HLV Park có dám dùng bộ khung HAGL ở vòng loại cuối?

29/07/2021 05:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Sau sự khởi sắc đến từ bộ khung HAGL ở hiệp 2 trong trận đấu gặp UAE, HLV Park Hang Seo liệu có dám mạnh dạn sử dụng những cầu thủ đội bóng phố Núi tại vòng loại cuối World Cup 2022?

HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam, cách ly trước khi tập trung đội tuyển

HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam, cách ly trước khi tập trung đội tuyển

HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam trong ngày hôm nay, chuẩn bị cho hai mục tiêu mới là vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á và vòng loại U23 châu Á 2022. Tuy nhiên, ông phải cách ly y tế 14 ngày nên sẽ làm việc online một thời gian.

Ở trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, HLV Park Hang Seo đã gây bất ngờ khi để Văn Thanh và Hồng Duy trên băng ghế dự bị. Thay vào đó, ông thầy người Hàn Quốc sử dụng cặp Văn Hậu, Trọng Hoàng ngay từ đầu. Ông Park đã suýt phải trả giá khi hậu vệ người Thái Bình phạm lỗi dẫn đến bàn gỡ hoà 1-1 cho Malaysia.

Ở bên cánh đối diện, Trọng Hoàng cũng không thể hiện được nhiều và chơi mờ nhạt trong một số thời điểm. Bên cạnh đó, cầu thủ người Nghệ An cũng thường xuyên chuyền lỗi. Gánh nặng tuổi tác là điều mà người hâm mộ lo lắng khi anh đã bước sang tuổi 33.

Một cái tên khác cũng gây thất vọng lớn là Phan Văn Đức. Tiền đạo sinh năm 1996 mới trở lại sau chấn thương nhưng được HLV Park Hang Seo tin tưởng giao nhiệm vụ đá chính cả 3 trận trên đất UAE.

Tuy nhiên, anh không có màn trình diễn quá xuất sắc như kỳ vọng. Thậm chí, tiền đạo người Nghệ An còn không ghi được bất kỳ bàn thắng nào cũng như không đóng góp 1 pha kiến tạo nào.

Điều này cũng khiến nhiều người hâm mộ đặt ra câu hỏi về cách dùng người mà ông thầy xứ sở Kim Chi đang áp dụng tại ĐT Việt Nam. Các cầu thủ HAGL vẫn chưa được trọng dụng đúng mức khi họ đã thi đâú rất nổi bật tại trận đấu gặp Indonesia và hiệp 2 của cuộc đối đầu với đội chủ nhà UAE.

Ở trận gặp đội bóng xứ vạn đảo, dấu ấn HAGL tỏ ra đậm nét khi cả 4 bàn thắng đều mang dấu giày của các cầu thủ đội bóng phố Núi. Ở bàn mở tỷ số và nâng tỷ số lên 2-0, người kiến tạo cho Tiến Linh và Quang Hải đều là Hồng Duy. Sau đó, Công Phượng cũng ghi tên mình lên bảng điện tử ở phút 67.

Bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 là màn kết hợp hoàn hảo mang phong cách HAGL với 52 đường chuyền trước khi Xuân Trường kiến tạo cho Văn Thanh sút tung lưới thủ môn đối phương.

Ở trận đấu gặp UAE, sau khi những Công Phượng (phút 46), Hồng Duy, Minh Vương (phút 60) và Văn Toàn (phút 85) vào sân, thế trận nhanh chóng đổi chiều, ĐT Việt Nam kiểm soát bóng, tấn công nhiều hơn và có được 2 bàn thắng.

Đoàn quân áo đỏ còn suýt gây bất ngờ nếu tình huống Công Phượng ngã trong vòng cấm được hưởng penalty. Đó là cơ sở để nhiều người tin vào lối chơi khởi sắc của “những chiến binh sao vàng” nếu sử dụng bộ khung tấn công mang thương hiệu HAGL.

Nhưng liệu hiệu quả có thực sự phát huy tác dụng ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022? Sở dĩ nói vậy bởi nếu nhìn kỹ lại cả 2 trận đấu trên thì đều có thể thấy được vấn đề không nằm ở chính cầu thủ HAGL.

Trong trận đấu đầu tiên gặp Indonesia, HLV Shin Tae Young sử dụng tới 6 cầu thủ mới 18 tuổi (có tới 16 cầu thủ Indonesia dưới 20 tuổi trong danh sách dự vòng loại 2 tại UAE). Đây là lứa mà đội bóng xứ Vạn đảo bắt đầu thực hiện chính sách “đập đi xây lại”.

Những cầu thủ còn lại trong đội hình đều thuộc lứa U22 Indonesia tham dự SEA Games 2019. Việc thi đấu với đối thủ thua kém rất nhiều về kinh nghiệm cũng như bị ngợp trước giải đấu mang ý nghĩa quá lớn giúp ĐT Việt Nam dễ dàng triển khai thế trận và từ từ “bóp nghẹt” đối thủ. Trong cả trận đấu, thủ môn Tấn Trường chỉ phải đối mặt với 2 cú sút trúng đích của đối phương.

Ở trận hiệp 2 trận đấu gặp UAE, đội chủ nhà đã có dấu hiệu thi đấu chùng xuống ở phút 60 trận đấu. Việc các học trò HLV Van Marwijk không mặn mà ghi bàn sau khi dẫn tới 3-0 ở phút 50 giúp ĐT Việt Nam có thể dễ dàng cầm bóng, triển khai thế trận. Ngoài ra, do cả UAE và Việt Nam đều đã chắc suất đi tiếp với kết quả bấy giờ, nên đội bóng áo trắng cũng có lý do để “lơi chân” trong những phút còn lại.

Dù vậy, khi cần thay đổi lối chơi tại vòng loại cuối, HLV Park Hang Seo cũng có thể suy nghĩ tới việc dùng bộ khung HAGL mang khuynh hướng tấn công để chơi đôi công cùng đối thủ. Điều này rất khó xảy ra bởi ông Park là người luôn đề cao sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, có lẽ ông cần thay đổi chính bản thân cho chiến dịch vòng loại thứ 3 đầy khó khăn sắp tới.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm