HLV Lê Huỳnh Đức thua trận cùng Đà Nẵng vẫn vui

17/07/2019 21:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thất bại 2-3 dù hai lần dẫn trước chủ nhà TP.HCM ở vòng 16 diễn ra chiều 17/7 nhưng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn vui khi được hỏi cảm xúc của ông về việc đội bóng quê hương TP.HCM đang thăng hoa tại mùa giải năm nay.

SHB Đà Nẵng 2- 1 HAGL: HAGL thêm lần trắng tay rời Đà Nẵng

SHB Đà Nẵng 2- 1 HAGL: HAGL thêm lần trắng tay rời Đà Nẵng

Khán đài Hòa Xuân đông cứng người xem. Dưới sân các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã chơi trận đấu tốt nhất kể từ đầu mùa. 2 bàn thắng dẫn trước đến từ những tình huống phạt góc. SHB Đà Nẵng đã chơi thứ bóng đá đan lát và thêu hoa dệt gấm trong hiệp 1. Đây cũng là quãng thời gian mà người ta không còn nhận ra HAGL, bởi đội bóng phố núi bế tắc, rời rạc và không nhiều ý tưởng trong tấn công.

HLV Lê Huỳnh Đức cùng các học trò làm khách ở Bà Rịa-Vũng Tàu trong ngày TP.HCM không được chơi ở Thống Nhất vì sân này phải tổ chức giải điền kinh quốc tế. Thời tiết ở Bà Rịa-Vũng Tàu chiều 17/7 cũng không chiều lòng người khi mưa to khiến sân rút nước không kịp và hai đội phải thuỷ chiến.

Không may hơn cả cho đội khách khi dù đã hai lần vượt lên dẫn trước do công của tân binh Aime nhưng SHB Đà Nẵng vẫn trắng tay vòng này vì 3 bàn thắng của Công Hiển, Huỳnh Kesley và Mansaray để giúp TP.HCM ngược dòng thắng 3-2.

SHB Đà Nẵng thua ngược TP.HCM (xám) 2-3 chiều 17-7. Ảnh: VPF
SHB Đà Nẵng thua ngược TP.HCM (xám) 2-3 chiều 17-7. Ảnh: VPF

3 điểm có được vòng 16 giúp đội bóng của HLV Chung Hae Soung tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng với 33 điểm, tạo áp lực lớn cho ĐKVĐ Hà Nội. Ngoài ra, chiến thắng trước đội bóng khó chịu cùng nhà bầu Hiển giúp TP.HCM tự tin hơn trong việc đua tranh chức vô địch. TP.HCM sẽ được thưởng ít nhất 5 tỷ đồng nếu hoàn thành mục tiêu.

Việc đội bóng quê hương đang dẫn đầu bảng cũng khiến HLV Lê Huỳnh Đức, dù đang là người của bầu Hiển ở SHB Đà Nẵng cảm thấy vui mừng. HLV họ Lê nói: “ Khi TP.HCM thành công thì cảm nhận của tôi thực sự vui lắm. Vì tôi sinh ra và lớn lên, trưởng thành ở địa phương này. Trong quá khứ tôi đã cống hiến cho bóng đá thành phố nhiều và cũng có nhiều thành công”.

HLV Lê Huỳnh Đức bày tỏ niềm vui khi TP.HCM khởi sắc năm nay. Ảnh: VPF
HLV Lê Huỳnh Đức bày tỏ niềm vui khi TP.HCM khởi sắc năm nay. Ảnh: VPF

“TP.HCM hơn hai mươi năm rồi chưa biết Cúp vô địch là gì, tôi vui vì đội thành công như hôm nay”, HLV Huỳnh Đức nói thêm. Ở vòng đấu thứ 17, thầy trò HLV Huỳnh Đức sẽ được trở lại Hoà Xuân để tiếp DNH Nam Định. Trong khi đó, TP.HCM sẽ đến Thanh Hoá làm khách ngày 21/7.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm