HLV Mai Đức Chung hài lòng với tuyển nữ, Công Phượng thắng lớn

10/03/2016 10:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan đến đội tuyển nữ Việt Nam và V-League 2016 là tâm điểm bản tin ngày 10/3.

Công Phượng nhận giải Cầu thủ được yêu thích nhất

Công Phượng đã chính thức nhận giải Cầu thủ bóng đá Việt Nam được yêu thích nhất năm 2015 với 61323 phiếu bầu. Hai người xếp sau trong danh sách này là bộ đôi đồng đội của Công Phượng ở HAGL Tuấn Anh, Xuân Trường.

Ngoài bộ ba này, các cầu thủ khác có tên trong danh sách là Võ Huy Toàn, Đỗ Duy Mạnh, Trần Nguyên Mạnh, Lê Công Vinh, Phan Thanh Hậu, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toàn. 6/10 cái tên này tới từ HAGL. 8/10 người tới từ U23 Việt Nam.


Ông Nguyễn Công Bảy, bố Công Phượng thay con trai nhận giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất.Ảnh: Tuân Phạm

V-League dùng bóng Động lực từ vòng 5

VPF thông báo họ đã đạt được thỏa thuận hợp tác trở lại với thương hiệu bóng Động lực. Trái bóng Việt Nam sẽ trở lại sân cỏ chuyên nghiệp bắt đầu từ vòng đấu thứ 5.

Trước đó, những bất đồng giữa VPF với Động Lực đã khiến công ty này phải chuyển hướng hợp tác với hãng Grand Sport của Thái Lan. Vụ việc đã gây rất nhiều lùm xùm thời gian gần đây.

Nhưng với cam kết cung cấp bóng FIFA Quality Pro và hoàn thành mọi điều khoản hợp đồng của Động Lực, VPF đã đồng ý đưa thương hiệu này trở lại sân cỏ V-League.

HLV Mai Đức Chung hài lòng với đội tuyển nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau thất bại 0-4 của tuyển nữ Việt Nam trước Hàn Quốc – trận đấu cuối của nữ Việt Nam ở vòng loại thứ ba Olympic Ro 2016 khu vực châu Á: “Việt Nam là đội tuyển duy nhất phải đấu tranh suất dự vòng loại cuối Olympic này. Tại đây, chúng tôi phải đối mặt với những đội bóng có đẳng cấp cao nhất châu Á. Tôi hài lòng vì những gì các cầu thủ đã thể hiện.

Công Phượng lại được vinh danh

Công Phượng lại được vinh danh

Hôm qua 9/3, tiền đạo Nguyễn Công Phượng chính thức nhận giải Cầu thủ bóng đá Việt Nam được yêu thích nhất năm 2015, với 61.323 lượt bình chọn hợp lệ từ phiếu bầu của các CĐV.


Họ đã học được rất nhiều. Chúng tôi đã nâng cao kỹ thuật và tư duy chơi bóng của mình, đặc biệt được thể hiện trong các trận gặp Australia và Trung Quốc. Việt Nam sẽ xây dựng một chương trình cho bóng đá nữ và trẻ em trong tương lai dài hạn. Trong tương lai gần, chúng tôi muốn đạt tới đẳng cấp hàng đầu châu lục”.

SLNA năm thứ hai liên tiếp lỗi hẹn giải U19 quốc gia

U19 SLNA tiếp tục trải qua một mùa giải đáng thất vọng ở giải U19 quốc gia. Đội bóng xứ Nghệ chỉ có 8 điểm sau 12 trận tại vòng loại giải U19 quốc gia, xếp cuối bảng và không có vé tới vòng chung kết.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội T&T, Viettel, Sanatech Khánh Hòa, QNK Quảng Nam, PVF, Becamex Bình Dương, An Giang và Bình Định là 8 đội giành vé tới VCK. VCK sẽ tổ chức từ ngày 17 tới 27/3 trên SVĐ 19/8 tỉnh Khánh Hòa.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm