HLV Nguyễn Hữu Thắng: 'Chờ cái duyên của ông Miura'

13/05/2015 11:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh giá U23 Việt Nam là một tập thể có nhiều cầu thủ tài năng, Nguyễn Hữu Thắng cho rằng, với lực lượng ấy chúng ta có thể cạnh tranh tấm huy chương vàng SEA Games 28. Tuy nhiên, cựu HLV SLNA lại lo ngại về khả năng thành công của HLV Miura khi ông thầy người Nhật phải cùng lúc làm nhiệm vụ ở hai đội tuyển, trong lúc những ca chấn thương của các tuyển thủ đang liên tục xảy đến.

Đánh giá về lối chơi của U23 Việt Nam hiện tại, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “HLV Miura đang xây dựng ĐTQG và U23 Việt Nam cùng một cách chơi như những gì hai đội tuyển này đã từng thể hiện, đó là lối chơi nhanh, máu lửa và đề cao tính kỷ luật chiến thuật. Điều này cũng không có gì lạ khi Miura đang cùng lúc đảm nhận nhiệm vụ làm HLV trưởng cho cả hai đội tuyển và một số cầu thủ mà ông lựa chọn lên đều có thể chơi cho ĐTQG lẫn đội tuyển U23.



HLV Miura được kỳ vọng sẽ giúp U23 Việt Nam gặt hái thành công tại SEA Games 28. Ảnh: V.S.I

Tuy nhiên, trên thế giới chưa có bất kỳ một nền bóng đá nào có thể thành công ở cả hai cấp độ ĐTQG và U23, mà chỉ do một HLV dẫn dắt. HLV Miura không phải là “thánh” nên ông ấy khó có thể thành công, thậm chí nếu không phân bố công việc một cách hợp lý, xác định đâu là nhiệm vụ chính để tập trung toàn lực vào đó thì nguy cơ xôi hỏng bỏng không ở cả hai bình diện ĐTQG lẫn U23 có thể sẽ hiện hữu.

Nhưng quyền quyết định là của bộ phận chuyên môn ở VFF nên giờ có góp ý thế nào cũng không thể thay đổi được. Có lẽ bây giờ chúng ta hãy đặt hy vọng vào cái duyên của HLV Miura với bóng đá Việt Nam, cũng như hy vọng rằng không hai thì một đội tuyển sắp tới sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm