Hồ Tuấn Tài khác biệt trong tay hai HLV

15/03/2017 11:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuấn Tài là cầu thủ duy nhất được HLV Hữu Thắng gọi lên tuyển từ danh sách đội hình dự bị của SLNA. Trước đó, trong trận giao hữu thắng U23 Malaysia 3-0 Tuấn Tài còn mở tỷ số ngay phút đầu của trận đấu. Trong màu áo của SLNA, từ ghế dự bị Tuấn Tài đã có 1 bàn thắng gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với B.Bình Dương.

Trong cuộc đối đầu với U23 Malaysia, thì U23 VN sở hữu 5 tiền đạo là Công Phượng, Tuấn Tài, Đức Chinh, Thanh Bình, Văn Toàn. Việc HLV Hữu Thắng lựa chọn ai đá trung phong ở đội hình xuất phát là cả một vấn đề giới chuyên môn săm soi. Giờ đây, trong màu áo đội tuyển cũng vậy, bởi sau 9 vòng đấu V-League 2017, Tuấn Tài chính là cầu thủ ít được ra sân thi đấu nhất và khi vào sân thì lại được HLV Đức Thắng bố trí đá tiền vệ cánh trái.

Dự bị mà lên tuyển

Đã nhiều năm nay, SLNA chỉ dùng đội hình 4-4-2 hoặc biến thể 4-4-1-1, với 2 ngoại binh hàng công nên Tuấn Tài hầu như không có đất diễn. Năm ngoái, đôi trận HLV Quang Trường đưa Ouattra Baba Salia dạt ra biên đá tiền vệ trái để tại cơ hội cho Tuấn Tài nhưng mọi thứ chỉ dùng lại ở mức độ thử nghiệm. Năm nay, tân HLV Đức Thắng vẫn đang trọng dụng bộ đôi Olaha Michael người Nigeria và Henry Shackiel đến từ Trinidad & Tobago. Ngoài Henry đã nhanh chóng khẳng định còn cầu thủ trẻ Olaha Michael sinh năm 1997 được đá chính có lẽ chỉ hơn Tuấn Tài về sức khỏe, chứ phẩm chất chuyên môn lẫn tư duy chiến thuật quá non.

Hiện nay, BHL SLNA vẫn tin dùng Olaha và thường xuyên yêu cầu cầu thủ này lùi sâu phòng ngự, chuyển thành sơ đồ 4-3-2-1, tất nhiên như thế Tuấn Tài sẽ mài quần trên ghế dự bị. Chính vì thế SLNA đang lâm vào cảnh “công thì cùn, thủ thì yếu” vì cách bố trí cầu thủ như vậy. Khi tấn công thì mỏng người, khi phòng thủ thì đông nhưng lại không kèm người nên bị thua nhiều tình huống lãng xẹt.

Lên tuyển lại đá chính

HLV Nguyễn Hữu Thắng: ‘Mourinho hay Guardiola còn có thể bị sa thải’

HLV Nguyễn Hữu Thắng: ‘Mourinho hay Guardiola còn có thể bị sa thải’

HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng VFF đã rút kinh nghiệm về thành tích thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2016 sáng 15/12.

Tất nhiên, đó là trong màu áo U23 VN. Người hâm mộ bất ngờ không phải Công Phượng, vốn đã nổi danh hay sát thủ xứ Quảng là Đức Chinh đá trung phong mà Tuấn Tài mới là người được chọn lựa. Sau lưng trung phong Tuấn Tài, trong sơ đồ 4-2-3-1 là Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn. Rõ ràng, khi từ bỏ sơ đồ ưa thích 4-1-4-1 bằng cách bố trí 2 tiền vệ trung tâm Đông Triều, Duy Mạnh ở khu vực giữa sân thì HLV Hữu Thắng cần mẫu trung phong biết chớp thời cơ, có tốc độ và chịu va chạm trước các hậu vệ U23 Malaysia to cao.

Nhớ lại trận đấu với U23 Malaysia. Thực tế trận đấu cho thấy sự lựa chọn của Hữu Thắng là chính xác, ngoài tình huống ghi bàn, nếu không có sự quá xuất sắc của thủ môn Syihan Hazmi thì còn có bàn thắng thứ 2 sau pha đánh đầu đập đất từ cự ly gần. 62 phút trên sân Tuấn Tài di chuyển rộng, dám cầm bóng đột nhập qua hàng phòng thủ gồm những cầu thủ rắn mặt như Adid Zainuddin, Zarulizwan Mazlan, Syazwan Andik, Adam Nor Azlin.

Rõ ràng, khi được trả về đúng vị trí trung phong, được đồng đội “tiếp đạn” Tuấn Tài trở nên đá thanh thoát hơn vị trí tiền vệ trái trong màu áo SLNA. Sự phối hợp với Văn Toàn bên cánh trái, liên tục đưa hàng thủ U23 Malaysia vào tình thế chống đỡ; những pha đập nhả khu vực 16,5m với Công Phượng đã khiến cho 2 trung vệ của đội khách vất vả.

Có lẽ vì thế, nên chưa được đá chính tại V-League 2017 nhưng HLV Hữu Thắng vẫn tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ này thể hiện tài năng trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Một quyết định được coi là táo bạo và đầy bất ngờ, nhưng hợp lý, dù có thể Tuấn Tài chỉ đá dự bị.

Lợi cả đôi đường?

Những đánh giá của Hữu Thắng người đang cầm đội tuyển từng làm HLV trưởng SLNA rất cần được BHL đội bóng xứ Nghệ hiện nay quan tâm. Henry Shackiel cần phải được người san sẻ gánh nặng ghi bàn, nếu Olaha Michael không làm được điều này thì tại sao không trao cơ hội cho Tuấn Tài. Việc được vào sân thường xuyên, ngoài việc SLNA có thêm phương án tấn công cũng là điều đội U22 Việt Nam có lợi. Bầu Đức đã mạnh dạn dùng cầu thủ trẻ trên hàng công, chấp nhận cả việc HAGL xuống hạng, tất thảy vì tấm HCV SEA Games 29, không lẽ SLNA lại quá tin dùng ngoại binh mãi thế sao?

Đông Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm