HLV Hoàng Văn Phúc tiếc khi Huy Hùng lỗi hẹn với AFF Cup 2016

17/11/2016 06:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo HLV Hoàng Văn Phúc, Huy Hùng là một trong những cầu thủ của QNK Quảng Nam thi đấu ổn định nhất trong 2 mùa giải qua. Chính khả năng làm chủ tuyến giữa của Huy Hùng cùng sự đột biến của Thanh Trung giúp đội chủ sân Tam Kỳ có những thứ hạng khả quan.

Ngay mùa giải đầu tiên khoác áo QNK Quảng Nam, tiền vệ được xem là học trò cưng của HLV Miura đã đóng vai trò trụ cột ở đội bóng đất Quảng. Huy Hùng có 19 trận ra sân ở đội hình xuất phát và 4 lần vào sân từ băng ghế dự bị với tổng số 1.666 phút.

Mùa giải vừa rồi, những đóng góp của tiền vệ sinh năm 1992 này còn được khẳng định hơn nữa khi anh là một trong những cầu thủ thi đấu nhiều nhất ở QNK Quảng Nam. Huy Hùng có tới 23 lần ra sân với tổng số 2.049 phút thi đấu, chỉ 3 lần anh phải ngồi ngoài một cách bất đắc dĩ vì bị thẻ phạt và chấn thương.


Huy Hùng có phong độ tốt trong mùa giải qua và là trụ cột trong hàng tiền vệ của chúng tôi. Cậu ấy đóng vai trò thu hồi trong khi Thanh Hưng làm nhiệm vụ tổ chức. Bên cánh trái là Đinh Thanh Trung còn cánh đối diện là sự thay phiên nhau của Đình Thắng và Văn Thuận”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

HLV Hoàng Văn Phúc : 'Công tác trọng tài tại V.League có vấn đề'

HLV Hoàng Văn Phúc : 'Công tác trọng tài tại V.League có vấn đề'

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng trọng tài Ngô Duy Lân đã không hoàn thành nhiệm vụ trong trận Đồng Tháp – QNK Quảng Nam trên sân Cao Lãnh cuối tuần vừa qua.

Theo HLV trưởng của QNK Quảng Nam, điểm mạnh của Huy Hùng nằm ở khả năng thu hồi rồi phát động lên cho tuyến trên. Ngoài ra, tiền vệ này cũng có khả năng điều tiết, tổ chức bóng tốt. Chính những đường chuyền dài, vượt tuyến của Huy Hùng đem lại sự đột biến cho QNK Quảng Nam.

“Trong 2 mùa giải vừa qua, Huy Hùng cùng Thanh Trung là những cầu thủ có phong độ ổn định, giúp đội nhà đạt được những thứ hạng cao”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Tuy nhiên, thật không may khi sau trận đấu ở vòng 24 với Hải Phòng, học trò cưng của HLV Miura lại dính chấn thương cơ đùi. Chính điều này khiến HLV Hoàng Văn Phúc không dám mạo hiểm sử dụng Huy Hùng ở 2 vòng đấu cuối cùng của V-League 2016.

“Thật không may khi cậu ấy bị chấn thương vào giai đoạn quan trọng, nhất là thời điểm gần đến ngày tập trung. Nếu không có những chấn thương gặp phải, Huy Hùng sẽ là một trong những tiền vệ có khả năng đánh chặn tốt nhất ở Việt Nam và đó sẽ là một trong sự lựa chọn tối ưu cho HLV Hữu Thắng ở kỳ AFF Suzuki Cup 2016”, ông Phúc nói thêm.

Huy Hùng cùng với Huy Toàn, Minh Tùng, Đình Tùng và Tuấn Mạnh là 5 cái tên đầu tiên nói lời chia tay với đội tuyển Việt Nam trước ngày lên đường sang Myanmar tham dự AFF Suzuki Cup 2016. Trước trận đấu mở màn với chủ nhà Myanmar, HLV Hữu Thắng sẽ phải loại thêm 2 cầu thủ nữa để chốt danh sách 23 tuyển thủ.

Dưới thời HLV Miura, Huy Hùng là một trong những nhân tố chủ chốt ở hàng tiền vệ của các ĐTQG. Tiền vệ này cùng U23 Việt Nam bất ngờ giành vé vào tứ kết ASIAD 2014 tại Hàn Quốc và giành vé vào bán kết AFF Suzuki Cup 2014. Tại 2 giải đấu chính thức này, Huy Hùng đều đá trọn tất cả số phút.


Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm