HLV Park và 'thế hệ cầu thủ 2002' làm mưa làm gió tại K League

03/01/2020 14:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - K League 2020 sẽ có 4 HLV thuộc “thế hệ cầu thủ 2002”, những người đã cùng HLV Park Hang Seo và Guus Hiddink giúp tuyển Hàn Quốc giành vị trí thứ 4 ở World Cup.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 2/1. Trực tiếp Liverpool vs Sheffield United. K+. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 2/1. Trực tiếp Liverpool vs Sheffield United. K+. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 21. Trực tiếp bóng đá Liverpool vs Sheffield. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. Lịch bóng đá ngày 2/1, rạng sáng 3/1.

K League 2020 sẽ khởi tranh vào tháng 2 năm nay nhưng ngay từ lúc này, các CĐV xứ Kim Chi có thể cảm nhận được sức nóng của giải đấu trên. Ở giải đấu năm nay, có tới 4 HLV từng là cựu danh thủ của tuyển Hàn Quốc thi đấu tại World Cup 2002. Theo báo chí Hàn, những HLV này được xem là “hậu duệ của HLV Guus Hiddink” và được kỳ vọng sẽ giúp K-League trở lại thời kỳ huy hoàng.

Cuối năm trước, danh thủ Hàn Quốc, Kim Nam-il (42 tuổi) đã được bổ nhiệm làm HLV của CLB Seongnam FC. Seol Ki-hyeon (40 tuổi), người từng thi đấu cho các CLB ở Anh như Wolves, Reading và Fulham, cũng đã được bổ nhiệm làm HLV của CLB Gyeongnam FC.

Trước đó, cựu tiền đạo của tuyển Hàn Quốc, Choi Yong-soo (46 tuổi) đã được bổ nhiệm làm HLV của FC Seoul vào năm 2018. Một danh thủ thuộc thế hệ tham dự World Cup 2002 của Hàn Quốc là Yoo Sang-chul đang làm HLV ở CLB Incheon United. Ngoài ra, Hwang Sun-hong (51 tuổi), cựu tuyển thủ Hàn Quốc, đã quay trở lại quê nhà vào năm nay để dẫn dắt đội bóng Daejeon Citizen ở K League 2 sau khoảng thời gian ông hành nghề ở Trung Quốc.

Như vậy, mùa giải tới là lần đầu tiên mà bóng đá Hàn Quốc có 5 danh thủ thuộc “thế hệ 2002” làm HLV các đội bóng trong nước.

"lịch thi đấu U23 VN châu Á 2020, lich thi dau u23 chau a 2020, lịch thi đấu  U23 Việt Nam, lịch thi đấu bóng đá, VTV6, truc tiep bong da, giải vô địch bóng đá U-23 châu Á
7 danh thủ thuộc thế hệ 2002 làm HLV tại K League

Trước đây một số danh thủ “thế hệ 2002” đã dẫn dắt các CLB ở K-League. Còn nhớ ở K-League 2012, ông Hwang Sun-hong dẫn dắt CLB Pohang Steelers còn Yoo Sang-chul chỉ đạo CLB Daejeon Citizen, Choi Yong-soo thì làm HLV của FC Seoul.

Theo thống kê, trong “thế hệ 2002”, có tổng cộng 7 người theo nghiệp HLV và dẫn dắt các CLB ở K League. Ngoài 5 cái tên kể trên còn có Yoon Jong-hwan (46 tuổi), cựu HLV của Ulsan Hyundai và Choi Jin-cheul (48 tuổi), cựu HLV của Pohang Steelers. Bản thân HLV Park Hang Seo cũng từng làm HLV ở K League trước khi sang Việt Nam (dẫn dắt CLB  Jeonnam Dragons).

Các danh thủ của “thế hệ 2002” cũng đã giành được thành công trong sự nghiệp huấn luyện. Hwang Sun-hong từng giúp 2 CLB là Pohang Steelers (2013) và FC Seoul (2016) vô địch K League. Choi Yong-soo thậm chí đã giúp FC Seoul vô địch K League 2012 và á quân ở Cúp C1 Châu Á năm 2013.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo chịu ảnh hưởng rất nhiều từ HLV Guus Hiddink

Báo chí Hàn Quốc cho rằng nhữnh danh thủ trên chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của người thầy Guus Hiddink khi họ theo nghiệp huấn luyện viên. Tại Hàn Quốc, HLV Hiddink đã phá vỡ những quy tắc cũ kĩ của bóng đá nước này, chọn lựa cầu thủ dựa theo khả năng chứ không phải dựa vào kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, HLV người Hà Lan cũng đã chú trọng nâng cao thể lực, chế độ dinh dưỡng cho các cầu thủ Hàn Quốc để bù đắp cho kỹ thuật yếu kém của họ. Thậm chí, HLV Park Hang Seo cũng được cho là kế thừa triết lý của nhà cầm quân nổi tiếng người Hà Lan.

Một quan chức bóng đá Hàn Quốc phát biểu: “Sau khi HLV Park Hang Seo, người làm trợ lý cho HLV Hiddink ở World Cup 2002, tập trung vào việc nâng cao thể lực cũng như chế dộ dinh dưỡng cho các cầu thủ Việt Nam, tôi đã thấy được tầm ảnh hưởng của HLV Hiddink”.

Danh thủ Hwang Sun-hong gần đây cũng chia sẻ: “HLV Park Hang Seo đã kế thừa được triết lý của HLV Hiddink. Ông Chung Hae-seong, HLV trưởng CLB TPHCM cũng vậy. Năm 2002, tôi là cầu thủ nên không học hỏi trực tiếp được từ HLV Hiddink.

Tuy nhiên HLV Park và HLV Chung thì làm việc lâu dài với Hiddink và tiếp thu được nhiều điều. Thế hệ của chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ về bóng đá. Tôi cũng sẽ cố gắng để trở thành một HLV giỏi hơn”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm