HLV TP.HCM không quan tâm phát ngôn của bầu Đức

10/08/2019 20:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Chung Hae Soung tràn trề thất vọng sau trận thua của TP.HCM trước Quảng Nam chiều tối 10/8. Ông gửi lời xin lỗi đến đội nhà và tuyên bố không hề quan tâm phát biểu “5 thằng gầy đánh 1 thằng mập” mà bầu Đức gây bão dư luận gần đây.

Học trò thầy Park xuất thần, HLV Chung Hae Soung chết lặng

Học trò thầy Park xuất thần, HLV Chung Hae Soung chết lặng

Học trò của HLV Park Hang Seo ở ĐTQG Tuấn Mạnh đã có trận đấu xuất thần để giúp Sanna Khánh Hoà BVN bất ngờ quật ngã đội đầu bảng TP.HCM ở Thống Nhất tối 4/8. Tuấn Mạnh đã khiến HLV Chung Hae Soung chết lặng thật sự.

TP.HCM đã có thế trận không tồi trước đội áp chót bảng xếp hạng Quảng Nam khi họ phải làm khách ở sân Tam Kỳ vòng 20. Chỉ còn 6 lượt trận nữa V-League 2019 sẽ hạ màn và TP.HCM đang gặp bất lợi khi kém ĐKVĐ Hà Nội 2 điểm. Họ buộc phải thắng đội bóng xứ Quảng để đòi lại ngôi đầu và tạo áp lực lên gáy Hà Nội, CLB phải thi đấu sau đó một ngày trước Thanh Hoá ở Hàng Đẫy.

Tuy nhiên, thế trận khá tốt mà đội nhì bảng TP.HCM tạo ra trên sân đội chủ nhà đã thành công cốc với quả 11m có phần oan nghiệt của trọng tài Đình Thái. Ngay phút cuối hiệp 1, trọng tài chính đã cho Quảng Nam hưởng quả 11m gây tranh cãi khi xác định Tùng Quốc phạm lỗi với Gabriel trong vòng cấm.

Quảng Nam của Tiến Sinh đã có 3 điểm nhiều tranh cãi trước TP.HCM tối 10-8. Ảnh: VPF
Quảng Nam của Tiến Sinh đã có 3 điểm nhiều tranh cãi trước TP.HCM tối 10-8. Ảnh: VPF

Samson đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số cho Quảng Nam trước giờ nghỉ. Lợi thế lớn giúp đội bóng xứ Quảng chơi tự tin hơn trong hiệp 2. Họ có cơ hội nâng tỷ số sau khi TP.HCM phải dâng cao đội hình. Tuy nhiên các học trò của HLV Vũ Hồng Việt đã không thể hiện thực điều mình muốn. TP.HCM cũng có khá nhiều cơ hội có thể gỡ hoà. Điển hình là tình huống Thanh Bình nhận đường căng ngang thuận lợi của đồng đội phút 72 nhưng Bình “Mập” lại sút hụt bóng. Sau đó 6 phút, đến lượt trung vệ Đức Lộc của chủ nhà bị đuổi khỏi sân vì thẻ vàng thứ 2.

Có vẻ trọng tài Đình Thái đã “thổi bù” cho TP.HCM ở tình huống này sau quả 11m khiến đội khách ức chế hiệp 1. Nhưng Hoàng Thiên cũng không tận dụng được cơ hội từ chấm đá phạt trước vòng 16m50. Thậm chí, đội bóng của HLV Chung Hae Soung còn trả giá đắt ở phút bù giờ khi Samson dễ dàng lừa qua cả Thanh Thắng để ấn định chiến thắng 2-0 cho Quảng Nam.

Một thất bại khiến TP.HCM không thể gây áp lực lên Hà Nội và họ chắc chắn sẽ vẫn tụt lại trong cuộc đua đến chức vô địch với đại biểu Thủ đô. HLV Chung Hae Soung tỏ ra thất vọng sau trận thua này và có lẽ ông đã hiểu rằng chức vô địch đã tuột khỏi tầm tay của TP.HCM.

Samson (39) tiếp tục gieo sầu cho TP.HCM bằng cú đúp bàn thắng cho Quảng Nam trận này. Ảnh: VPF
Samson (39) tiếp tục gieo sầu cho TP.HCM bằng cú đúp bàn thắng cho Quảng Nam trận này. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, điều người ta thán phục ở ông thầy người Hàn Quốc là phản ứng rất chuyên nghiệp. “Tôi xin lỗi các cầu thủ vì họ đã nỗ lực hết sức. Trận thua hôm nay là thua rồi và nó không phải lỗi của ai hết. Về phát biểu của bầu Đức “5 thằng gầy đánh 1 thằng mập”, tôi không quá quan tâm. Tôi không muốn biết 5 đội bóng đó là của ai, đứng sau lưng ai. Tôi là người nước ngoàI và tôi đến Việt Nam làm việc. Tôi có thể không thành công cũng được nhưng thực tâm tôi muốn giúp bóng đá Việt Nam phát triển”.

“Khi về Hàn Quốc, tôi muốn những người ở Việt Nam nhớ đến tôi như là người giúp bóng đá Việt Nam phát triển, nâng tầm giải đấu chuyên nghiệp. Bóng đá Việt Nam phát triển thì phải dựa vào đâu, đó không phải là ĐTQG mà là giải V-League bởi 95% cầu thủ khoác áo ĐTQG thi đấu ở sân chơi này”.

HLV Chung Hae Soung hành xử chuyên nghiệp bằng cách chấp nhận cuộc chơi sau trận thua Quảng Nam vòng 20. Ảnh: VPF
HLV Chung Hae Soung hành xử chuyên nghiệp bằng cách chấp nhận cuộc chơi sau trận thua Quảng Nam vòng 20. Ảnh: VPF

HLV Chung Hae Soung nhấn mạnh đội bóng của ông sẽ vẫn thi đấu với mục tiêu chơi tốt nhất có thể từng trận một. Dù lúc này cơ hội vô địch đã không còn nhiều, nhưng TP.HCM vẫn chiến đấu sòng phẳng với các đối thủ. Hiện tại, TP.HCM vẫn dậm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng ở vị trí thứ 2 với 35 điểm. Họ đã chơi nhiều hơn nhà ĐKVĐ Hà Nội một trận và cũng đang dẫn đầu bảng lúc này với 37 điểm. TP.HCM sẽ trở lại sân nhà Thống Nhất để tiếp đội bóng đang xếp thứ 3 Than Quảng Ninh ở vòng 21 vào tối 17/8.

Trong khi đó, Quảng Nam đã tạm thời vươn lên vị trí thứ 8 với 25 điểm. HLV Vũ Hồng Việt cũng khẳng định sau trận đấu về quả 11m gây tranh cãi mà Quảng Nam được hưởng: “Quả phạt đền trong hiệp 1 là chính xác vì tình huống xảy ra trước mắt tôi và ở trong vòng cấm. Tiền đạo Gabriel đi bóng qua hậu vệ đối phương thì cầu thủ hậu vệ TP.HCM thò chân ngáng khiến Davis ngã xuống”.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm