HLV Park Hang Seo và ông Nishino quyết đấu tại SEA Games

21/11/2019 07:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Bất phân thắng bại ở vòng loại bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á cả hai lượt trận đi và về, nhưng số phận tiếp tục sắp đặt hai “bộ não World Cup” Park Hang Seo và Akira Nishino lại phân tài cao thấp tại Philippines.

Hàng thủ tuyển Việt Nam khó bị xuyên thủng hơn bao giờ hết

Hàng thủ tuyển Việt Nam khó bị xuyên thủng hơn bao giờ hết

Tuyển Việt Nam đang sở hữu hàng thủ mạnh nhất khu vực Đông Nam Á ở thời điểm này. Việc các học trò của HLV Park Hang Seo chỉ để lọt lưới 1 bàn sau 5 trận ở vòng loại World Cup chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự của “Những ngôi sao vàng”.

Trận đấu giữa hai đội tuyển quốc gia được xem là đại kình địch trong khu vực Đông Nam Á Việt Nam – Thái Lan vẫn chưa có hồi kết. Đặc biệt từ sau năm 2015, thời điểm Thái Lan thắng cả hai lượt trận trước Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018 dưới thời HLV Kiatisak, mãi đến năm 2019 này, Việt Nam – Thái Lan mới có cơ hội phân tài cao thấp ở vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên như đã biết, trận đấu tiếp tục kết thúc với tỷ số hoà 0-0 cả hai lượt đi và về ở Thammasat lẫn Mỹ Đình. Cùng với việc đội bóng của HLV Park Hang Seo đăng quang ở AFF Cup 2018 nhưng không hề gặp Thái Lan để phân tài cao thấp ở giải chính thức, CĐV Việt Nam vẫn chưa thể hài lòng khi chưa hạ gục được đối thủ khó chịu này.

Hồi tháng 6 năm nay, Việt Nam dù đã thắng Thái Lan 1-0 ở Buriram nhưng đó chỉ là trận giao hữu và ở góc độ nào đó, nó chỉ giúp người Thái nhìn lại mình để sa thải HLV nội, đặt niềm tin vào HLV đẳng cấp như Nishino hiện tại. Để rồi sau đó, dù không có nhiều thời gian làm việc với cầu thủ Thái Lan, HLV Nishino vẫn giúp đội bóng xứ Chùa Vàng có sự khác biệt hẳn so với HLV tạm quyền Sirasak Yodyardthai.

Hết vòng loại World Cup đỉnh cao, hai HLV Park Hang Seo và Nishino tiếp tục hẹn nhau ở đấu trường SEA Games để phân tài cao thấp. Ảnh: Hoàng Linh
Hết vòng loại World Cup đỉnh cao, hai HLV Park Hang Seo và Nishino tiếp tục hẹn nhau ở đấu trường SEA Games để phân tài cao thấp. Ảnh: Hoàng Linh

Mối “lương duyên” của hai HLV Akira Nishino và HLV Park Hang Seo không hẹn lại đến ở SEA Games 30 sẽ diễn ra tuần tới. Và trùng hợp hơn, Thái Lan sẽ chạm trán Việt Nam ở trận đấu cuối cùng bảng B, được nhận định là “chung kết sớm”. Sau khi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tối 19/11 khép lại, cả hai HLV này mau chóng gác lại tất cả để cùng tập trung đội tuyển U22 tham dự đấu trường khu vực môn bóng đá nam.

HLV Akira Nishino tiết lộ ông có mối quan hệ rất tốt với thuyền trưởng Park Hang Seo của Việt Nam bên ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, đương nhiên ở hai đầu chiến tuyến hiện tại, hai HLV phải nghĩ cách để đánh bại nhau.

HLV Nishino cũng tương tự HLV Park Hang Seo, đã chính thức công bố danh sách tham dự SEA Games 30 diễn ra ở Philippines từ ngày 25/11. HLV Nishino có sự khác biệt khi không mang theo thủ môn dự phòng mà chỉ đăng ký 2 thủ thành chính thức thay vì mang 3, đăng ký 2 như thầy Park.

Ngoài ra, khác biệt lớn nhất chính là việc Thái Lan không sử dụng 2 cầu thủ quá tuổi như điều lệ cho phép mà trao cơ hội toàn bộ cho lứa U22 Thái Lan. Ngược lại, thầy Park đã dùng Hùng Dũng và Trọng Hoàng để gia tăng sức mạnh cho đội U22.

Với Quang Hải, đội bóng của HLV Park Hang Seo được đánh giá nhỉnh hơn Thái Lan ở SEA Games trên đất Philippines tới. Ảnh: Hoàng Linh
Với Quang Hải, đội bóng của HLV Park Hang Seo được đánh giá nhỉnh hơn Thái Lan ở SEA Games trên đất Philippines tới. Ảnh: Hoàng Linh

Theo đó, đội tuyển U22 Thái Lan chỉ có 11 cầu thủ 22 tuổi, 9 cái tên có tuổi đời từ 20-21. Đáng kể nhất là trường hợp cầu thủ trẻ Suphanat Mueanta đầy hứa hẹn chỉ mới 17 tuổi. Bộ khung của Thái Lan sẽ gồm bộ đôi tiền vệ cánh không thể thay thế ở ĐTQG Supachok – Panya, tiền đạo Supachai Jaided.

Về phần U22+2 Việt Nam, HLV Park Hang Seo có đội hình được đánh giá mạnh hơn với thủ lĩnh Nguyễn Quang Hải, người khiến truyền thông Thái Lan rất e ngại. Trong khung thành có thể sẽ là Bùi Tiến Dũng, bộ đôi hậu vệ cánh ở ĐTQG Văn Hậu – Trọng Hoàng, “ông chủ” khu trung tuyến Đỗ Hùng Dũng, tiền đạo Tiến Linh.

Việt Nam và Thái Lan hứa hẹn sẽ là hai ứng viên sáng giá đi tiếp ở bảng B SEA Games 2019. Tuy nhiên, Indonesia cũng là đội bóng không đơn giản. Ngày 5/12, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Thái Lan ở trận đấu cuối vòng bảng.

Sau những gì đã thể hiện ở Mỹ Đình tối 19/11, HLV Nishino và HLV Park Hang Seo có lẽ lại thêm vô số hiểu biết về nhau. Do đó, tuỳ tính chất trước cuộc so tài giữa hai đội hai tuần nữa, hai thuyền trưởng từng dự World Cup ở hai nền bóng đá hàng đầu châu lục sẽ lại có màn đấu trí căng như dây đàn để mong đánh bại nhau.

Đó cũng là mong muốn của CĐV hai nền bóng đá dõi theo đội tuyển của họ với khát khao đánh bại đối thủ, khẳng định lòng tự hào dân tộc với vị trí thống trị bóng đá Đông Nam Á hiện tại.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm