HLV Miura thay trợ lý, U23 Việt Nam mất Hồ Tuấn Tài

26/12/2015 11:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới tình hình nhân sự, lực lượng, sự chuẩn bị của U23 Việt Nam cho VCK U23 châu Á 2016 và hội nghị BCH VFF là tâm điểm bản tin ngày 26/12.
HLV Miura thay trợ lý

HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn của B. Bình Dương sẽ thay thế ông Trần Công Minh trở thành trợ lý số một của HLV Toshiya Miura ở U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK giải U23 châu Á 2016.

Công Minh đã nhận lời dẫn dắt Cà Mau và phải lên đường đến CLB mới chuẩn bị cho giải hạng Nhất 2016. Đó là lý do khiến ông phải tạm thời chia tay đội tuyển U23 và nhường chỗ cho HLV Thanh Sơn. Bản thân ông Sơn cũng có kinh nghiệm làm việc dưới trướng HLV Miura trong các đợt tập trung trước.

Ông Nguyễn Sỹ Hiển trở thành Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia

Ông Nguyễn Sỹ Hiển đã trở thành Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia. 4 thành viên còn lại trong hội đồng là các HLV Mai Đức Chung, Lê Huỳnh Đức và 2 thành viên mới là ông Phan Thanh Hùng và bà Đoàn Thị Kim Chi.

Đích thân chủ tịch Lê Hùng Dũng đã mời ông Nguyễn Sỹ Hiển về làm chủ tịch Hội đồng HLVQG sau khi có sự thông qua của BCH. BCH VFF đã bổ sung thêm nhân sự nhằm thúc đẩy hội đồng hoàn thành tốt những nhiệm vụ theo quy định trong thời gian tới.
'VFF khóa VII đang khiến bóng đá Việt Nam tụt hậu'

'VFF khóa VII đang khiến bóng đá Việt Nam tụt hậu'

Đó là khẳng định của chuyên gia Lê Thế Thọ khi được hỏi về những thành tựu mà VFF nhiệm kỳ VII (2013-2018) làm được cho bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua.


Hồ Tuấn Tài gặp chấn thương

Hồ Tuấn Tài đã trở thành cái tên mới nhất của U23 Việt Nam dính chấn thương trong buổi tập chiều qua 25/12. Chân sút 20 tuổi bị đau cơ trong một nỗ lực tăng tốc và dứt điểm. Chấn thương của Tuấn Tài chưa xác định rõ mức độ nhưng anh sẽ phải nghỉ tập vài ngày.

Bản thân Tuấn Tài đang là lựa chọn số một cho vị trí tiền đạo cắm của U23 Việt Nam. Chấn thương của số 9 sẽ khiến ông Miura bị hạn chế lựa chọn trong trận đấu tập với B. Bình Dương chiều nay.

Vissai Ninh Bình không được dự V-League 2017

Hầu hết các thành viên BCH VFF đã bỏ phiếu từ chối cơ hội tham dự V-League 2017 dành cho CLB Vissai Ninh Bình. Theo đó, VFF tin rằng việc Ninh Bình “nhảy thẳng” vào V-League là trái luật.

Trong một diễn biến khác, hàng loạt CLB như HAGL, Hải Phòng, Cần Thơ... đều sẽ bị phạt vì không cử các đội bóng dự những giải trẻ quốc gia.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm