HLV tuyển Thái Lan lần thứ hai ‘xem giò’ Văn Lâm

12/08/2019 15:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Akira Nishino, tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan đã có lần thứ hai theo dõi trực tiếp một trận đấu tại Thai League mà có sự góp mặt của CLB Muangthong United, nơi thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm hiện đang đầu quân.

Văn Lâm cùng Muangthong đứt mạch bất bại

Văn Lâm cùng Muangthong đứt mạch bất bại

Mạch trận bất bại liên tiếp tại Thai League 2019 của CLB Muangthong United đã phải dừng lại ở con số 8 khi Văn Lâm cùng đồng đội phải nhận thất bại 0-2 trên sân Port FC, đội bóng đang nằm trong TOP 3.

Sau khi từ Nhật Bản quay lại Thái Lan tiếp tục công việc tuyển chọn lực lượng cho đội bóng xứ chùa Vàng tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Akira Nishino đã theo dõi hai trận đấu liên tiếp tại vòng 23 Thai League 2019 vào cuối tuần qua.

Tiếp nối trận đấu Ratchaburi hòa PTT Rayong 1-1 hôm thứ bảy 10/8, tối qua 11/8, ông Akira Nishino đã đến sân PAT của CLB Port FC để theo dõi trực tiếp trận cầu tâm điểm của vòng 23 Thai League 2019 giữa Port FC và Muangthong United.

Mục đích chính của HLV Akira Nishino trong những chuyến thị sát như thế này không gì khác ngoài mục đích tuyển quân cho đội tuyển Thái Lan tham gia chiến dịch vòng loại World Cup 2022, bắt đầu bằng cuộc tiếp đón chính đội tuyển Việt Nam vào 19h00 ngày 5/9 tới.

Và trên sân PAT tối 11/8, một loạt cầu thủ của cả Port FC lẫn Muangthong United đã được HLV Akira Nishino “chấm” cho thành phần đội tuyển Thái Lan tập trung vào ngày 26/8 tới tại Bangkok.

Chú thích ảnh
HLV Akira Nishino (trái) cùng các cộng sự theo dõi trận đấu Port FC - Muangthong United từ phòng VIP sân PAT.Ảnh: Kitti Tupmalai

Có thể kể ra đây một vài cái tên như tiền vệ Bordin Phala, người được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Port FC và Muangthong United hay Sumanya Purisai, một cầu thủ khác của Port FC.

Bên phía Muangthong United, do phải nhận thất bại 0-2 và một số tuyển thủ như Dangda hay Adisak. Adisorn chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị nên cơ hội ghi điểm trước sự quan sát của HLV Akira Nishino là hiếm hoi.

Cho đến thời điểm hiện tại, HLV Akira Nishino vẫn chưa chọn xong 4 trợ lý của mình ở cả đội tuyển quốc gia Thái Lan lẫn U23 Thái Lan nên tạm thời ông vẫn phải trực tiếp giải quyết hết mọi công việc ở cả hai đội tuyển, bao gồm cả tuyển chọn nhân sự.

Tất nhiên, với sự trợ giúp của Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Thái Lan Carles Romagosa hay một số thành viên trong Ban tuyển chọn, đáng chú ý như cựu HLV trưởng Sirisak Yodyardthai, tân HLV Akira Nishino vẫn có thể đánh giá được năng lực của các cầu thủ sẽ được gọi tập trung vào ngày 26/8 tới.

Ông Akira Nishino cũng yêu cầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cùng giới truyền thông nước này hạn chế tối đa việc cung cấp những thông tin nội bộ liên quan đến nhân sự cũng như quá trình chuẩn bị của đội tuyển Thái Lan cho trận gặp đội tuyển Thái Lan ở thời điểm mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Với trường hợp của Đặng Văn Lâm, người được coi là “chìa khóa” trong trận đấu Thái Lan và Việt Nam vào ngày 5/9 do đang thi đấu tại Thai League, tất nhiên HLV Akira Nishino đã nắm bắt được cơ bản những thông tin về thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam, người gần như chắc chắn sẽ được HLV Park Hang Seo chọn bắt chính vào ngày 5/9 tới.

Tại vòng 23 Thai League, Văn Lâm dù phải hai lần vào lưới nhặt bóng và Muangthong United thua Port 0-2, chấm dứt mạch 8 trận bất bại nhưng Văn Lâm vẫn được chấm điểm 6, cao nhất trong đội hình Muangthong United.

HLV AkỈra Nishino ngoài việc tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển Thái Lan chắc chắn đã không quên “bắt giò” Văn Lâm, một cầu thủ của đội tuyển Việt Nam.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm