HLV Park có phiên dịch mới, tân binh tuyển Việt Nam từng đi bốc gạch

10/10/2018 10:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park có trợ lý mới, tân binh tuyển Việt Nam từng đi bốc gạch là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 10/10.

HLV Park có trợ lý mới

VFF xác nhận thôi tiếp tục hợp tác với trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa vì vi phạm điều khoản làm việc. Hiện tại, HLV Park Hang Seo đã có thông ngôn mới. Việc ngừng hợp tác với ông Lê Huy Khoa cũng như chọn người mới đều được thực hiện sau khi có sự nhất trí của ông Park.

TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Chúng tôi đã tìm được trợ lý ngôn ngữ mới cho HLV Park Hang Seo thay thế người cũ. Trợ lý mới sẽ đồng hành cùng đội tuyển tới hết chiến dịch AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019”.

VFF phải tìm trợ lý ngôn ngữ mới cho HLV Park Hang Seo sau những lùm xùm liên quan tới trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa. Ông Khoa đã nhiều lần tiết lộ các thông tin nội bộ của đội tuyển qua những cuốn sách và các buổi giao lưu. ASIAD 18 vừa qua chính là giải đấu cuối cùng của cựu trợ lý này với các đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018 bằng chuyến làm khách đến sân của Lào vào ngày 8/11 trước khi trở về sân nhà để tiếp Malaysia vào ngày 16/11. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo lại đến làm khách trên sân Myanmar vào ngày 20/11 và đá trận cuối cùng vòng bảng trên sân nhà gặp Campuchia vào ngày 24/11.

Chú thích ảnh
Trợ lý Lê Huy Khoa sẽ không còn đảm đương nhiệm vụ tại AFF Cup 2018

Tân binh tuyển Việt Nam từng đi bốc gạch

Tân binh của tuyển Việt Nam Nguyễn Hoàng Quốc Chí từng trải qua những ngày tháng rất khó khăn để theo đuổi nghiệp quần đùi áo số. Năm lớp 12, quá trình luyện tập bóng đá của Quốc Chí đã gián đoạn vì gánh nặng mưu sinh.

Anh đã phải nghỉ đá bóng, đi bốc gạch để cótiền ăn học. Sau một thời gian, nhiều người cảm thấy tiếc nuối nên khuyên nhủ Quốc Chí trở lại với bóng đá. Cuối cùng, Quốc Chí đã quyết định xỏ giày trở lại tập luyện.

Cầu thủ đang khoác áo S.Khánh Hòa cho biết: "Tôi đam mê bóng đá từ nhỏ và mong muốn trở thành cầu thủ như bố. Tuy nhiên, mỗi người sinh ra đều có một số phận, tôi đành phải gác giấc mơ ấy để lo học và một phần vì gia đình quá khó khăn. Lúc nghỉ đá bóng, tôi phải bốc gạch để kiếm tiền đi học.

Ngày đó, tôi thấy cuộc sống khổ cực quá, không thấy tương lai nên quyết tâm tìm lại giấc mơ với trái bóng. Tôi mong may mắn có thể mỉm cười để thay đổi cuộc đời. Ai ngờ điều ấy thành hiện thực".

Ở mùa giải V-League 2018, Quốc Chí có 8 pha lập công để giúp S.Khánh Hòa cán đích ở vị trí thứ 3.

Chú thích ảnh
Nguyễn Hoàng Quốc Chí (số 3) là trụ cột của S.Khánh Hòa

HLV U19 Việt Nam chưa chốt vội danh sách chính thức

BTC VCK giải U19 châu Á 2018 quy định mỗi đội chỉ được đăng ký 23 cầu thủ, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn chưa loại bất cứ ai ở đội tuyển U19 Việt Nam trước trận ra quân.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Tôi sẽ chốt danh sách đội tuyển U19 Việt Nam 1 ngày trước khi giải đấu diễn ra. Như vậy toàn bộ 26 cầu thủ U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia, sau đó có 3 cái tên không nằm trong kế hoạch sử dụng”.

Trước ngày lên đường, VFF tổ chức lễ trao tặng tiền ủng hộ theo chương trình “Sơn Falcon chung tay vì bóng đá trẻ” và trao thưởng cho 3 bàn thắng đầu tiên của đội tuyển U19 Việt Nam ở giải vô địch U19 Đông Nam Á 2018. Nhà tài trợ này cũng treo thưởng 500 USD cho cầu thủ nào ghi bàn thắng đầu tiên ở giải châu Á sắp tới.

Tại VCK U19 châu Á 2018, U19 Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc, Australia, Jordan. VCK U19 châu Á 2018 diễn ra từ ngày 18/10 đến 4/11, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Jordan ngày 19/10, Australia ngày 22/10 và Hàn Quốc ngày 25/10.

‘Sao’ U23 Việt Nam có thể lỡ AFF Cup

‘Sao’ U23 Việt Nam có thể lỡ AFF Cup

Tuyển Việt Nam lùi ngày công bố danh sách triệu tập, ‘sao’ U23 Việt Nam có thể lỡ AFF Cup 2018 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 5/10.

Tuyển Việt Nam có môi trường cạnh tranh lành mạnh

Tiền vệ Phan Văn Đức háo hức tập trung cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Phan Văn Đức cho biết: “SLNA có mùa giải thành công khi lọt vào top 4 V-League 2018. Mục tiêu tiếp theo của tôi là thể hiện tốt nhất có thể ở tuyển Việt Nam. Khi được lên tuyển, tôi sẽ cố gắng hết sức để cạnh tranh, bởi đội tuyển chưa tập trung thì chưa biết rõ từng con người được.

Tôi nghĩ mình chỉ biết nên cố gắng phấn đấu thôi. Đối với tôi, tất cả đang là 50-50 và cơ hội được chia điều. Được tập trung và khoác lên mình chiếc áo của tuyển Việt Nam là một niềm vui, lẫn vinh dự cho bản thân tôi. Dĩ nhiên, trên đội tuyển có những đàn anh và những bạn đồng trang lứa rất tốt. Tôi nghĩ đó là một môi trường cạnh tranh lành mạnh các cho cầu thủ”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm