HLV Mai Đức Chung và chiến tích của những bóng hồng

13/04/2017 08:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chia sẻ của HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung, đằng sau tấm vé tham dự VCK ASIAN Cup 2018 là cả một câu chuyện về hành trình vượt khó của các cô gái Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào VCK ASIAN Cup 2018 với thành tích toàn thắng 4 trận vòng bảng và ghi tới 27 bàn, để lọt lưới 1 bàn. HLV Mai Đức Chung cho rằng, đó là thành quả của sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các cô gái Việt Nam.

Nỗ lực vượt khó

“Đáng nhẽ ra, trước khi đội tuyển nữ Việt Nam đấu vòng loại ASIAN Cup 2018 thì chúng tôi sẽ tham dự giải vô địch Đông Nam Á được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 3. Tuy nhiên, cuối cùng giải đấu đã bị hủy bỏ và điều này ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình chuẩn bị của toàn đội. Tuyển nữ Việt Nam chỉ có khoảng 1 tháng tập trung cho giải đấu này. Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có thể đá giao hữu với các CLB trong nước và thậm chí là CLB bóng đá nam”.

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết xấu và lực lượng thiếu đi những gương mặt kinh nghiệm là những yếu tố gây trở ngại lớn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Một điều nữa là, đội tuyển nữ đã chia tay những cầu thủ kỳ cựu như Minh Nguyệt, BHL đã phải gọi nhiều cầu thủ trẻ lên để thay thế. Bóng đá  nữ Việt Nam chỉ có 7 CLB nữ nhưng quả thực lực lượng chính của đội tuyển Việt Nam chỉ đến từ Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh và Hà Nam. Chính vì vậy, việc đào tạo và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ là nhiệm vụ quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam lúc này.

HLV Mai Đức Chung: 'Các tuyển thủ nữ chỉ xem 1 trận EURO'

HLV Mai Đức Chung: 'Các tuyển thủ nữ chỉ xem 1 trận EURO'

HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho rằng mỗi kì EURO hay World Cup là cơ hội tốt để các cầu thủ học hỏi về bóng đá. Biết các học trò thích xem đá bóng, ông không cấm. Nhưng...

Cũng theo HLV Mai Đức Chung, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam không chỉ là chơi tốt tại đấu trường SEA Games, VCK ASIAN Cup 2018 mà xa hơn nữa là giành vé tới World Cup 2019.

“Sau khi hoàn thành mục tiêu tại vòng loại ASIAN Cup 2018, trong đầu tôi, tôi luôn mơ ước sẽ được cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup. Nhưng rõ ràng từ đây đến giấc mơ vẫn còn một khoảng cách rất xa. Các cầu thủ sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa”.

World Cup 2019 không phải nhiệm vụ bất khả thi

8 đội bóng tham dự VCK Asian Cup 2018 bao gồm: Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Jordan, Trung Quốc Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Theo điều lệ, 8 đội dự VCK ASIAN 2018 sẽ được chia thành 2 bảng để thi đấu. Mỗi bảng có 4 đội. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup nữ 2019. Đội đứng thứ 3 ở mỗi bảng sẽ đá hai trận theo lượt đi và về để giành tấm vé cuối cùng đại diện châu Á đi World Cup.

Việc đội tuyển CHDCND Triều Tiên không thể dự VCK ASIAN 2018  đã mở ra cơ hội cho thầy trò HLV Mai Đức Chung giành một suất dự World Cup 2019. 4 suất đầu tiên sẽ khó thoát khỏi tay 4 đội bóng hàng đầu châu lục ở thời điểm hiện tại bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Australia.

Mục tiêu thiết thực nhất của đội tuyển nữ Việt Nam là việc giành vị trí thứ 5 chung cuộc để có tấm vé dự World Cup thông qua trận play-off. Nhiều khả năng 3 đối thủ cạnh tranh tiếp với đội tuyển Việt Nam sẽ là Thái Lan, Philippines và Jordan. Đó đều là những đối thủ không phải quá tầm đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm