HLV Park Hang Seo: 'Tuyển Việt Nam phải chơi tốt ở 3 trận còn lại'

25/02/2020 09:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Trước khi lên đường trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho các kế hoạch mới, HLV Park Hang Seo đã có cuộc phỏng vấn nhanh với kênh KBS của Hàn Quốc.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 24/2. Trực tiếp Liverpool vs West Ham. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 24/2. Trực tiếp Liverpool vs West Ham. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 27: Trực tiếp Liverpool vs West Ham. Lịch thi đấu bóng đá Đức vòng 23. Lịch bóng đá ngày 24/2, rạng sáng 25/2. 

Sau kỳ nghỉ Đông tại quê nhà, ngày 23/2, HLV Park Hang Seo đã lên đường trở lại Việt Nam để cùng ĐTQG Việt Nam chuẩn bị cho các kế hoạch mới. Tại sân bay, ông Park đã có cuộc gặp với phóng viên KBS.

Mở đầu câu chuyện, ông Park bày tỏ sự quan tâm và lo lắng bởi dịch do virus corona đang diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc và một số quốc gia trên thế giới. “Khi tôi về Hàn Quốc vào ngày 1/2, mọi thứ không quá nghiêm trọng nhưng số ca nhiễm bệnh đã tăng lên trong những ngày gần đây. Tôi mong rằng, Hàn Quốc sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh và vượt qua nó sớm nhất có thể”.

Ảnh hưởng do dịch Covid-19 không chỉ tới Hàn Quốc mà ở cả Việt Nam, nơi ông Park Hang Seo đang có bản hợp đồng 3 năm với VFF. Tại Việt Nam, chính phủ đã khuyến cáo công dân hạn chế đi du lịch tới Hàn Quốc, cách ly công dân trở về từ vùng dịch. Giải VĐQG V-League 2020 cũng được hoãn tới ngày 6/3.

Trở lại Việt Nam, ông Park cho biết mục tiêu lớn nhất trong năm 2020 là chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Ở bảng G khu vực châu Á, Việt Nam đang dẫn đầu với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Vào ngày 30/3 tới, Việt Nam sẽ làm khách tới sân của Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ 6. Ông Park tin rằng nếu vượt qua được đối thủ ở trận cầu này, Việt Nam sẽ có cơ hội lớn giành vé vào vòng loại cuối cùng.

“Tôi rất vui vì năm nay tôi có thể tập trung hoàn toàn cho đội tuyển quốc gia. Chuyến làm khách trước Malaysia rất quan trọng vì chúng tôi chỉ hơn họ 2 điểm. Ngoài trận đấu cuối cùng với UAE, tôi nghĩ Malaysia là đội khó nhằn nhất trong 3 trận còn lại của vòng loại World Cup 2022.

Nếu giành chiến thắng, chúng tôi có cơ hội để vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. ĐT Việt Nam chưa từng đi đến vòng loại cuối cùng. Tôi không thể đánh giá cơ hội đi tiếp. Điều quan trọng là chúng tôi phải chơi tốt nhất trong 3 trận còn lại”.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo trả lời phỏng vấn kênh KBS trước khi lên đường sang Việt Nam

  

Thầy Park cũng giải thích về thất bại của đội U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan rằng Quang Hải và đồng đội đã không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục sau SEA Games. “Tôi cảm thấy thất vọng vì thất bại ở giải đấu vừa qua. Nhưng tôi nghĩ đó là cách để tôi và các cầu thủ tiến thêm một bước khác”.

Được hỏi về “ma thuật” sẽ dự định triển khai cho đội bóng trong năm nay, ông Park đáp: “Chẳng có phép thuật nào ở đây cả. Chúng tôi chỉ đơn giản tiến từng bước và nâng cao trình độ của bóng đá Việt Nam. Nhiệm kỳ mới của tôi đã bắt đầu cùng bóng đá Việt Nam. Đội tuyển quốc gia đã giành AFF Cup 2018, đội U23 giành HCV SEA Games 2019. Bóng đá Việt Nam cần đặt ra tầm nhìn và mục tiêu tốt hơn trong tương lai. Đã đến lúc phải lo lắng và thay đổi. Phép thuật chẳng thể xuất hiện ở mọi nơi, mọi lúc”.

Bên cạnh đó, thầy Park cho biết ông tự hào khi là một người Hàn Quốc và góp phần đại diện cho hình ảnh đất nước thông qua công việc của mình. “Tôi làm việc tại Việt Nam nhưng đất nước của tôi là Hàn Quốc. Tôi đang làm hết sức vì phẩm giá của đất nước mình. Đôi khi tôi không làm được như mong đợi của bản thân nhưng tôi tự hào vì đã thể hiện niềm tự hào của một người dân Hàn Quốc”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm