Bình, Trương Việt Hoàng, Hoàng Đức, Ngọc Hải, Tiến Dũng, trung vệ Viettel, Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam, vòng loại World Cup 2022, UAE, Viettel, đội bóng áo lính, Ulsan Hyundai
Viettel của Hoàng Đức không thể so bì đẳng cấp với nhà ĐKVĐ giải đấu số 1 châu Á nhưng màn trình diễn ngày khai màn bảng F cũng rất đáng khen. Ảnh: AFC

Viettel chấp nhận thất bại chung cuộc 0-1 đầy tiếc nuối khi ai cũng nghĩ họ đã gần 1 điểm hơn bao giờ hết. Việc cầm hoà được nhà ĐKVĐ AFC Champions League với Viettel sẽ là thành công lớn vì CLB của Hàn Quốc là đội bóng sừng sỏ của châu Á, trong khi Viettel chỉ là tân binh.

Nhưng đáng ngợi khen tinh thần thi đấu của Thanh Bình và đồng đội ở Viettel. Chỉ cần chút ít may mắn nữa, họ đã có điểm trước nhà ĐKVĐ.

Đội bóng của Việt Nam còn đến 5 trận nữa để lấy lại hình ảnh. Với Thanh Bình, cầu thủ sinh năm 2000 có thể xem đó là bài học để tập trung hơn.

Ở giải đấu đẳng cấp nhất châu Á, Thanh Bình vẫn có cơ hội ra sân để chứng tỏ mình. Đó là điều tốt để cầu thủ 21 tuổi trưởng thành hơn và đóng góp cho CLB lẫn ĐTQG.

Thanh Bình và các đồng đội cũng cảm nhận được ở mặt trận AFC Champions League, tốc độ trận đấu rất cao và chỉ một chút sơ sẩy, họ sẽ trả giá đắt. Ở tuổi đôi mươi, việc Thanh Bình sai sót là điều khó tránh.

Nhưng cũng cần thừa nhận các đối thủ ở sàn diễn số 1 châu Á đều rất mạnh, được đầu tư lớn. Họ đều mang tham vọng tiến sâu để chứng tỏ đẳng cấp tại đây.

Viettel gặp bất lợi khi họ thiếu vắng tới 2 ngoại binh Matos và Pedro Paulo không ra sân khi gặp Ulsan Hyundai. Đội bóng áo lính chỉ có 2 ngoại binh là tiền vệ trụ Jahar và tiền đạo Caique, điều đó cũng là một phần lý do khiến họ vất vả khi gặp đại diện Hàn Quốc.

Ở trận đấu thứ 2 bảng F lúc 21h00 ngày 29/6, Viettel sẽ tràn trề cơ hội lấy 3 điểm đầu tiên khi gặp CLB của Philippines Kaya FC-Iloilo. Đội bóng này đã thua chủ nhà BG Pathum United 1-4 ở trận đấu đầu tiên.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm