HLV Lê Thụy Hải: 'Văn Lâm là thủ môn tốt nhưng lên tuyển hay không phụ thuộc vào ông Park'

12/03/2018 16:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm đã thể hiện phong độ chói sáng tại vòng 1 V-League 2018 dù Hải Phòng thua Hà Nội 0-1 trên sân Hàng Đẫy. Theo đánh giá của HLV Lê Thụy Hải, Văn Lâm là một thủ môn giỏi, xứng đáng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

"Đã có một số người hỏi tôi về Văn Lâm. Theo tôi, Đặng Văn Lâm là một thủ môn tốt, có thể nói là hàng đầu trong số 14 thủ môn của các CLB V-League hiện nay. Không phải cho đến bây giờ cậu ấy mới thể hiện được khả năng của mình mà ngay từ mùa giải năm ngoái ở V-League và những trận thi đấu cho đội tuyển Việt Nam khi gặp Jordan và Campuchia tại vòng loại ASIAN Cup Văn Lâm đều đã từng chơi tốt, cậu ấy có tầm vóc, sức bật, phản xạ, kinh nghiệm thi đấu cũng không thiếu.

Những pha cản phá nổi bật của Đặng Văn Lâm ở trận đấu gặp Hà Nội. Nguồn HaiPhong Football Club

Tôi nghĩ Đặng Văn Lâm xứng đáng được gọi lên đội tuyển Việt Nam nhưng điều này còn phụ thuộc vào quyết định của HLV trưởng Park Hang Seo. Liệu các trợ lý, những nhà tuyển trạch có giới thiệu Văn Lâm cho ông Park hay không? Thủ môn là vị trí đặc thù, ngoài khả năng chuyên môn còn cần thể hiện vai trò kết nối với các đồng đội, chỉ huy hàng phòng ngự".

Theo đánh giá của HLV Lê Thụy Hải, ở trận đấu chiều tối 11/3 trên sân Hàng Đẫy, lối chơi của Hải Phòng khá đơn giản, chỉ phất bóng dài cho hai ngoại binh ở tuyến trên là Fagan cùng Stevens, các vị trí khác chơi rất bình thường. Vì thế, tỷ số 1-0 nghiêng về phía Hà Nội FC không phản ánh chính xác chênh lệch trình độ giữa hai đội. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Văn Lâm và Oseni không dứt điểm trúng xà ngang thì số bàn thua mà Hải Phòng phải nhận ở trận đấu này còn nhiều hơn chứ không chỉ là 1 bàn.

Chú thích ảnh
Quang Hải chơi tròn vai ở trận Hà Nội thắng Hải Phòng 1-0. Nguồn: VPF

Về màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam trong đội hình thi đấu của CLB Hà Nội, HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm: "Nhìn chung các cầu thủ U23 Việt Nam ở đội Hà Nội đều chơi tốt. Đình Trọng và Duy Mạnh đá trung vệ như thế là ổn. Quang Hải cũng tròn vai dù khi hoán đổi vị trí với Thành Lương là không bằng. Nhưng họ đá tốt cũng là vì được chơi bên cạnh những cầu thủ đàn anh chuyên môn ổn định và cả ngoại binh giỏi. Nếu Hà Nội không có Oseni càn lướt như vậy thì làm sao Quang Hải có nhiều khoảng trống mà đi bóng và dứt điểm".

Cũng là những gương mặt trở về từ đội tuyển U23 Việt Nam nhưng sự thể hiện của các cầu thủ như Văn Thanh, Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy...theo ông Hải là không tốt bằng.

Thủ môn Văn Lâm: 6 tháng, 1 ngày cho sự trở lại

Thủ môn Văn Lâm: 6 tháng, 1 ngày cho sự trở lại

Hải Phòng không thể phá dớp 8 năm không thắng Hà Nội FC, trước đây là Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy đồng thời không đạt mục tiêu có 1 điểm như kế hoạch ban đầu. Thế nhưng, HLV Trương Việt Hoàng vẫn có lý do để hài lòng về các học trò của mình, một trong số đó đến từ cái tên Đặng Văn Lâm.

"Ở U23 Việt Nam, họ quen cách đá phòng ngự, phản công, khi về CLB HAGL phải chơi tấn công, áp đặt để chiến thắng, hai cách đá đó khác hẳn nhau. Hơn nữa, HAGL ở trận đầu tiên chưa có ngoại binh giỏi đá tiền đạo nên các cầu thủ nội như Công Phượng, Văn Toàn thiếu đi chỗ dựa cần thiết. B.Bình Dương gồm nhiều cầu thủ lớn tuổi như Tấn Trường, Tấn Tài hay Anh Đức, những vị trí khác đều trẻ hoặc ít được biết đến nhưng nếu may mắn thậm chí đã có thể thắng HAGL trên sân khách".

Bên cạnh những nhân vật kể trên, vòng 1 V-League 2018 theo HLV Lê Thụy Hải còn đến từ phía khán giả. "Nếu không tính đến một bộ phận CĐV quá khích của Hải Phòng đốt pháo sáng thì việc khán giả đến sân đông tôi nghĩ là một tín hiệu tích cực của V-League 2018. Nhưng có thể đây vẫn là hiệu ứng từ thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, chúng ta cứ chờ xem một vài vòng đấu tới như thế nào", HLV Lê Thụy Hải chốt lại cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm