HLV Lê Thụy Hải: ‘Trọng tài có lý khi thổi phạt 11m HAGL, đừng nói họ thổi bừa’

07/05/2018 11:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL quyết định khiếu nại về các quyết định xử lý của trọng tài Nguyễn Văn Kiên trong trận đấu chiều 6/5 với S.Khánh Hòa, đỉnh điểm là tình huống thổi phạt 11m gần cuối trận, nhiều ý kiến chỉ trích cũng hướng về phía trọng tài này nhưng HLV Lê Thụy Hải lại có cách nhìn khác, khách quan hơn.

Trao đổi với Thethaovanhoa.vn, HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm: “Trọng tài Nguyễn Văn Kiên là người đã bắt tại V-League cũng khá lâu rồi, hơn nữa, trong tình huống thổi phạt 11m đội HAGL, trọng tài đã theo rất sát diễn biến trận đấu trong khi chúng ta xem trận đấu qua truyền hình chỉ có một góc quay. Vì thế, trọng tài phải có lý khi quyết định thổi phạt 11m trong pha bóng đó, không thể có chuyện thổi bừa và ta phải chấp nhận.

Video clip: VPF Media

Ngay cả khi có sai sót cũng không thể thay đổi vì bóng đá là như vậy, không nên trách cứ trọng tài, phán xét trọng tài ngay thời điểm đó. Khi bình luận trận đấu cũng thế, các bạn không nên đưa ý kiến chủ quan, đánh giá trọng tài ngay lúc đó. Cầu thủ S.Khánh Hòa mặc dù được hưởng phạt đền nhưng vẫn đôi co với trọng tài, nghĩa là đòi hỏi hậu vệ HAGL phải nhận thẻ. Chúng ta phải nhìn toàn bộ cục diện trên sân ở pha bóng đó chứ không chỉ quan sát phiến diện, nếu không có lỗi anh ta phản ứng làm gì nhất là khi trước đó đã bị 1 thẻ vàng rồi.

Ngoài ra, với bất cứ tình huống gây tranh cãi nào chúng ta cũng cần phân tích nhiều góc độ, đó là lỗi nhận định hay lý do nào khác, nhiều lý lẽ lắm. Kể cả trọng tài không thổi phạt cũng không sao, đúng không nào, vì đó là nhận định mà người chơi phải chấp nhận.

Về toàn cục trận đấu, thực ra mà nói đội HAGL chơi không bằng S.Khánh Hòa. S.Khánh Hòa áp sát, chơi tấn công liên tục chứ không đá phòng ngự giống như các đội khác mỗi khi gặp HAGL, và họ có cơ hội ghi bàn ngay từ đầu. HAGL trận này đá có tốt hơn những trận đấu khác nhưng cũng không phải là đội có thể áp đặt được đối phương. HAGL chơi cũng đơn điệu lắm, bên kia người ta có 1 trung vệ ngoại mà anh cứ tạt bổng vào thì giải quyết được gì? S.Khánh Hòa chơi toàn diện, đa dạng hơn, tôi nghĩ không thể nói HAGL hay hơn và bị gỡ hòa là do trọng tài thổi ép là không phải”.

Được biết, tổ trọng tài điều khiển trận đấu S.Khánh Hòa – HAGL gồm trọng tài chính Nguyễn Văn Kiên, các trợ lý Cao Thanh Tú, K’ Đức Tuấn và trọng tài thứ 4 Vũ Nguyên Vũ đã rút kinh nghiệm cùng giám sát trọng tài Bùi Như Đức, giám sát trận đấu Nguyễn Hồng Sơn sau khi trận đấu tại sân 19/8 Nha Trang kết thúc.

'Sao' HAGL làm xôn xao phố Biển

'Sao' HAGL làm xôn xao phố Biển

Chuyến làm khách trên sân 19/8 trước Sanna Khánh Hòa BVN của HAGL được dự báo sẽ gặp vô vàn khó khăn về chuyên môn. Nhận định đó đã đúng, nhưng...

Dự kiến trong ngày hôm nay, Ban điều hành giải sẽ chuyển báo cáo sao cho Ban trọng tài, quyết định xử lý nếu có sẽ được Ban Trọng tài sau khi xem lại băng hình và tổng hợp báo cáo giám sát.

Trong khi đó, Trưởng Ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi từ chối bình luận về quyết định thổi phạt 11m của trọng tài Nguyễn Văn Kiên. Ông Mùi cũng cho rằng, không riêng gì HAGL, bất cứ đội bóng nào trước khi khiếu nại cũng nên nghiên cứu kỹ điều lệ giải. Các đội bóng nếu có thắc mắc thì khiếu nại với Ban điều hành giải còn Ban Trọng tài không có trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết các khiếu nại đó.

Tất nhiên, nếu trọng tài Nguyễn Văn Kiên bị xác định là mắc sai sót khi quyết định cho S.Khánh Hòa hưởng quả phạt 11m dẫn đến việc HAGL bị gỡ hòa thì vẫn phải nhận hình thức kỷ luật nội bộ theo đúng quy chế hoạt động của Ban trọng tài.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm