HLV Sirisak Yodkhakthai: ‘Công Phượng nguy hiểm nhất bên phía tuyển Việt Nam’

15/05/2019 09:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một mặt tự trấn an bản thân và các học trò khi đánh giá trình độ cầu thủ Việt Nam không hơn Thái Lan nhưng mặt khác, HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này Sirisak Yodyardthai vẫn nhận định Công Phượng là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội tuyển Việt Nam.

Người Thái 'chơi chiêu' với tuyển Việt Nam tại King's Cup?

Người Thái 'chơi chiêu' với tuyển Việt Nam tại King's Cup?

Xóa bỏ điều lệ cũ, tiến hành bốc thăm lại King’s Cup, giải đấu có truyền thống lên tới 47 năm tuổi, quyết định của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phút chốc mang đến sự quan tâm chú ý không chỉ của người hâm mộ Thái Lan mà ngay cả Việt Nam.

Thái Lan sẽ chạm trán đội tuyển Việt Nam lúc 19h45 ngày 5/6 tại lượt trận đầu tiên King’s Cup lần thứ 47 năm 2019. Đây là giải đấu mà đội chủ nhà đặt quyết tâm rất cao trong việc giành chức vô đich, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ xứ chùa Vàng sau chuỗi thành tích đáng thất vọng từ AFF Suzuki Cup 2018 xuyên sang tới VCK ASIAN Cup 2019.

Muốn làm được điều ấy, trước tiên Thái Lan phải vượt qua đương kim vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vào ngày 5/6 tới tại sân Chang Arena, tỉnh Buriram trước khi nghĩ đến việc vượt qua Curacao hoặc Ấn Độ ở trận chung kết 3 ngày sau đó để lên ngôi vô đich.

Chú thích ảnh

Thái Lan đã lên kế hoạch chuẩn bị cho King’s Cup từ gần hai tháng nay từ việc chốt khách mời cho đến hoàn tất công tác chuẩn bị ở một địa điểm khác chứ không phải sân vận động quốc gia Rajamangala tại Bangkok.

Và sau khi tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu, việc nghiên cứu băng hình, đánh giá sức mạnh của đối thủ đầu tiên đội tuyển Việt Nam càng được BHL đội tuyển Thái Lan chú trọng hơn lúc nào hết.

“Tôi đã nghiên cứu kỹ về bóng đá Việt Nam, cả lứa U23 lẫn đội tuyển quốc gia. Họ rất mạnh. Việt Nam chơi bóng với nhịp độ nhanh, phối hợp chính xác và kết thúc phản công tốt. Các cầu thủ Việt Nam cũng rất khoẻ và luôn chơi bóng đầy khát khao.

Chú thích ảnh
Thủ môn Kawin đã từ Bỉ về Thái Lan sáng nay 15/5 để dự King's Cup.Ảnh: Siam Sport

Tôi nghĩ rằng chất lượng, cầu thủ và kỹ năng chơi bóng của chúng tôi và đội tuyển Việt Nam không khác nhau nhiều nhưng họ có sự đặc biệt riêng, đó chính là những pha phối hợp nhóm nhỏ.

Trong số những cầu thủ tài năng của đội tuyển Việt Nam, tôi nghĩ rằng Nguyễn Công Phượng vẫn là cầu thủ nguy hiểm nhất.

Tuy nhiên, các bạn cũng phải nhớ rằng những cầu thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam cũng có thể trở thành mối đe dọa cho khung thành của mọi đối thủ. Vì vậy, chúng tôi sẽ không thể đánh giá thấp mà phải phân tích kỹ lối chơi của đội tuyển Việt Nam kỹ lưỡng đến từng chi tiết”, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai tuyên bố như vậy khi trả lời phỏng vấn SMM Sports.

King’s Cup - Cup Nhà vua Thái Lan được tổ chức lần đầu năm 1968 là sân chơi của bốn đội tuyển quốc gia được tổ chức thường niên, trừ vài lần gián đoạn các năm 1983, 1985, 2008, 2011 và 2014. Việt Nam từng một lần dự giải năm 2006 cùng chủ nhà Thái Lan, Kazakhstan và Singapore. Giải năm đó diễn ra vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội vào chung kết. Việt Nam thắng hai và hòa một ở vòng bảng, vào chung kết gặp chủ nhà. Khi đó tiền đạo Phan Thanh Bình lập công nhưng đội tuyển Việt Nam chỉ giành ngôi á quân khi thua Thái Lan 1-3 trong trận chung kết.

Ở lượt trận đầu King’ Cup lần thứ 47 năm 2019, bên cạnh cặp đấu Việt Nam - Thái Lan, còn có cặp đấu giữa Ấn Độ và Curacao. Hai đội thắng sẽ vào chung kết tranh chức vô địch, 2 đội thua tranh hạng 3 ngày 8/6.

Hôm nay, HLV Sirisak Yodyardthai sẽ công bố bản danh sách sơ bộ 35 cầu thủ Thái Lan chuẩn bị cho King’s Cup 2019. Danh sách này sẽ rút gọn xuống 23 cầu thủ trước ngày thi đấu.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm