HLV Thái Lan đau đầu gấp đôi thầy Park

25/05/2021 06:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi đội tuyển Việt Nam có thể thoải mái tập luyện với cường độ cao liên tục hơn 2 tuần qua thì chiến lược gia người Nhật Bản Nishino phải dậm chân tại chỗ ở Thái Lan. Đến UAE, ông Nishino cũng phải đối diện với nhiều bài toán khó hơn ông Park, đơn cử như phải loại đến 20 con người.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp futsal Lebanon vs Việt Nam. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp futsal Lebanon vs Việt Nam. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá play-off futsal World Cup 2021: trực tiếp Lebanon vs Việt Nam. Lịch thi đấu bóng đá Copa Libertadores: River Plate vs Fluminense.

Cho đến lúc này, đội tuyển Thái Lan chỉ mới trải qua 2 ngày tập tại UAE. Đội bóng có biệt danh “Voi chiến” gần như không có thời gian để nghỉ ngơi tại đây vì họ đã phải trải qua hành trình “xả hơi” dài hạn ở quê nhà. Ngay sau khi khép lại mùa giải Thai League, hồi đầu tháng 5, HLV Nishino đã tập trung các cầu thủ để chuẩn bị.

Thế nhưng, đội tuyển Thái Lan chỉ tập được vài buổi trước khi 2 thành viên có xét nghiệm mắc Covid-19. Thầy trò HLV Nishino phải nghỉ ngơi từ 2 tuần qua và các cầu thủ phải bị cách ly trong phòng riêng, chỉ tập thể lực nhẹ duy trì ở khách sạn.

Đến UAE, Thái Lan mới được thở phào nhẹ nhõm và các cầu thủ phải bắt đầu lại từ đầu cùng HLV Nishino. Ông thầy người Nhật Bản cũng không thể cho các học trò vận động với cường độ cao khi mới sang vùng Tây Á.

Thái Lan được kiểm tra Covid-19 một lần nữa vào ngày 24/5 và sau đó một ngày, thầy trò HLV Nishino thi đấu giao hữu với đội tuyển Oman. HLV Nishino đang đối diện với vấn đề lớn khi trong tay ông đang có 41 cầu thủ. Ngoài 39 người đưa sang UAE ở chuyến bay ngày 21/5, HLV Nishino vừa đón 2 cầu thủ mắc Covid-19 nhưng đã khỏi bệnh và kịp sang tập trung đội tuyển hôm 23/5.

Thái Lan còn đón thêm Thanawat sẽ sang UAE cuối tháng này và Chanathip sẽ chỉ đến tập trung vào ngày 2/6. Chiến lược gia người Nhật Bản do đó rất khó khăn trong việc sắp xếp đội hình ưng ý nhất khi vào giải chính thức. 2 trận giao hữu với Oman và Tajikistan sẽ giúp ông Nishino phần nào chọn ra 23 cầu thủ tốt nhất để đăng ký với AFC.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, dtvn, lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup, Park Hang Seo, trực tiếp futsal Việt Nam vs Lebanon
Rất nhiều khó khăn đang chờ HLV Nishino giải quyết ở ĐT Thái Lan

HLV Nishino phải loại đến 20 cầu thủ trước trận gặp Indonesia vào hôm 3/6. Do Chanathip đến UAE chỉ 1 ngày trước trận đấu này nên chiến lược gia người Nhật Bản sẽ phải cân nhắc rất kỹ có dùng “Messi Thái” hay không. Chưa kể hiện tại, chấn thương của Chanathip vẫn còn là dấu hỏi lớn. Những ngày qua ở Consadole Sapporo, Chanathip không được đăng ký thi đấu vì chấn thương mắc phải hồi đầu tháng 5.

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan là người gặp khó khăn nhất trong số các đồng nghiệp ở cùng bảng G. Trong khi Malaysia, Indonesia và UAE đã có mặt ở nơi thi đấu, lên kế hoạch kỹ lưỡng và chốt danh sách chưa đến 30 cầu thủ để chuẩn bị cho các trận cuối vòng loại World Cup 2022 thì HLV Nishino bây giờ mới được cùng Thái Lan tập luyện.

Lúc này, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đang chuẩn bị công đoạn cuối để sang UAE và ông Park cũng đã có cho mình 28 cái tên (chỉ loại 10 cầu thủ) để lên đường.

HLV Nishino phải đối diện với áp lực khổng lồ nhằm đưa đội tuyển Thái Lan vượt qua vòng loại thứ 2 như HLV Kiatisuk đã từng làm được. Nhưng như đã đề cập, công việc của ông không hề trôi chảy. Trước giờ đến UAE, Theerathon Bunmathan, hậu vệ trái hay bậc nhất lịch sử bóng đá nước này đang chơi bóng ở Nhật Bản, đã từ chối tập trung.

Có lẽ Bunmathan ngoài ý thức phòng tránh dịch bệnh còn lo ngại việc mất vị trí ở Yakohama F Marinos và đặc biệt, cầu thủ này không nhìn thấy cửa đi tiếp rộng mở của Thái Lan khi “Voi chiến” đang thất thế so với Việt Nam, Malaysia và UAE.

Vị trí hiện tại của Thái Lan đang có ở bảng G là hạng 3, kém Việt Nam 3 điểm và họ phải thắng tất cả các đối thủ ở 3 trận tới mới mong đi tiếp. Làn sóng chỉ trích Bunmathan từ dư luận Thái Lan cũng là điều chẳng tốt lành gì cho đội tuyển của HLV Nishino.

Chiến lược gia người Nhật Bản đương đầu với sức ép từ trong ra ngoài. Ông phải nghiên cứu đội hình của chính Thái Lan, tìm người tốt nhất thay Bunmathan, vừa phải phân tích đối thủ Indonesia, Malaysia và UAE để lên kế hoạch ra trận.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm