HLV Thái Lan: ‘Tôi không rõ Việt Nam đá kiểu gì nhưng Thái Lan muốn làm số 1 ĐNÁ’

03/06/2019 06:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước cuộc đối đầu giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam ở King’s Cup, HLV Sirisak Yodyardthai của tuyển Thái Lan cho biết ông nắm rõ những cầu thủ mà HLV Park Hang Seo triệu tập cho giải King’s Cup nhưng không biết tuyển Việt Nam sẽ chơi như thế nào.

HLV Park Hang Seo thử nghiệm hàng loạt ở U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo thử nghiệm hàng loạt ở U23 Việt Nam

Dù chỉ chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế duy nhất với U23 Myanmar diễn ra tại Phú Thọ vào ngày 7/6 nhưng HLV Park Hang Seo cùng trợ lý Lee Young Jin đã gọi đến 30 cầu thủ khoác áo U23 Việt Nam.

Ông Sirisak Yodyardthai cũng cho biết Thái Lan coi cuộc chiến với Việt Nam ở giải này như cách để phân định đội nào là số 1 ở Đông Nam Á hiện nay. “Tôi biết danh sách đăng kí thi đấu của tuyển Việt Nam ở King’s Cup 2019. Họ cơ bản vẫn sử dụng những cầu thủ từng góp mặt ở Asian Cup. Nhưng từ đó đến nay tuyển Việt Nam không đá thêm trận nào nên tôi không rõ họ sẽ chơi thế nào trong cuộc đối đầu với Thái Lan sắp tới”.

“Nhưng điều tôi chắc chắn nhất là tất cả các cầu thủ Thái Lan đều muốn đối đầu với Việt Nam. Họ coi trận đấu sắp tới như cách để đánh giá xem đội nào là số 1 ở Đông Nam Á. Chúng tôi chào đón sự trở lại của Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin, Thitipan Puangchan. Không nghi ngờ gì nữa, họ sẽ làm cho tuyển Thái Lan mạnh hơn rất nhiều”, thuyền trưởng của tuyển Thái Lan cho biết.

Chú thích ảnh
HLV Sirisak Yodyardthai của tuyển Thái Lan

Những cầu thủ Việt Nam được Thái Lan nhận diện và dành cho mối quan tâm đặc biệt chính là bộ ba đang thi đấu ở K-League và Thai League gồm có Công Phượng đang chơi cho Incheon United cùng thủ thành Văn Lâm khoác áo Muangthong United và Xuân Trường đang đầu quân cho Buriram United. Bên cạnh đó, người Thái cũng không quên là trong tay ông Park Hang Seo còn có Quang Hải, ngôi sao tấn công hàng đầu của Hà Nội FC.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm