HLV Trần Công Minh: 'Huỳnh Như mở ra chân trời mới cho bóng đá nữ Việt Nam'

24/08/2022 08:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

Rất nhẹ nhàng và cũng đầy tâm huyết đúng như tính cách hiền hòa của người đàn ông xứ bưng biền Đồng Tháp, HLV Trần Công Minh đã có chia sẻ về những sự kiện của bóng đá nước nhà trong những ngày gần đây.

Khoảng trống Huỳnh Như ở tuyển nữ Việt Nam

Khoảng trống Huỳnh Như ở tuyển nữ Việt Nam

Vắng người đội trưởng giàu kinh nghiệm Huỳnh Như, đội tuyển nữ TP.HCM sẽ đương đầu với rất nhiều khó khăn để bảo vệ danh hiệu ở giải VĐQG 2022 tới đây.

Mừng cho Huỳnh Như đã dám bước ra “vùng an toàn”

* Thể thao & Văn hóa: Tiền đạo Huỳnh Như đã sang Bồ Đào Nha để đầu quân cho CLB Lank Vilaverdense. Đây không chỉ như bước ngoặt sự nghiệp của cá nhân Huỳnh Như mà còn đánh đấu cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Anh dự cảm thế nào về chuyến xuất ngoại của Huỳnh Như?

- HLV Trần Công Minh: Tôi nghĩ đó là tin rất vui, đầy tích cực cho bóng đá nữ chúng ta. Rất mừng với bước tiến mới trong sự nghiệp của cá nhân Huỳnh Như. Đồng thời sự kiện này cũng như cú hích lớn dành cho bóng đá nữ nước nhà trước thềm World Cup 2023.

Bản hợp đồng mới của Huỳnh Như với CLB Lank Vilaverdense có thời hạn 2 năm. Việc Huỳnh Như sang châu Âu thi đấu tự thân đã là cột mốc khó quên. Cột mốc đáng nhớ, mở ra “chân trời mới” cho các cô gái đá bóng.

Mừng cho Huỳnh Như nhưng tuyển thủ nữ Việt Nam phải đối mặt với những thách thức ở môi trường chơi bóng đỉnh cao, nhiều nét mới lạ. Nó giống hệt những thách thức các đồng nghiệp nam như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu từng đối mặt khi sang châu Âu chơi bóng.

Bóng đá nữ Việt Nam đã trải qua một hành trình dựng xây, phát triển với nhiều gian nan, vất vả. Hành trình đó có nhiều thành công, tạo lập nhiều cột mốc. Hôm nay, khi Huỳnh Như xuất ngoại cũng đánh dấu được thành quả cho nỗ lực không biết mệt mỏi của bóng đá nữ Việt Nam. Khi cầu thủ nữ Việt Nam xuất ngoại, đồng nghĩa vị thế, tầm ảnh hưởng của bóng đá nữ Việt Nam đã tạo được tiếng vang hơn.

* Chơi bóng ở môi trường mới, đỉnh cao như châu Âu hẳn nhiên sẽ không hề dễ dàng. Vậy theo anh, đâu là thách thức mà Huỳnh Như phải đối mặt?

- Chơi bóng ở môi trường châu Âu càng khó khăn hơn. Câu chuyện xuất ngoại của bóng đá Việt Nam vẫn đang được nhìn nhận với nhiều trở lực cần được khơi thông. Chúng ta đã thấy những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm đều chưa thể thành công ở châu Á. Văn Hậu cũng thế khi sang Bỉ. Còn lúc này Quang Hải vẫn đang hết sức nỗ lực để khẳng định bản thân tại Ligue 2. Huỳnh Như là người mở đường nên cũng khó hình dung những vấn đề tiếp theo.

Huỳnh Như, Mai Đức Chung, HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam, TPHCM 1, World Cup, World Cup bóng đá nữ, Đoàn Thị Kim Chi, trực tiếp bóng đá
HLV Trần Công Minh

Chẳng hạn như tầm vóc là hạn chế với cầu thủ Việt Nam kể cả nam lẫn nữ. Nhưng cũng giống như Quang Hải, Huỳnh Như có thể tận dụng hết lợi thế của mình về tư duy chiến thuật, kỹ thuật tốt, nhanh nhẹn cùng sự nhạy cảm để phát huy hết những điểm mạnh đó. Hồi năm 2020 CLB Lank Vilaverdense từng quan tâm, ngỏ lời mời đến bộ 3 cầu thủ: Huỳnh Như, Tuyết Dung và Hải Yến. Vì thế, tôi cho rằng họ đã dõi theo, đánh giá được năng lực của Huỳnh Như nên mới có bản hợp đồng hôm nay. Hẳn nhiên, mọi thứ không hề dễ dàng nhưng tôi dự cảm đầy lạc quan rằng Huỳnh Như sẽ có được vị trí ở CLB mới để thể hiện bản thân.

* Từ chuyện của Huỳnh Như lại nhớ đến Quang Hải. Theo anh, Quang Hải cần thêm những gì để thể hiện tốt nhất khả năng của mình khi bước đầu đã được CLB Pau tin dùng?

- Vào lúc này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất kỳ vọng vào Quang Hải. Phẩm chất cùng tư duy chơi bóng thông minh của Quang Hải đã cho thấy giá trị của mình ở Pau FC. Thi đấu ở Ligue 2, môi trường có đẳng cấp cao hơn nhiều so với V-League Quang Hải đã thi đấu rất tích cực, nỗ lực hết mình, tính đồng đội cao. Nhưng chừng đó chưa đủ, nếu muốn thành công, để lại dấu ấn rõ ràng ở Pau FC thì Quang Hải cần phải cải thiện nhiều thứ.

Phải nói ngay như thế này, Quang Hải sang Pau FC là để được chơi bóng chứ không phải học việc nữa. Tuy nhiên, có thể, thời gian hơn một tháng là quá ngắn để Quang Hải có thể làm quen, thích nghi, hòa nhập ở mức tốt nhất trong môi trường đẳng cấp cao ở châu Âu. Ở đó, vẫn có những rào cản nhất định về thể hình, văn hóa, ngôn ngữ.

Có thể thấy Quang Hải đang bị áp lực, chưa thể tạo ra sự thanh thoát trên sân của mình. Chính những áp lực đó đã khiến Quang Hải chưa có kết nối tốt với đồng đội để có thể chơi bóng điểm tỉnh nhất. Vẫn còn chút gì đó lấn cấn, vội vàng trong từng đường bóng, từng pha xử lý của Quang Hải. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, Quang Hải có thể vượt qua được áp lực và những khó khăn để thi đấu nổi bật hơn, cho thấy giá trị của mình ở Pau FC.

Người mới đến nơi mới bao giờ cũng vậy, cần thời gian và cần cả “độ trễ”. Quang Hải cũng vậy, khi đã qua “độ trễ”, mọi thứ sẽ được thông suốt hơn.

Khó cản Hà Nội FC lên ngôi

* Lượt đi V-League 2022 đã khép lại với những diễn biến hấp dẫn cả “đỉnh” và “đáy” trên BXH. Hà Nội FC đã tạo ra cách biệt lên đến 9 điểm so với vị trí thứ nhì. Anh có nghĩ rằng, đội bóng Thủ đô sẽ lên ngôi ở mùa giải năm nay?

- Phải nói rằng, Hà Nội FC đã có một nửa mùa giải quá hay, ấn tượng. Khởi đầu không được như ý lại thêm việc thay tướng, chia tay trụ cột (Đình Trọng, Quang Hải) rồi gặp khó khăn vì dịch Covid -19. Tuy nhiên, khi họ siết đội hình, ổn định tinh tư tưởng, mọi thứ đã được vào guồng để tạo ra sự bứt phá ngoạn mục. Càng thi đấu càng hay, Hà Nội FC càng chứng tỏ bản lĩnh, đẳng cấp, phong độ của mình.

Huỳnh Như, Mai Đức Chung, HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam, TPHCM 1, World Cup, World Cup bóng đá nữ, Đoàn Thị Kim Chi, trực tiếp bóng đá
Huỳnh Như đang đứng trước cơ hội thay đổi số phận khi giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha không quá khốc liệt. Ảnh: Hoàng Linh

Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi Hà Nội băng băng về đích trong giai đoạn tiếp theo. Thậm chí, nhiều nhà chuyên môn đang nghĩ tới viễn cảnh, Hà Nội sẽ sớm giành chức vô địch ở mùa giải này cũng như xác lập thêm những kỷ lục. Điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra khi đến lúc này, V-League vẫn chưa có đội bóng đủ sự lì lợm để ngáng đường của Hà Nội FC. Ở lượt đi, trong các cuộc đối đầu với những ứng viên vô địch Hà Nội FC đã thắng cả Hải Phòng, SLNA, Bình Định, HAGL và Viettel. Điều đó cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp, bản lĩnh cùng sự ổn định của đội bóng này.

Nhà vô địch lượt đi V.League là minh chứng cho câu nói: Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là yếu tố quyết định. 3 trận thắng là khoảng cách chưa phải diệu vợi nhưng vẫn là lợi thế rất lớn, nếu các đối thủ không tăng tốc, tìm được sự ổn định, ngai vàng sẽ trở lại với cựu vương.

Thành lập 16 năm, 14 năm tuổi V-League nhưng Hà Nội FC là CLB giàu thành tích nhất trong lịch sử giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam với 5 chức vô địch đã giành được. Nếu không tự mình “hãm phanh” Hà Nội FC khó lòng để ngôi vô địch tuột khỏi tay mình.

* Vậy theo anh, tấm vé duy nhất xuống hạng sẽ gọi tên ai?

- Trong cuộc “đào thoát” này, Sài Gòn FC đang là đội yếm thế nhất, không chỉ vì dính chặt ở đáy bảng, mà bởi hình như may mắn đã ngoảnh mặt với họ ít nhất cho đến lúc này. Không ít trận, Sài Gòn FC chơi không đến nỗi nào nhưng bàn thắng cứ lảng tránh hoặc ghi bàn trước nhưng lại vuột mất chiến thắng. Họ cần một chiến thắng để giải toả bức bách nhưng cứ “nắng hạn” chứ chưa thấy “mưa rào”. Với vỏn vẹn 1 trận duy nhất giành trọn 3 điểm qua 12 vòng đã đấu, Sài Gòn FC “chôn chân” nơi đáy bảng cùng 7 điểm ít ỏi.

Chất lượng con người, tâm lý căng thẳng, lời nguyền đội cuối bảng lượt đi sẽ rớt hạng đang là những thứ pá lực đè nặng lên Sài Gòn FC. Các đối thủ ở nhóm cuối như CLB TP.HCM, Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù sao cũng có lực, có khả năng để xoay chuyển cục diện ở những vòng đấu tiếp theo. Với Sài Gòn FC đúng là quá khó khi niềm tin cũng đang lung lay dữ dội.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm