HLV Hoàng Văn Phúc: 'Đừng nghĩ nhiều về Huy Hùng'

07/12/2016 13:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Văn Thắng không thể thay thế vị trí của Hoàng Thịnh, cái tên Huy Hùng được nhắc đến như một sự tiếc nuối. Dẫu có phần tiếc nuối nhưng HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng cần phải tôn trọng quyền lựa chọn của HLV Hữu Thắng.

Hoàng Thịnh chấn thương khiến tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam mất đi một mẫu cầu thủ có khả năng càn quét trước hàng hậu vệ. Việc Văn Thắng không thể lấp đầy khoảng trống ấy ở trận đấu với Indonesia khiến nhiều người nhớ đến một tiền vệ trụ khác là Huy Hùng.

“Trong cách vận hành lối chơi của HLV Hữu Thắng, cặp tiền vệ trung tâm thường là một tiền vệ tổ chức và một thu hồi, càn quét, hỗ trợ cho hàng hậu vệ. Tuy nhiên, đáng tiếc là sự thiếu vắng của Hoàng Thịnh vì chấn thương.

Khi cầu thủ này vắng mặt thì Văn Thắng được vào thay song đó không phải là vị trí sở trường của cậu ấy. Dù cho rất cố gắng nhưng Thắng không thể khỏa lấp vị trí của Hoàng Thịnh để lại”, cựu HLV trưởng ĐTQG mở lời.

Ứng viên thay thế Riedl: 'Indonesia thắng may, Việt Nam sẽ vào chung kết'

Ứng viên thay thế Riedl: 'Indonesia thắng may, Việt Nam sẽ vào chung kết'

Bất chấp thành công vượt quá kỳ vọng của Indonesia tại AFF Cup, tương lai của HLV Alfred Riedl vẫn đang bị đặt nhiều dấu hỏi.


Sau phân tích sơ lược ban đầu về cách dùng người ở vị trí tiền vệ trung tâm, ông Phúc tiếp lời: “Khi Hoàng Thịnh chấn thương thì mọi người nghĩ đến một tiền vệ trụ khác, trong đó có Huy Hùng là điều dễ hiểu. Song, vấn đề là mỗi HLV có triết lý, quan điểm dụng nhân riêng nên phải tôn trọng họ.

Có thể thời điểm trước khi gút danh sách, Huy Hùng bị chấn thương, ảnh hưởng đến phong độ nên HLV Hữu Thắng không chọn là điều tất yếu. Chuyện Hoàng Thịnh chấn thương là điều chẳng ai muốn. Hơn nữa nó lại xảy ra khi đội nhà đã đá một vài trận, bởi lẽ nhân tính không bằng trời tính. Cần nhìn thẳng vào thực tế và những gì có trong tay để khắc phục”, HLV của QNK Quảng Nam cho biết.

Trước một Indonesia có lối chơi thiên về sức mạnh, thể lực thì việc có một tiền vệ giàu cơ bắp, có thể dọn dẹp tuyến giữa để làm nền cho những cầu thủ giàu kỹ thuật trên hàng công là rất cần thiết. Hiện tại, chấn thương của Hoàng Thịnh vẫn đang tiến triển tốt.

Tuy nhiên, khả năng ra sân của cầu thủ này vẫn còn bỏ ngỏ. Với ông Phúc, sẽ là rất đáng tiếc nếu Hoàng Thịnh vắng mặt ở trận đấu với Indonesia bởi trong tay HLV Hữu Thắng tuy sở hữu nhiều tiền vệ nhưng không có một cầu thủ đánh chặn thuần túy.

CẬP NHẬT sáng 7/12: Tuyển thủ Việt Nam mất tập trung vì bị xin xỏ. Zidane thách thức Dortmund

CẬP NHẬT sáng 7/12: Tuyển thủ Việt Nam mất tập trung vì bị xin xỏ. Zidane thách thức Dortmund

Hoàng Thịnh vẫn chưa bình phục chấn thương, diễn biến lượt trận cuối vòng bảng Champions League, Zinedine Zidane thách thức Dortmund,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng 7/12


“Đừng nghĩ nhiều đến Huy Hùng mà cần phải tôn trọng quyết định của HLV trưởng. Chấn thương và sự vắng mặt là một phần của bóng đá. Khi trong tình cảnh khó khăn, HLV sẽ tự liệu cơm gắp mắm và cần tin tưởng vào người chèo lái”, ông Phúc mong muốn người hâm mộ cần đồng hành cùng thầy trò HLV Hữu Thắng.

Theo HLV của QNK Quảng Nam, ngoài lợi thế sân nhà thì sự trở lại của Đình Luật và có thể là Hoàng Thịnh sẽ là mấu chốt để tăng thêm cơ hội lật ngược thế cờ cho đội tuyển Việt Nam.

“Vị trí của Hoàng Thịnh quan trọng thế nào thì không cần phải bàn nữa. Giờ là lúc hy vọng cậu ấy sẽ trở lại để tăng thêm chất thép cho tuyến giữa. Ngoài ra, thi đấu trên sân nhà trong bối cảnh bị thua ở lượt đi thì các cầu thủ cần phải giữ cái đầu lạnh, tự tin chơi bóng để kiểm soát thế trận thì mới có thể tạo ra kết quả như mong muốn”, HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ.

Nam Giao


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm