HLV tuyển Thái sợ ‘gián điệp’ là phóng viên Việt Nam

02/09/2019 19:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Akira Nishino đã quyết định nới lỏng quy định, cho báo chí tác nghiệp đầu buổi tập chiều 2/9 tại Thammasat. Nhưng ông thầy người Nhật Bản cũng không đi sâu vào chi tiết các câu hỏi với lý do có cả sự xuất hiện của phóng viên Việt Nam chứ không riêng gì truyền thông Thái Lan.

Tin tức Việt Nam vs Thái Lan ngày 2/9: Văn Hậu hoàn tất kiểm tra y tế tại Heerenveen, tập trung đội tuyển sáng 3/9

Tin tức Việt Nam vs Thái Lan ngày 2/9: Văn Hậu hoàn tất kiểm tra y tế tại Heerenveen, tập trung đội tuyển sáng 3/9

Tin tức bóng đá hôm nay về trận Việt Nam vs Thái Lan. Trực tiếp bóng đá đội tuyển Việt Nam tập luyện cho trận đấu với Thái Lan. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Công Phượng.

“Trên thực tế chúng tôi chỉ có 3 ngày tập luyện cùng nhau với đội hình đầy đủ quân số 23 cầu thủ được lựa chọn cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng chỉ dẫn từng chi tiết, kể cả những điều nhỏ nhất và hy vọng các cầu thủ tập trung để lắng nghe và hiểu kỹ chiến thuật mà BHL muốn áp dụng”, HLV Akira Nishino nói.

Lý giải về việc chỉ giữ lại duy nhất một trung phong cắm trong đội hình đấu với đội tuyển Việt Nam là Supachai Jaided, tiền đạo của CLB Buriram United, ông Akira Nishino chia sẻ: “Tôi không muốn nói rằng Supachai Jaided là mũi nhọn duy nhất. Trong đội hình đội tuyển Thái Lan còn nhiều cầu thủ tấn công tốt khác.

Có thể nói hôm nay mới là ngày tập luyện đầu tiên của đội tuyển Thái Lan vì lúc này đội mới có đầy đủ lực lượng. Tôi sẽ cố gắng tập trung để tất cả 23 cầu thủ hiểu được cách chơi của đội.

Chú thích ảnh
Supachai Jaided, mũi nhọn duy nhất trên hàng tấn công Thái Lan trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 5/9.Ảnh: FAT

Cả 4 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài (Bỉ và Nhật Bản) mới gia nhập đội, tôi chưa trực tiếp theo dõi họ tập luyện cùng những đồng đội khác. Nhưng ở khách sạn, tôi nhận thấy bầu không khí của đội đều rất tốt, các cầu thủ đã cho thấy sự đoàn kết và tôi nghĩ, các cầu thủ đã hiểu và ăn ý với nhau, không có vấn đề gì.

Tất nhiên, tôi đang trông chờ vào những cầu thủ chơi bóng ở Nhật Bản là Chanathip Songkrasin, Thitipan Puangchan, Theerathon Bunmathan nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn còn nhiều điểm khác cần cải thiện.

Tôi tin tưởng rằng 3 cầu thủ này sẽ mang những kinh nghiệm thi đấu mà họ tích lũy được từ J League về đội tuyển quốc gia. Về chi tiết tôi không thể nói ngay lúc này vì hiện có rất nhiều phóng viên Việt Nam đang theo dõi chúng ta. Chúng tôi không muốn tiết lộ các thông tin không cần thiết, mọi viêc cần phải được giữ kín.

Tất nhiên là tôi không cảm thấy áp lực. Thật thú vị khi đội tuyển Thái Lan được chơi tại sân nhà. Tôi và các cầu thủ sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể phần việc của mình.

Về vấn đề thời tiết mưa nắng thất thường, tôi không lo lắng vì các cầu thủ của tôi đã quá quen với điều này. Ngay cả 3 cầu thủ mới trở về từ Nhật Bản cũng thế và họ không gặp khó khăn gì trong việc thích nghi.

Tôi đã nói chuyện trực tiếp với từng cầu thủ và tập thể đội bóng và phần nào đó biết sở trường, tính cách của mọi người. Nhưng làm một đội trưởng cần nhiều tư chất lãnh đạo, bên cạnh yếu tố chuyên môn. Ngay lúc này tôi chưa quyết định ai sẽ là đội trưởng của đội tuyển Thái Lan trong trận đấu sắp tới”.

Thái Lan sẽ tiếp đội tuyển Việt Nam tại sân nhà Thammasat vào 19h00 ngày 5/9 tới và 5 ngày sau họ làm khách trên sân Gelora Bung Karno của Indonesia.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm