HLV Lê Thụy Hải: 'Trọng tài trận HAGL yếu bản lĩnh'

12/05/2018 06:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Phạt thẻ vàng rồi thẻ đỏ trực tiếp tiền vệ Thành Lương, truất quyền chỉ đạo của HLV trưởng Chu Đình Nghiêm, trọng tài Ngô Duy Lân đã có những quyết định mạnh tay khi điều khiển trận tứ kết lượt đi Cup quốc gia 2018 giữa HAGL và Hà Nội FC trên sân Pleiku.

Tuy nhiên, đây chính là nguồn cơn dẫn đến những bức xúc, tranh cãi từ phía các CĐV, BHL và cầu thủ đội khách. Thậm chí, BHL đội bóng Thủ đô còn bỏ buổi họp báo sau trận đấu. Từ phía CLB HAGL, HLV Dương Minh Ninh cho biết: "Khán giả Pleiku phản ứng là đúng, Thành Lương có lỗi, cử chỉ không tốt nên phải nhận thẻ đỏ là hợp lý".

HLV Chu Đình Nghiêm bị trọng tài Ngô Duy Lân truất quyền chỉ đạo. Video: VPF Media, BĐTV

HLV trưởng đội bóng phố Núi cũng cho rằng, BHL Hà Nội cũng không nên phản ứng như vậy, nếu trọng tài nhận định và ra quyết định không chuẩn thì khán giả không hài lòng. BHL không nên phản ứng như vậy sẽ tạo ra sự căng thẳng không cần thiết mà tìm cách nào đó tốt hơn.

Theo dõi trận đấu qua truyền hình, HLV Lê Thụy Hải nhận xét: "Nói non tay thì không hẳn nhưng trọng tài yếu bản lĩnh nên có những quyết định không thật sự hợp lý, làm nảy sinh các tranh cãi. Theo dõi trận đấu qua truyền hình tôi thấy khán giả đến sân Pleiku theo dõi trận đấu không quá đông, không hiểu khán giả đông hơn thì áp lực với trọng tài còn ảnh hưởng đến trọng tài như thế nào.

Chú thích ảnh
Trọng tài Ngô Duy Lân bị phía Hà Nội FC cho là đã 'phá nát" trận đấu.Ảnh: VPF

Theo tôi, ở tình huống đầu tiên, Thành Lương không đáng bị phạt thẻ vàng, chính vì thấy không đáng bị phạt mà sau đó Lương mới phản ứng và có hành vi không đẹp nên trọng tài rút thẻ đỏ ngay. HLV trưởng thì bao giờ cũng phải đứng về phía đội bóng và cầu thủ của mình nên đương nhiên là phản ứng quyết liệt và bị truất quyền chỉ đạo.

Hà Nội có lợi thế hơn về con người lại có hai bàn thắng trên sân Pleiku rồi nên lượt về gặp lại tại sân Hàng Đẫy sẽ chiếm ưu thế hơn và họ sẽ đi tiếp. HAGL chơi quyết tâm để thể hiện mình sau khi đã thua Hà Nội 0-5 tại V-League nhưng cũng không hay".

HLV Chu Đình Nghiêm trong cuộc trả lời phỏng vấn bongdaplus sau đó bức xúc: "Đây là một pha tranh chấp rất bình thường, nhưng trọng tài Duy Lân lại rút thẻ vàng phạt Thành Lương đã là bất hợp lý. 

Sau đó, việc anh ta tiếp tục rút luôn thẻ đỏ trực tiếp khi Thành Lương phản ứng đã khiến trận đấu đã trở nên cực kỳ căng thẳng, ngay bản thân tôi cũng không thể giữ được bình tĩnh. Nói thật, nếu không có chủ tịch Nguyễn Quốc Hội và sự bình tĩnh sau đó của các thành viên CLB Hà Nội, có lẽ trận đấu đã vỡ vì trọng tài”.

Trọng tài tiếp tục 'gây bão' ở trận HAGL-Hà Nội FC

Trọng tài tiếp tục 'gây bão' ở trận HAGL-Hà Nội FC

Trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Cúp QG 2018 đã bị gián đoạn ít phút sau những quyết định thổi phạt của trọng tài Ngô Duy Lân.

Ngoài cuộc đối đầu giữa HAGL và Hà Nội, ông Hải "lơ" còn chú ý đến một cặp đấu khác tại vòng tứ kết Cup quốc gia, đó là FLC Thanh Hóa – Bình Phước. Mặc dù đội bóng xứ Thanh giành chiến thắng 2-0 nhưng HLV Lê Thụy Hải đánh giá lối chơi của FLC Thanh Hóa chưa có nhiều khởi sắc, chưa thấy dấu ấn của HLV mới Nguyễn Đức Thắng. Dẫu sao, đây cũng là trận đấu tại Cup quốc gia, đối thủ thì là Bình Phước ở giải hạng nhất. Hy vọng cùng với thời gian, FLC Thanh Hóa sẽ chơi tốt hơn tại V-League.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm