HLV Myanmar hẹn tái đấu tuyển Việt Nam tại chung kết AFF Cup

20/11/2018 23:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thừa nhận cả hai đội đều có cơ hội thắng trận đấu tối 20/11 tại sân Thuwunna nhưng đã bỏ lỡ, HLV Antoine Hey thậm chí còn tự tin khẳng định ông cất 5 cầu thủ đá chính ở cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam với lý do cuộc đối đầu Malaysia vào ngày 24/11 tại Bukit Jalil quan trọng hơn.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay. Trực tiếp Philippines vs Thái Lan, Singapore vs Đông Timor (18h30, 21/11). Trực tiếp bóng đá trên VTV6, VTC3. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Cập nhật AFF Cup 2018.

Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp AFF Cup:

18h30, 21/11: Philippines vs Thái Lan

Xem trực tiếp trên VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp trên VTC3:

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

 

18h30, 21/11: Singapore vs Đông Timor

Xem trực tiếp trên VTV5

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

VTV6, VTC3, trực tiếp bóng đá, Philippines vs Thái Lan, Singapore vs Đông Timor, nhận định Philippines vs Thái Lan, xem bong da, xem vtv6, Việt Nam, Việt Nam 0-0 Myanmar

“Đây là trận đấu thứ 3 của chúng tôi ở giải đấu năm nay. Tôi rất tự hào về các học trò khi có 3 cơ hội ghi bàn trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi xác định trận đấu với Malaysia ngày 24/11 quan trọng hơn vì thế, nhiều cầu thủ cần nghỉ ngơi.

Clip Myanmar cầm hòa Việt Nam với tỉ số 0 - 0

Tôi không nghĩ là Myanmar đã may mắn hòa Việt Nam. Tôi hài lòng về kết quả hòa 0-0 ngày hôm nay. Chúng tôi còn tính toán cho trận đấu cuối cùng nữa và đã cất 5 cầu thủ trụ cột. Nếu thắng Việt Nam 1-0 và thua Malaysia 0-3 thì chúng tôi cũng bị loại nên tôi đã lựa chọn lối đá như vậy. Hôm nay các cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt và mang lại cho khán giả một trận đấu tuyệt vời.

Việt Nam là đội bóng mạnh, kiên nhẫn, phản công nhanh và sở hữu các cầu thủ nhanh nhẹn. Chúng tôi đã tận dụng được một số tình huống để phản công, đáng lẽ ra có cơ hội giải quyết trận đấu nhưng cuối cùng đã không thành công.

Chúng tôi biết điều gì sẽ đến với mình. Myanmar biết mình sẽ thắng để tiếp tục đứng đầu bảng, còn nếu thua thì vẫn có thể so sánh hiệu số. Tuy nhiên, tôi biết đội mình sẽ vào tới bán kết.

Chúng tôi có một giải đấu dài và nghỉ ngắn ngày nên phải tính toán thật kỹ lưỡng. Có thể Myanmar và Việt Nam sẽ tái đấu trong trận chung kết. Lúc đó, tôi sẽ tung đội hình mạnh nhất”, HLV Antoine Hey của đội tuyển Myanmar chốt lại tuyên bố cứng cỏi của mình.

Từ Lào về Việt Nam, qua Myanmar sang Philippines theo hành trình AFF Suzuki Cup cùng đội tuyển Việt Nam, nếu không có kết nối mạng wifi với thiết bị Laxgo thì một phóng viên thể thao khó có thể đảm bảo công việc thông suốt được.
Thể thao & Văn hóa xin cảm ơn sự hỗ trợ của Laxgo rất nhiều!

Lâm Chi (Từ Yangon, Myanmar)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm