HLV Trần Bình Sự: 'Than Quảng Ninh không thể bằng Hà Nội và FLC Thanh Hóa'

03/04/2018 06:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu HLV B.Bình Dương, ông Trần Bình Sự cho rằng Than Quảng Ninh dù đang dẫn đầu nhưng đó chỉ là hiện tượng. Còn về lâu dài, chỉ có Hà Nội và FLC Thanh Hóa mới là ứng viên vô địch hàng đầu.

Dù đã nghỉ hưu nhưng HLV Trần Bình Sự cho biết vẫn hàng tuần đều đặn theo dõi các trận đấu ở V-League để đỡ “ngứa nghề”. Ông Sự theo sát các vòng đấu và có những nhận định: “Tuần vừa rồi tôi chú ý nhiều hơn trận so tài giữa B.Bình Dương và Hà Nội. Hà Nội họ đá chững chạc hơn, tổ chức phát triển tấn công tốt hơn và quyết tâm có 3 điểm rõ ràng hơn. Còn chủ nhà có lợi thế sân Gò Đậu, họ cũng quyết tâm có điểm. 1 điểm theo tôi là thành công với B.Bình Dương bởi nhìn nhận thực tế thì Hà Nội mạnh hơn.

Về lâu dài, B.Bình Dương có thể trụ hạng tốt vì họ có trục dọc xương sống rất tốt là Tấn Trường ở hàng thủ, Tấn Tài – Hoàng Max trụ giữa sân còn trên là Anh Đức. Anh Đức dù có vẻ xuống sức rồi nhưng anh ta vẫn hữu dụng tỳ đè, chọn điểm rơi, đó là mẫu cầu thủ của những trận đấu lớn. Những cầu thủ trẻ như Tấn Tài cũng đang trưởng thành”.

“Dù Hà Nội đứt mạch thắng nhưng tôi vẫn đánh giá cao đội bóng này cho chức vô địch. Họ với FLC Thanh Hóa là những đội vẫn duy trì sự đầu tư, có chiều sâu, có tổ chức bài bản hơn phần còn lại. Bóng đá là cuộc đua đường dài, còn phụ thuộc thiên thời, địa lợi, nhân hòa nữa. Tuy chưa thể nói trước được điều gì nhưng 2 cái tên này theo tôi nhỉnh hơn tất cả.

Than Quảng Ninh dù đang dẫn đầu, trông thế thôi nhưng tôi nghĩ đội bóng này vẫn thiếu đường nét trong lối chơi. Họ không có nhiều hy vọng dù khởi đầu tốt. Đường còn dài, khi các đối thủ có chiều sâu lực lượng như Hà Nội, FLC Thanh Hóa vào phom, họ tăng tốc thì rất đáng sợ. Theo tôi Than Quảng Ninh tốt lắm sẽ kết thúc mùa giải trong Top 5. Tương tự, Quảng Nam năm ngoái gặp nhiều may mắn khi mùa giải kéo dài thì mùa này họ sẽ khó lặp lại những điều đạt được và Top 5 sẽ khả thi hơn”, HLV gốc Hải Phòng cho biết.

Về những đội bóng chơi khá tốt thời gian gần đây như TP.HCM, HAGL, XSKT Cần Thơ, ông Sự nói: “Theo tôi TP.HCM nếu đá như thế mà tham vọng cao thì khó lắm vì họ vẫn khá đơn điệu trong lối chơi. Việc phụ thuộc nhiều vào Phi Sơn sẽ khiến họ bị bắt bài thời gian tới.

HAGL đá khéo lắm thì nằm trong Top 5, còn bằng không thì chỉ nửa cuối mà thôi. HAGL có thể khiến người xem thích mắt với cách chơi ban bật tốt, đá nhỏ, khéo léo nhưng họ không thực dụng. Họ chơi không đa dạng, không có đột biến. Ví dụ họ bị đối thủ bắt bài thì phải chuyển lối chơi từ tấn công sang phòng ngự phản công, đá dài để đối thủ bất ngờ. Đó là lý do khiến HAGL khó tiến xa năm nay.

Còn XSKT Cần Thơ ban đầu tôi nghĩ họ sẽ là ứng viên xuống hạng nhưng với sự bổ sung nhiều cầu thủ trẻ chất lượng và đặc biệt là ngoại binh Patiyo rất tốt, họ đã tích lũy được điểm số quan trọng ở giai đoạn đầu nên thời gian còn lại, họ sẽ không vất vả trụ hạng như trước”.

HLV Trần Bình Sự: 'Khó cho HLV Park Hang Seo'

HLV Trần Bình Sự: 'Khó cho HLV Park Hang Seo'

Thuyền trưởng kỳ cựu thuộc biên chế B.Bình Dương cho rằng rất khó để HLV người Hàn Quốc hiện thực hóa mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam vào top 100 thế giới.

“Mấy đội xuống hạng thì theo tôi là chuyện cạnh tranh của Nam Định, Sài Gòn vì lực lượng họ không ổn định. SLNA trông thế thôi nhưng nguồn lực của họ có, xuống hạng thì khó lắm”, ông Sự nhận xét.

Đánh giá về những lượt trận V-League đầu năm nay, HLV Trần Bình Sự cho biết bóng đá Việt đang đón nhận nhiều tin vui: “Do hiệu ứng tích cực từ U23 Việt Nam nên giải đấu năm nay được lan truyền hiệu ứng tốt. Các trận đấu cạnh tranh hơn, quyết liệt hơn. CĐV háo hức đến sân xem, đặc biệt trọng tài đang làm tốt công việc. Việc đội bóng như Sanna Khánh Hòa BVN phản ứng trọng tài thì là bình thường. Tuy nhiên, xem lại các pha bóng mà trọng tài thổi việt vị không công nhận bàn thắng cho Khánh Hòa ở sân Thống Nhất vừa qua là chính xác, không có gì phải bàn cãi. Tranh cãi là một phần của bóng đá, ngoại hạng Anh là giải đấu tiên tiến như thế mà trọng tài cũng có vấn đề, không thể mọi thứ đều đổ lỗi do trọng tài cả được”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm