HLV Nguyễn Thanh Sơn: 'Tấn Trường không tiêu cực, B.Bình Dương cũng có thời'

12/07/2016 06:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Đội bóng nào cũng có thời và làm gì có CLB nào thắng mãi được. Tấn Trường mắc sai sót nhiều nhưng không thể đổ hết lỗi cho cậu ấy vào thời điểm toàn đội sa sút”, HLV Thanh Sơn phát biểu.

Nhà ĐKVĐ đang tụt dốc không phanh, điều đặc biệt là thời điểm B.Bình Dương sa sút trùng với quãng thời gian EURO 2016 diễn ra. Nó dẫn đến những hoài nghi của dư luận, đặc biệt cựu thủ thành từng nhiều năm ăn cơm ĐTQG Bùi Tấn Trường là người hứng chịu nhiều chỉ trích nhất.

Sau khi B.Bình Dương “hy sinh” Quốc Thiện Esele để lấy chỗ cho một ngoại binh nhập tịch chơi ở tuyến trên, Tấn Trường mất hơn 1 năm mới có được thời cơ bắt chính. Thủ thành gốc Đồng Tháp khởi đầu rất ấn tượng nhưng hơn 1 tháng qua là thời điểm Tấn Trường chơi tệ đến mức CĐV nhà phải la ó.

Trận thua kỷ lục 4-5 tại Gò Đậu trước một Hà Nội T&T chưa biết thắng B.Bình Dương từ năm 2012 ở đấu trường V-League phản ánh đỉnh điểm những sai sót của Tấn Trường. Cựu tuyển thủ quốc gia đang khiến người ta nhớ lại những sai lầm mà thủ thành này mắc phải hồi ở XMXT Sài Gòn và cả ĐTQG.

Năm 2012, bộ đôi hiện tại đang chơi bóng cho B.Bình Dương là Tấn Trường và Đình Luật cùng bị HLV Trần Tiến Đại cho ngồi dự bị sau những lần mất điểm khó hiểu của XMXT Sài Gòn. 1 năm sau đó khi khoác áo ĐT Việt Nam trận gặp ĐT Uzbekistan trong khuôn khổ vòng loại ASIAN Cup 2015, Tấn Trường lại biếu không cho đối thủ 1 bàn thắng khi thế trận đang quân bình. Bàn thua đó cũng khiến Tấn Trường không còn được cất nhắc mỗi lần ĐTQG tập trung.

Dù vậy, trao đổi với HLV Thanh Sơn về phong độ xuống dốc của cậu học trò, ông Sơn khẳng định: “Đó chỉ là những sai sót về chuyên môn. B.Bình Dương đang không gặp may, toàn đội chơi không tốt chứ không riêng gì Tấn Trường và tôi nghĩ không có dấu hiệu gì là tiêu cực”.

Theo ông Sơn thì đội bóng nào cũng có thời và B.Bình Dương cũng không thoát khỏi quy luật lên xuống của thời cuộc. Tấn Trường chơi ở vị trí nhạy cảm nên hứng chịu nhiều hoài nghi là không thể tránh khỏi.

Nhưng phong độ đi xuống của B.Bình Dương thì không chỉ là vấn đề của riêng thủ thành gốc Đồng Tháp. Sau trận thắng Đồng Tháp 2-1, B.Bình Dương đã trải qua chuỗi 5 trận không thể lấy trọn 3 điểm.

Ngoài 2 trận hòa Sài Gòn và S.Khánh Hòa BVN, đội bóng đất Thủ toàn thua trước FLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Hà Nội T&T. Thủ thành Tấn Trường để lọt lưới đến 12 bàn sau 5 trận đấu đó, hơn cả 9 trận còn lại của B.Bình Dương.

HLV Nguyễn Thanh Sơn: 'Moses quyết chia tay B.Bình Dương'

HLV Nguyễn Thanh Sơn: 'Moses quyết chia tay B.Bình Dương'

HLV trưởng nhà ĐKVĐ V-League chia sẻ: “Moses quyết chia tay B.Bình Dương để thử sức ở môi trường bóng đá đỉnh cao hơn tại Nga. Moses không còn đầu óc chơi bóng ở Việt Nam, chúng tôi có muốn giữ cũng không được”.


HLV Thanh Sơn lý giải thất bại của B.Bình Dương theo cách khác: “Cùng một lúc chúng tôi mất đi quá nhiều trụ cột. Ví dụ như Moses là mất mát lớn nhất. Cậu ấy gánh cả tuyến giữa cho B.Bình Dương 2 năm qua. Moses quan trọng nhất đội bóng, cậu ấy đi đột ngột quá chúng tôi không thể tìm ra người thay thế phù hợp. Các CLB lớn trên thế giới mất đi 1, 2 cầu thủ quan trọng là đã khó đá rồi chứ đâu riêng gì B.Bình Dương. Ngoại binh Ivan được kỳ vọng trên hàng công thì đá tập rất hay, nhưng khi vào sân thì ai cũng thất vọng. Bây giờ hết người thay thế rồi nên được đến đâu hay đến đó thôi. Khi có đủ người thì chúng tôi chẳng ngán ngại bất cứ đối thủ nào”.

“B.Bình Dương cũng có thời thôi, không thể thắng mãi được. Trận gặp Hà Nội T&T vừa rồi khi tỷ số là 3-1 tôi đã nghĩ thôi thua luôn rồi, nhưng không ngờ các cầu thủ lại gỡ được 4-4. Nhưng cuối cùng may mắn lại không ủng hộ chúng tôi.

Tất nhiên nói thời điểm này B.Bình Dương không khó khăn là bốc phét nhưng đã chơi thì phải chấp nhận. Cơ hội vẫn còn cho chúng tôi chứ không phải mất đi hoàn toàn. Khoảng cách hiện tại giữa các đội nhóm đầu là không lớn, B.Bình Dương chỉ kém đội hạng 3 đúng 2 trận thắng.

Chỉ một chiến thắng thời gian tới sẽ giải quyết nhiều vấn đề cho chúng tôi. Tuần này khi Trọng Hoàng trở lại, chúng tôi sẽ quyết tâm đánh bại Than Quảng Ninh để trở lại cuộc đua. Còn nước thì còn tát”, ông Sơn nói thêm.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm