HLV Lê Thụy Hải: ‘Tuyển Việt Nam làm được điều ít ai nghĩ đến’

10/06/2019 15:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - King’s Cup theo HLV Lê Thụy Hải đã mang đến cho đội tuyển Việt Nam nhiều cái được, mà lớn nhất chính là việc các cầu thủ tự tin, thích nghi được nhiều cách chơi ngay trong một trận đấu.

Tuyển Việt Nam: Xong một cái đích, chờ hành trình mới

Tuyển Việt Nam: Xong một cái đích, chờ hành trình mới

“Đội tuyển Việt Nam đã có một giải đấu thành công trên nhiều phương diện. Rõ ràng cả HLV Park Hang Seo cùng các học trò cũng như chúng ta khá hài lòng khi nhìn lại tổng thể màn trình diễn ở King's Cup 2019. Cũng có thể một chức vô địch sẽ là phần thưởng đẹp cho đội tuyển Việt Nam. Tiếc là điều đó không xảy ra, để trọn vẹn kiểu dấu chấm trên đầu chữ i”, Chuyên gia Đoàn Minh Xương hào hứng với những kết quả đầy tích cực về giải đấu giao hữu ngắn ngày trên đất Thái.

Đánh giá là ngôi á quân King’s Cup 2019 của đội tuyển Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải phân tích: “Tại King’s Cup vừa qua tôi thấy đội tuyển Việt Nam có cái được lớn nhất là chơi rất tự nhiên, tự nhiên mà vẫn có chiến thuật, chiến lược và thực thi chiến thuật đồng thời phát huy được tư duy chơi bóng của từng cá nhân, những thứ mà trước đó cầu thủ chưa hay ít dám làm, nhất là trận chung kết đá với Curacao.

VIDEO: ĐTVN và quả ngọt từ King's Cup

Với đối thủ như Curacao mà đội tuyển Việt Nam dám chơi pressing, tấn công họ ngay từ đầu đó là điều khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng không phải cứ muốn làm là được mà cái chính các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chơi rất tự tin, dù thực tế mình dưới cơ họ. Nếu nói Curacao chơi không hết sức, dù đây là trận chung kết thì nghe buồn cười nhưng thực sự họ đá nhởn nhơ, trình độ thì vẫn hơn đội tuyển Việt Nam về mọi mặt.

Tôi lấy một ví dụ khi kèm Công Phượng, hậu vệ Curacao chỉ cần chạy theo le thôi, anh cất chân sút họ dùng chân cản chứ không ập vào tranh cướp quyết liệt từ đầu. Trình độ cao người ta được phép và có thể chơi như vậy. Tình huống này khá tương tự như hiệp 2 trận đá với Thái Lan đội tuyển Việt Nam đã ở vào hoàn cảnh như vậy. Đúng ra hậu vệ Việt Nam chỉ cần le, không cần áp vào, khi mình đã le thì có đồng đội hỗ trợ thì tiền đạo Thái Lan đi bóng làm sao được.

Điểm bình tĩnh và tự tin thể hiện trong những pha bóng như vậy và cầu thủ Curacao người ta đã quen chơi bóng ở trình độ cao. Nhưng tôi vẫn thích ở đội tuyển Việt Nam là mình dám chơi. Nếu trình độ của mình và đội bạn ngang nhau thì pha bóng Văn Toàn đưa cho Công Phượng, Phượng đi vào thì đã thua rồi. Nhưng do trình độ đội tuyển Việt Nam thấp hơn Curacao nên hậu vệ đội bạn kịp bọc lót, le, đẩy Công Phượng ra góc khiến không thể dứt điểm được. Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh hay kể cả Xuân Trường, tôi thích vì họ dám chơi, tôi rất thích.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam đã thể hiện được sự tự tin khi chơi bóng trước các đối thủ mạnh như Curacao. FAT

HLV Park Hang Seo qua King’s Cup cũng đã làm được nhiều điểm mới ở đội tuyển Việt Nam mà tôi thấy rất hay đó là khi chúng ta bế tắc, không giải quyết được đã ngay lập tức thay người, chuyển thành 4-4-2. Cầu thủ Việt Nam đã thích nghi được với việc chơi tốt ở nhiều chiến thuật trong một trận đấu, sự nhuần nhuyễn đã có. Tất nhiên phải thay người mới thực hiện được sự chuyển đổi đó như việc đưa Hồng Duy vào thay Tiến Dũng nhưng việc các cầu thủ thích ứng nhanh với sự thay đổi chiến thuật là rất đáng khen.

Tình huống Đức Huy ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở trận chung kết với Curacao rõ ràng cầu thủ Việt Nam tự tin mới dám làm như thế và làm được, nếu không hấp tấp khi xuống biên là phải tạt. Không chỉ vì những tình huống bóng như vậy mà tôi khen nhưng rõ ràng, đó là điều mà đội tuyển Việt Nam đã làm được.

Trận gặp Thái Lan khi bắt đầu hiệp 2 chúng ta cũng rất lúng túng, nhưng sau khi ông Park thay đổi chiến thuật, chuyển biến rõ, tự tin, tấn công nhiều hơn, đông người trên sân đối phương hơn. Chính vì sự đông đảo của cầu thủ Việt Nam trên sân đối phương khiến Thái Lan căng thẳng, muốn giành lại vị thế. Thái Lan từ chỗ thể hiện được bản lĩnh chững chạc, trên mình, nhưng đã không giải quyết được tình huống dẫn đến tinh thần sa sút, không chủ động, đá bậy, láo để đe nẹt, mất sự sáng suốt, tập trung. Bàn thua đó hậu vệ Thái Lan không ai kèm Anh Đức, dù quả đánh đầu đó không phải là hay nhưng do thủ môn sai, vì bất ngờ, choáng. Thực tế, thời điểm đó Thái Lan đã có tâm lý dừng lại, chờ đá phạt đền nhưng một phút thiếu tập trung, lỡ đà, không quyết đoán của thủ môn dẫn đến bàn thua. Từ thất bại trước Việt Nam, Thái Lan thua tiếp Ấn Độ trong trận tranh hạng ba, xảy ra hệ lụy là tinh thần cầu thủ sa sút, khán giả không hài lòng…

Đội tuyển Việt Nam từ chỗ thắng Thái Lan, coi như đã xong, cố gắng đừng thua Curacao nhiều nhưng HLV Park Hang Seo cùng toàn đội đã làm được điều mà chúng ta nghĩ họ không làm được đó là đá sòng phẳng với Curacao, chỉ thua bởi đá penalty.
Đội tuyển Việt Nam đã có bước tiến mới, không chỉ thứ hạng cao mà các cầu thủ được tư duy, thực thi nhiều chiến thuật, phát huy được khả năng bản thân, cách chơi gắn kết, tinh thần thì là đội tuyển quốc gia, khỏi cần khen nữa.

Đội tuyển Việt Nam đã ở nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup là một lợi thế nhưng để vào được VCK, có lẽ chưa đâu, vào đến vòng loại thứ ba cũng sẽ là quá tốt”.

Lâm Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm