HLV Park Hang Seo quyết bảo vệ sơ đồ 3-4-3, Công Vinh đi tìm 'Shinji Kagawa Việt Nam'

30/12/2017 11:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo quyết bảo vệ sơ đồ 3-4-3, Công Vinh đi tìm “Kagawa Việt Nam” là những tin chính bóng đá Việt ngày 30/12.

HLV Park Hang Seo sợ lộ bài

HLV Park Hang Seo đã thay đổi phương thức tập luyện của U23 Việt Nam. Trước đó, đội tuyển đã trải qua một giai đoạn dài với rất nhiều buổi tập mở. Nhưng khi VCK U23 châu Á chỉ còn cách ít ngày, ông Park Hang Seo đã công bố lịch tập mới với hàng loạt buổi tập kín.

Phần lớn các buổi tập chỉ cho phép ghi hình trong 15 - 30 phút đầu tiên. Các bài tập chiến thuật của đội tuyển được giữ kín. Sáng nay (30/12), U23 Việt Nam đấu tập nội bộ nhưng ông Park cũng không cho phép giới báo chí tham gia tác nghiệp.

Đây rõ ràng là hành động ngăn chặn đối thủ nắm thông tin đội tuyển U23. Trước đó, ông Park từng nói ông sợ “lộ bài” vì báo chí Việt Nam đưa tin quá chi tiết về đội tuyển U23.

Thủ môn U23 Việt Nam tập bài 'siêu dị', luyện phản xạ như Dea Gea

Thủ môn U23 Việt Nam tập bài 'siêu dị', luyện phản xạ như Dea Gea

Các thủ môn của U23 Việt Nam tập luyện với nhiều bài tập độc đáo để rèn luyện phản xạ và cũng như kỹ năng bắt bóng trong các tình huống giả định.

Sơ đồ 3-4-3 hợp với bóng đá Việt Nam

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn báo chí, ông Park cũng khẳng định hệ thống 3-4-3 là sơ đồ phù hợp nhất với bóng đá Việt Nam thời điểm này. Ông phân tích: “Với nguồn lực, tình hình cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại, tôi thấy sơ đồ 3-4-3 phù hợp hơn bất cứ mô hình nào khác. Tất nhiên, tôi không áp dụng một cách cứng nhắc, chúng tôi có thể thay đổi cho phù hợp.

Tất nhiên, một số nhà chuyên môn cho rằng 3-4-3 không nên, không tốt, cũng có thể có điểm chưa đúng của tôi. Nhưng theo quan điểm cá nhân, ở thời điểm hiện tại thì với tố chất, đặc tính cầu thủ tôi đang có thì phù hợp và tôi cần thử nghiệm”.

Công Vinh đi tìm “Kagawa Việt Nam”

Quyền Chủ tịch CLB TP. Hồ Chí Minh tin rằng đội bóng của mình có thể tìm thấy những cái tên xuất sắc từ Giải sinh viên TP. Hồ Chí Minh 2017. Chia sẻ với báo giới, Công Vinh nói: “Tôi từng sang Nhật Bản nên nắm rõ, ở tất cả các giải sinh viên của họ đều có sự theo dõi từ đội ngũ tuyển trạch từ các CLB chuyên nghiệp hạng 1, 2, 3 phái đến. Với những cầu thủ có đủ khả năng, sẽ được ký hợp đồng chuyên nghiệp.

Từ sự bài bản này, các quốc gia này đã sản sinh ra những đội tuyển sinh viên rất mạnh. Đơn cử như Sinh viên Hàn Quốc có thể thi đấu ngang ngửa với tuyển quốc gia Việt Nam. Hay cựu cầu thủ Manchester United Shinji Kagawa từng là sinh viên tại một trường Đại học của Nhật Bản”.

Chú thích ảnh
Công Vinh đi tìm tài năng từ giải sinh viên.

CLB bóng đá FLC Thanh Hoá thử việc tuyển thủ Uzbekistan.

Thanh Hóa đang tiến hành thử việc cựu tuyển thủ quốc gia Uzbekistan Aziz Ibragimov. Tiền đạo này sinh năm 1986, anh từng có thời gian dài khoác áo tuyển Uzbekistan và chinh chiến tại nhiều giải đấu.

Ở cấp CLB, chàng tiền đạo này chưa thực sự may mắn. Điểm nhấn lớn nhất của anh chính là việc đóng góp 16 bàn thắng trong giai đoạn FC Buxoro là một thế lực ở giải vô địch Uzbekistan.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm