HLV Park Hang Seo có nên kết thúc sự nghiệp tại Việt Nam?

09/10/2022 05:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 5 năm gắn bó cùng bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã giành gần như tất cả vinh quang cùng “những chiến binh sao vàng”. Tuy nhiên, đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để ông dừng lại trên đỉnh vinh quang.

5 năm của HLV Park Hang Seo

5 năm của HLV Park Hang Seo

Thứ Ba tới (11/10), HLV Park Hang Seo sẽ kỷ niệm 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Nửa thập kỷ gắn bó với những chiến tích đặc biệt, nhà cầm quân người Hàn đã trở thành một huyền thoại trong làng bóng đá Việt.

Từ “vô danh” tới “tượng đài” bóng đá Việt Nam

Ngày 5/10 vừa qua đánh dấu cột mốc kỷ niệm 5 năm kể từ ngày HLV Park Hang Seo đặt chân tới Việt Nam trong sự hoài nghi về năng lực, tầm nhìn và sự thành công cùng bóng đá dải đất hình chữ S. Ngày ông đặt chân tới Hà Nội, chỉ vài cơ quan thông tấn tới đưa tin. Hàng loạt câu hỏi hoài nghi được đặt ra trong ngày ông ra mắt và ký hợp đồng chính thức.

Có thể thấy, ngày đến với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo giống như một người “vô danh”. Giới mộ điệu chỉ biết đến ông với tư cách vị trợ lý số 1 của HLV Guus Hiddink và sự thất bại trong sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp cùng những đội bóng chuyên nghiệp xứ sở Kim chi.

Nhưng những gì ông làm được cho bóng đá Việt Nam trong 5 năm qua là không thể phủ nhận với thành tích á quân U23 châu Á, bán kết ASIAD, vô địch AFF Cup, lọt tới vòng loại 3 World Cup.

Nói cách khác, ông Park xứng đáng với 2 chữ “tượng đài” trên cương vị HLV dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Trước ông Park, không có HLV nào có thành tích đồ sộ như ông. Hàng loạt kỷ lục, thành tích được thầy trò HLV Park Hang Seo thiết lập.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo đã giành được tất cả những vinh quang có thể ở cấp độ khu vực với bóng đá Việt Nam

Không chỉ có vậy, thành công của ĐT Việt Nam còn đem lại những tín hiệu tích cực hơn trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Nói xa hơn, ông thầy sinh năm 1957 còn làm được nhiều thứ hơn là bóng đá.

Đã đến lúc khép lại vinh quang?

“Có lẽ AFF Cup sẽ là giải đấu cuối cùng của tôi với bóng đá Việt Nam”, HLV Park Hang Seo đã không ít lần úp mở về khả năng chia tay “những chiến binh sao vàng” sau kỳ AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu khi ông đang ở trên đỉnh của vinh quang và muốn kết thúc sự nghiệp của mình.

Nó giống như cách Zinedine Zidane hay Sir Alex Fergunson chia tay đội bóng của mình trong vinh quang để mở ra một triều đại mới. Mọi so sánh đều là khập khiễng, nhưng ở tuổi 65, ông Park cùng bóng đá Việt Nam không còn quá nhiều mục tiêu để chinh phục. Những vinh quang nhất tại đấu trường khu vực Đông Nam Á đều đã đạt được.

Vì vậy, chuyện HLV Park Hang Seo ra đi có lẽ là điều sớm hay muộn. Bóng đá Việt Nam cũng cần một quãng thời gian để chuẩn bị cho những kế hoạch, bước đà mới.

Sở dĩ nói vậy bởi nếu nhìn lại thời gian khoảng 2 năm vừa qua mọi thứ đang chững lại. Đội tuyển Việt Nam chỉ vào tới bán kết AFF Cup, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park bị loại từ vòng bảng tại VCK U23 châu Á năm 2020.

Chú thích ảnh
Tuy nhiên sự nghiệp của ông Park cũng không chỉ toàn thành công

Ở Vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam cho thấy khoảng cách cực lớn với những nền bóng đá hàng đầu khu vực. Những vấn đề về chiến thuật, cách sử dụng con người, sự đơn điệu trong chiến thuật bắt đầu được mổ xẻ nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Một điểm “giới hạn”, “đỉnh của hình sin” được dùng để mô tả cho những gì HLV Park Hang Seo đang đạt được cùng bóng đá Việt Nam. Câu hỏi về sự bứt phá hay một đỉnh cao mới ông Park có thể chinh phục được đặt ra nhiều hơn. Đó có thể là sự “vô lý” từ những người hâm mộ hay giới chuyên môn.

Bóng đá không giống như một trò chơi “nhảy cóc” hay một câu chuyện cổ tích. ĐT Việt Nam và HLV Park Hang Seo cũng vậy, không thể đòi hỏi ông Park và đoàn quân áo đỏ đánh bại những cường quốc bóng đá châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc… có bề dày thành tích hàng chục năm.

Nhưng đó có thể coi là mục tiêu dài hạn cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm tới. HLV Park Hang Seo có thể là người phù hợp hoặc không cho tầm nhìn đó. Đây là bài toán cho những người làm chuyên môn của bóng Việt và cũng chính là câu hỏi cho chính vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Hơn ai hết, ông Park hiểu rõ bóng đá Việt Nam và những gì mình có. Ra đi hay tiếp tục là lựa chọn nằm trong tay ông. Ở lại để duy trì một phong độ ổn định, đào tạo thêm nguồn lực cho bước nhảy vọt vài năm tới là viễn cảnh rất khả thi. Nhưng tiềm ẩn trong đó là sự rạn nứt có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nếu ông không thể vô địch AFF Cup 1 lần nữa, hay ĐT Việt Nam thất bại tại Asian Cup 2023, hoặc bị loại ở vòng loại World Cup 2026.

Mọi kịch bản tồi tệ nhất đều có thể xảy ra. Và chia tay trong vinh quang cũng là một lựa chọn không tồi. Những cột mốc do ông lập ra sẽ được nhớ mãi và là kim chỉ nam cho bóng đá dải đất hình chữ S.

Khán giả hâm mộ, giới chuyên môn luôn nhớ về ông như một tượng đài thay vì hình ảnh một HLV thất bại trong mục tiêu “nâng tầm” hơn cho bóng đá Việt.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm