HLV Miura mất 'đệ tử ruột'

09/12/2015 06:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Huy Toàn, mới đây tiền đạo Hồ Ngọc Thắng đã phải nói lời chia tay ĐT U23 Việt Nam do chấn thương. Đấy là hai học trò cưng, đồng thời là hai quân bài chiến lược của HLV Miura ở vòng loại U23 Châu Á và SEA Games 28, điều này càng khiến cho vị HLV người Nhật gặp khó tại VCK U23 Châu Á diễn ra vào tháng 1/2016 sắp tới.

Trong hơn một năm làm việc tại Việt Nam, tuy bị nhận nhiều chỉ trích từ giới chuyên môn và người hâm mộ vì không trọng dụng lứa Công Phượng, nhưng trong mắt nhiều cầu thủ Việt Nam, HLV Miura vẫn được xem là người thầy đáng kính. Đã khá nhiều lần những Công Vinh, Đinh Tiến Thành, Huy Toàn, Ngọc Thắng,… công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho tuyền trưởng Miura bất chấp có những trận đấu đội bóng do HLV Miura dẫn dắt thi đấu rất dở. Ở chiều ngược lại, số cầu thủ này luôn được Miura trọng dụng dù đôi lúc họ không được đánh giá cao về phong độ lẫn chuyên môn.

Song, lần này khi HLV Miura đang trong vòng lửa đạn thì họ không thể kề vai sát cánh với ông thầy của mình để phá vòng vây. Sau sự vắng mắt đầy tiếc nuối của thủ quân Quế Ngọc Hải, trường hợp dính chấn thương cột sống của Huy Toàn mới đây thực sự khiến ông thầy người Nhật mang cảm giác cô đơn.

Ai cũng biết, Huy Toàn là quân bài chiến lược của HLV Miura ở cấp độ đội tuyển lẫn U23 Việt Nam. Thậm chí cậu học trò cưng với phong cách thi đấu đầy máu lửa này còn nhiều lần trở thành vị cứu tinh mỗi lần đội bóng của ông Miura gặp khó.

Thống kê cho thấy, dưới thời HLV Miura, Huy Toàn chính là cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất. Tiền vệ SHB Đà Nẵng là vua phá lưới SEA Games 28 của U23 Việt Nam, với 5 pha lập công. Ở chiến dịch vòng loại U23 Châu Á, Huy Toàn chính là người đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp mở đầu cho cuộc lội ngược dòng của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia. Trước đó, tại AFF Cúp 2014, tiền vệ người Lâm Đồng cũng đã thi đấu cực hay, góp phần giúp ĐTVN lọt vào tới bán kết.

Tranh cãi xung quanh ý kiến của bầu Đức về HLV Miura

Tranh cãi xung quanh ý kiến của bầu Đức về HLV Miura

“Ông Miura là HLV ngoại dở nhất trong 60 năm qua”, ý kiến của bầu Đức khi trò chuyện với giới truyền thông bên lề Hội nghị BCH VFF lần thứ 5 khóa VII đã làm nảy sinh cuộc tranh luận với các ý kiến trái chiều trong suốt 3 ngày qua.


Với HLV Miura, Huy Toàn ở U23 cũng giống như Công Vinh ở ĐTQG, đó là một sự tin tưởng tuyệt đối. Huy Toàn gặp chấn thương và chia tay đội trong hoàn cảnh này, chắc chắn sẽ khiến vị HLV người Nhật càng chất chứa thêm sự tiếc nuối, cảm giác cô đơn.

Sau Huy Toàn, giờ đến lượt Ngọc Thắng, (cũng là mẫu cầu thủ ưa thích của HLV Miura) chia tay đội tuyển U23 vì chấn thương, nó càng làm cho số cầu thủ HLV Miura thường sử dụng trong các trận đấu ít lại. Khó khăn đang bủa vây HLV Miura tứ phía, bởi không chỉ mất học trò cưng, ông Miura có thể còn phải đối diện với sự nổi loạn của một vài cá tính không ủng hộ mình, điển hình như phát biểu mới đây của trung vệ Trần Hữu Đông Triều, “tôi thích đá trung vệ hơn”. Buồn hơn, giờ đây những người trong ngôi nhà VFF xưa nay ủng hộ ông cũng bắt đầu giữ sự im lặng trước những đòn công kích mạnh mẽ của bầu Đức.

HLV Miura vẫn giữ được sự bình thản và vẫn ra sân tập luyện hằng ngày cùng học trò nhằm hướng đến VCK U23 Châu Á, nhưng không khó để nhận ra việc ông thầy người Nhật đang trải qua một mùa đông lạnh giá tại Việt Nam. Trong bối cảnh ấy,  có lẽ chuyện HLV Miura kết thúc hợp đồng với VFF chỉ còn nằm ở vấn đề thời gian.

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm