HLV Trần Bình Sự: 'U23 Việt Nam sáng cửa vào bán kết'

06/04/2022 17:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu HLV B.Bình Dương đánh giá cơ hội tiến sâu là rất khả thi đối với U23 Việt Nam khi thầy trò HLV Park Hang Seo được đá trên sân nhà, lại sở hữu dàn cầu thủ có khát khao.

HLV Hoàng Văn Phúc: 'U23 Việt Nam đủ sức vô địch SEA Games 31'

HLV Hoàng Văn Phúc: 'U23 Việt Nam đủ sức vô địch SEA Games 31'

Quang Hải liệu có khả năng thành công khi xuất ngoại chơi bóng; U23 Việt Nam đã đủ tầm giành ngôi vô địch tại SEA Games 31? Dưới đây là những phân tích của HLV Hoàng Văn Phúc.

HLV Trần Bình Sự cho biết: “U23 Indonesia là ứng cử viên cho chức vô địch sau những gì họ đã đầu tư và phát triển những năm qua. Nhưng lợi thế của U23 Việt Nam là được thi đấu trên sân nhà và các cầu thủ của HLV Park Hang Seo đang hừng hực khí thế bảo vệ HCV SEA Games.

HLV Park Hang Seo có thể bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31 cho bóng đá Việt Nam với lợi thế sân nhà. Ảnh: VFF
HLV Park Hang Seo có thể bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31 cho bóng đá Việt Nam với lợi thế sân nhà. Ảnh: VFF

Có thể trận ra quân gặp U23 Indonesia sẽ khép lại với tỷ số hoà. Tôi dự đoán thế vì trận đầu của giải, các đội sẽ chơi thận trọng để thăm dò và không dễ phát huy hết khả năng.

Trước hay sau gì chúng ta phải đối diện với họ và muốn vô địch thì phải thắng mọi đối thủ thôi. U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia trước cũng là tốt. Nếu không gặp họ ở vòng bảng thì cũng gặp họ ở vòng loại trực tiếp, khi đó nguy cơ bị loại lớn hơn.

U23 Thái Lan thì là đối thủ tôi nghĩ cũng đáng gờm đấy, nhưng họ có thể sẽ không mang được lực lượng tốt nhất dự SEA Games 31. Nền bóng đá của họ đang hướng tới những đỉnh cao khác, ở tầm vóc châu lục và các CLB của họ từ trong nước đến ngoài nước cũng không cho cầu thủ tốt lên tập trung đội U23.

Như thế thì HLV làm việc cũng rất khó thành công. U23 Thái Lan có thể chỉ mang được đội U21 như đã thấy ở giải U23 Đông Nam Á tại Campuchia năm nay đến dự SEA Games.

Những đối thủ khác như U23 Malaysia thì lúc này họ cũng đang có dấu hiệu sa sút, không phải được đánh giá quá cao như trước. Do đó cơ hội cạnh tranh HCV SEA Games tôi nghĩ chỉ rơi vào những đội như U23 Việt Nam, U23 Indonesia và U23 Thái Lan”.

Về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games, trong đó đặc biệt là những nhân tố chủ chốt trên 23 tuổi bổ sung cho đội, HLV Trần Bình Sự nói: “HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách với tuyến tiền vệ là ít người nhất. Điều đó cho thấy ông đang chuẩn bị lên kế hoạch gọi các tiền vệ để bổ sung cho U23 Việt Nam.

Quang Hải, Hùng Dũng và Hoàng Đức đang được HLV Park Hang Seo cân nhắc. 3 cầu thủ này sẽ có 2 người dự SEA Games 31. Họ sẽ dẫn dắt lối chơi của U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo quá hiểu các cầu thủ nên vấn đề này dễ dàng hơn.

Suất còn lại sẽ là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Đội đang thiếu những vị trí trên hàng công và ông Park phải lấp đầy những chỗ trống đó. Tiến Linh chơi tốt ở hàng tiền đạo và đã từng dự SEA Games 30, đang có phong độ ghi bàn ổn định. Nếu có mặt Tiến Linh, ông Park sẽ bớt lo vấn đề bàn thắng”.

Đối với HLV Phan Thanh Hùng, chiến lược gia đang dẫn dắt SHB Đà Nẵng cho biết: “U23 Việt Nam có thể vào bán kết. Kết quả bốc thăm của 2 bảng đấu khá đồng đều. Bảng A có U23 Việt Nam và U23 Indonesia nhỉnh hơn, còn bảng B thì nổi bật có U23 Thái Lan và U23 Malaysia”.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm