HLV Park Hang Seo bổ sung ai cho U22 Việt Nam?

07/11/2019 07:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số 5 cái tên tuyển thủ quốc gia đang tạm thời được HLV Park lựa chọn xuống tập luyện cùng U22 Việt Nam, Ngọc Hải và Hùng Dũng đang chiếm được nhiều lợi thế hơn cả.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 6/11. Trực tiếp U19 Việt Nam đấu với Mông Cổ, U19 châu Á

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 6/11. Trực tiếp U19 Việt Nam đấu với Mông Cổ, U19 châu Á

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng loại U19 châu Á: U19 Việt Nam vs U19 Mông Cổ. Trực tiếp bóng đá Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp cúp C2 châu Âu. Trực tiếp bóng đá U17 thế giới. Lịch bóng đá ngày 6/11, rạng sáng 7/11.

Mới đây, HLV Park Hang Seo tạm thời chọn ra 5 cầu thủ nhằm bổ sung U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 vào tháng 11 tới bao gồm Quế Ngọc Hải, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng.

Theo điều lệ tại tại SEA Games 30, mỗi đội tuyển U22 tham dự sẽ được phép bổ sung 2 cầu thủ quá tuổi trong danh sách đăng ký thi đấu. HLV Park sẽ quyết định 2 cầu thủ chính thức dự SEA Games sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 ngày 19/11 tới. Trước đó, HLV Park Hang Seo đã chia sẻ các tiêu chí tuyển chọn gương mặt bổ sung cho U22 Việt Nam bao gồm: có thể thi đấu đa năng, có tốc độ hồi phục tốt và bù đắp điểm yếu của U22 Việt Nam.

5 cái tên tuyển thủ quốc gia kể trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và trải dài ra ở cả 3 tuyến. Ở hàng phòng ngự, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải là ứng cử viên số 1 cho suất dự SEA Games. Với bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc, Ngọc Hải sẽ được xem là điểm tựa vững chãi không chỉ là tinh thần mà cả yếu tố chuyên môn cho các đàn em U22 Việt Nam.

Thành công mà HLV Park Hang Seo đã có được với bóng đá Việt Nam có dấu ấn rất lớn từ việc xây dựng một hệ thống phòng ngự chặt chẽ và khoa học. Và Ngọc Hải đã chứng tỏ anh là một mắt xích quan trọng trong cách vận hành hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đội trưởng tuyển Việt Nam Ngọc Hải được xem là sự bổ sung cần thiết cho U22 Việt Nam dự SEA Games 30

Ngoài ra, Văn Thanh cũng hứa hẹn là một sự bổ sung chất lượng. Cầu thủ HAGL có thể đá tốt vị trái hậu vệ lẫn tiền vệ biên. Không chỉ có khả năng phòng thủ tốt, Văn Thanh còn rất lợi hại trong những pha lên tham gia hỗ trợ tấn công.

Trong khi đó, Trọng Hoàng và Hùng Dũng sẽ có sự cạnh tranh với nhau. Người đàn anh Trọng Hoàng đã thi đấu rất ấn tượng trong màu áo tuyển quốc gia khi được bố trí đá hậu vệ phải. Trọng Hoàng cũng có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, ở vị trí này, người đàn em Hùng Dũng có phần nhỉnh hơn. Sẽ không là điều bất ngờ nêu Hùng Dũng là cái tên thứ 2 được HLV Park Hang Seo lựa chọn.

Hùng Dũng đã thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng trong lối chơi của tuyển Việt Nam và Hà Nội FC. Hùng Dũng là mẫu tiền vệ đa năng. Anh vừa có thể đảm đương tốt nhiệm vụ thu hồi bóng đồng thời có thể phát động tấn công rất hiệu quả.

Trên hàng công, sự góp mặt của Văn Toàn góp phần thúc đẩy sự cạnh tranh nơi hàng công của tuyển U22 Việt Nam. Tuy nhiên, khó có khả năng Văn Toàn được chọn lựa bởi hiện tại, U22 Việt Nam đang sở hữu các chân sút đầy triển vọng là Tiến Linh và Đức Chinh.

Cả Tiến Linh, Đức Chinh đều đã là những tuyển thủ quốc gia và họ có thời gian dài làm việc HLV Park Hang Seo. Chính vì vậy, ở vị trí hàng tiền đạo U22 Việt Nam, HLV Park có thể phần nào yên tâm khi đã có sự hiện diện của Đức Chinh và Tiến Linh.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm