HLV Park Hang Seo dễ gì nói chia tay

23/02/2021 07:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Việc HLV Park Hang Seo nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng, thậm chí còn là ứng cử viên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc như một vài thông tin mà truyền thông đăng tải, đã làm nảy sinh những tranh cãi.

HLV Park Hang Seo thiệt hơn nếu trở về Hàn Quốc

HLV Park Hang Seo thiệt hơn nếu trở về Hàn Quốc

Thông tin HLV Park Hang Seo nhận được sự quan tâm của một số CLB và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc xuất hiện ở thời điểm hợp đồng với VFF kết thúc sau vài tháng nữa khiến dư luận nảy sinh những hoài nghi.

Tất nhiên, như xu thế tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp, với bất cứ cầu thủ hay HLV nào khi hợp đồng hiện tại sắp đáo hạn thì đồng nghĩa với việc tin đồn về tương lai hoặc thủ tục gia hạn sẽ bắt đầu xuất hiện. Đây còn được cho là cách để cầu thủ, HLV và công ty đại diện gián tiếp tác động để có thể đạt được mục tiêu là một chế độ đãi ngộ hợp lý nhất có thể trong hợp đồng làm việc mới.

Đối với trường hợp của HLV Park Hang Seo, khi bản hợp đồng 2 năm được ký tháng 11/2019 chỉ còn vài tháng nữa khép lại, dù có kèm thêm điều khoản gia hạn 1 năm thì thông tin về sự hợp tác mới nếu có thể giữa 2 bên được bàn tới cũng không có gì khó hiểu.

Về nguyên tắc, 3 tháng trước khi hợp đồng kết thúc, LĐBĐ Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang Seo sẽ ngồi lại với nhau thảo luận về sự hợp tác mới. Dẫu chưa đến cột mốc đó nhưng hẳn nhiên, ngay thời điểm này, thầy Park đã có quyền nghĩ đến câu chuyện của tương lai.

Còn nhớ, trong kỳ nghỉ tại quê nhà trước Tết Nguyên đán Tân Sửu của Việt Nam, khi trả lời phỏng vấn báo chí Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo từng bày tỏ sự băn khoăn: Trở lại Hàn Quốc ư? Liệu có chỗ cho tôi không? Park Ji Sung, Lee Young Pyo, những cầu thủ thành danh tại World Cup 2002 đã trở lại K-League và làm tốt công việc của họ.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Park Hang Seo, HLV Park Hang Seo, VFF, vòng loại World Cup, AFF, V-League, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, kết quả bóng đá
HLV Park Hang Seo đang ở năm thứ 2 trong bản hợp đồng mới gia hạn cuối năm ngoái cùng VFF. Ảnh: Hoàng Linh

Mục tiêu của tôi là tập trung phát triển bóng đá trẻ Việt Nam. Hơn ai hết, HLV Park Hang Seo là một người thực tế khi thừa hiểu vị thế của mình với bóng đá Hàn Quốc, cả trước và sau này.

Trước khi nhận lời đến Việt Nam làm việc, điểm sáng duy nhất trong “CV” của thầy Park chính là làm trợ lý cho ông Guus Hiddink cùng đội tuyển Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002. Ngay cả tấm HCĐ của U23 Hàn Quốc tại Asian Games 2004 cũng không đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ xứ Hàn.

Bởi thế, bóng đá Việt Nam đã cho HLV Park Hang Seo quá nhiều. Thành công mà bóng đá Việt Nam có được từ VCK U23 châu Á 2018 cho tới AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 ghi dấu ấn của HLV Park Hang Seo nhưng đổi lại, thầy Park cũng được tăng lương lên gấp đôi, đó là chưa kể đến hàng loạt hợp đồng tài trợ, quảng cáo, gương mặt đại diện của những thương hiệu lớn và hơn tất cả, đó là sự trọng thị mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngành thể thao và VFF, tình cảm mà đông đảo người hâm mộ Việt Nam dành cho. Tất cả những điều đó là vô cùng giá trị, thậm chí còn vượt qua cả các con số thống kê về vật chất.

Trên thực tế, dù đã tái ký hợp đồng từ tháng 11/2019, kết thúc tháng 1/2022, nhận lương khoảng 50.000 USD/tháng nhưng hơn 1 năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên HLV Park Hang Seo chỉ có một đợt tập trung duy nhất hồi tháng 12 vừa qua, khi đó, ĐTQG và U22 quốc gia đã tập luyện và thi đấu nội bộ 2 trận với nhau chứ cũng không có trận giao hữu quốc tế nào.

Khoảng thời gian còn lại, nếu V-League không phải tạm dừng thì HLV Park Hang Seo cùng các trợ lý cũng chỉ đi theo dõi một số trận đấu V-League để tìm kiếm nhân sự mới cho các đội tuyển. Cường độ làm việc không nhiều ở 2/3 thời gian của hợp đồng, lương thì vẫn được giữ nguyên trong mùa dịch Covid-19 chứ không bị cắt giảm, đó là cái được hiển hiện mà chính HLV Park Hang Seo có thể dễ dàng nhìn thấy.

Cộng thêm việc đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G, tràn trề cơ hội lần đầu tiên lọt đến vòng loại thứ 3 của một kỳ World Cup, rõ ràng HLV Park Hang Seo được nhiều hơn mất nếu ở lại, gia hạn hợp đồng với VFF.

Nói HLV Park Hang Seo dễ gì nói chia tay đội tuyển Việt Nam là vì vậy nhưng quyết định lại thuộc về chính ông và không được đưa ra ngay lúc này.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm