HLV Park Hang Seo: ‘U23 Việt Nam coi trận gặp Nhật Bản như chung kết’

16/08/2018 21:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng với Nhật Bản, U23 Việt Nam đã giành vé vào vòng 1/8 sau hai lượt trận và cuộc đối đầu giữa hai đội ngày 19/8 để xác định ngôi nhất bảng D. HLV Park Hang Seo khẳng định toàn đội đã sẵn sàng.

Với tinh thần quyết tâm cao độ và sự tập trung tối đa cùng thực lực vượt trội so với đối thủ, U23 Việt Nam đánh bại Nepal 2-0 trong trận đấu thứ 2 của đội ở bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018 và giành quyền vào vòng 1/8 dù vẫn còn trận đấu với Nhật Bản.

Sau trận đấu, HLV hai đội Việt Nam và Nepal cùng tiền vệ số 32 Chand Rahit bên phía Nepal và tiền đạo Văn Quyết phía U23 Việt Nam tham gia cuộc họp báo.

HLV Nepal Gyotoku Koji cho biết:"Hôm nay chúng tôi đã nỗ lực, đã làm tất cả những gì có thể để ghi bàn và kiếm điểm nhưng không thành công. U23 Việt Nam chơi rất tốt nhưng chúng tôi còn một trận đấu nữa, trận gặp Pakistan và mục tiêu của chúng tôi vẫn không có gì thay đổi, ghi bàn và cố gắng giành điểm".

Clip Highlight U23 Nepal 0 - 2 U23 Việt Nam

Được hỏi về sự khác biệt trong lối chơi giữa U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản, hai đối thủ đều đã đánh bại Nepal ở vòng bảng này, HLV Koji cho biết "Nhật Bản tấn công cả biên lẫn trung lộ trong khi Việt Nam tấn công biên nhiều hơn".

Trong khi đó, tiền vệ phòng ngự số 32 của Nepal Chand Rahit nhấn mạnh "Trước Nhật Bản, chúng tôi không có cơ hội chơi bóng còn trước Việt Nam chúng tôi có cơ hội chơi bóng nhưng U23 Việt Nam mạnh hơn và giành chiến thắng xứng đáng".

Về phía U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo cho biết: "Tôi cảm ơn các cầu thủ. Chúng tôi chơi một trận có tính chất quyết định và giành chiến thắng 2-0".

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam đã có hai chiến thắng quan trọng trước Pakistan cùng Nepal và tự tin đối đầu Nhật Bản ngày 19/8.Ảnh: Hoàng Linh

Tiền đạo Văn Quyết cũng chia sẻ suy nghĩ tương tự khi cho rằng anh và đồng đội đã giành được chiến thắng quan trọng khi đánh bại Nepal 2-0.

Về trận đấu sắp tới với Nhật Bản, HLV Park Hang Seo cho biết: "Trận nào chúng tôi cũng chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng nghiên cứu các đối thủ. Chúng tôi tính và chuẩn bị cho từng trận đấu một.

Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận gặp Pakistan và đạt mục tiêu đề ra. Hôm nay chúng tôi cũng đã chuẩn bị tốt cho trận gặp Nepal và đã giành chiến thắng. Trận gặp Nhật Bản U23 Việt Nam cũng chuẩn bị như chơi một trận chung kết. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa và đã sẵn sàng cho trận đấu này".

Khi được hỏi có điều gì làm ông chưa hài lòng về trận gặp Nepal hay không, HLV Park Hang Seo nói: "Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu, đã giành chiến thắng nên tôi hài lòng. Tất cả các tuyển thủ đều chơi tốt, đều đã chuẩn bị tốt cho trận đấu hôm nay".

ĐIỂM NHẤN U23 Nepal 0-2 U23 Việt Nam: ‘Song Đức’ tỏa sáng. U23 Việt Nam vẫn là… ẩn số

ĐIỂM NHẤN U23 Nepal 0-2 U23 Việt Nam: ‘Song Đức’ tỏa sáng. U23 Việt Nam vẫn là… ẩn số

U23 Việt Nam đã duy trì mạch toàn thắng tại vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2018 sau khi thầy trò HLV Park Hang Seo đánh bại U23 Nepal với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Nguyễn Anh Đức và Phan Văn Đức.

Với chiến thắng 2-0 trước Nepal, U23 Việt Nam đang có 6 điểm, hiệu số bàn thắng thua là 5-0. Trong khi đó Nhật Bản thắng Pakistan 3-0 ở trận đấu sớm, cũng có 6 điểm sau 2 lượt trận và cũng có hiệu số bàn thắng thua là 5-0 như U23 Việt Nam. Như vậy, cả U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản đều đã giành quyền vào vòng loại trực tiếp và trận đấu cuối cùng hai đội gặp nhau sẽ quyết định ngôi đầu bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018.

Trọng Tuệ- Trần Chiến (Phóng viên TTXVN từ Tây Java, Indonesia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm