HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Lối chơi quan trọng hơn kết quả'

25/03/2016 10:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhận thấy nhiều điểm sáng từ trận thắng 4-1 của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ Đài Loan (Trung Quốc). HLV Hoàng Anh Tuấn kỳ vọng thầy trò Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục duy trì cách chơi trong trận tiếp theo gặp đối thủ rất mạnh Iraq.

Tối 24/3, tân HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng và học trò đã có chiến thắng thuyết phục trước Đài Loan (Trung Quốc). Sau đó, Thái Lan cầm chân Iraq với tỉ số 2-2 trên sân khách.

Đánh giá lại trận đấu, HLV trưởng U19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Trận đấu khép lại với nhiều tín hiệu tích cực. Tôi thấy lối chơi thay đổi nhiều so với thời HLV Toshiya Miura. Các pha phối hợp nhỏ có sự đa dạng và kỹ thuật xen kẽ. Chúng ta phòng ngự khá chặt chẽ, thực hiện nhiều pha phản công chớp nhoáng chỉ vài chạm đã đưa bóng đến sát cầu môn Đài Loan”.

HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá 3 bàn thắng sau cùng của đội tuyển Việt Nam đều rất đẹp, thể hiện sự ăn ý, có tính chiến thuật cao. “Đơn cử bàn thắng thứ ba ở trong trận đấu là pha dàn xếp một chạm với tốc độ cao mà không cần quan sát quá nhiều. Từ pha trả bóng ngược của Công Vinh cho Xuân Trường, tân binh CLB Incheon United có pha bấm bóng tinh tế qua đầu hậu vệ Đài Loan.


Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, lối chơi của đội tuyển Việt Nam đã được định hình. Ảnh: V.S.I

Pha chuyền bóng loại cả hàng thủ và tạo cơ hội băng xuống không thể dễ dàng hơn. Bóng không đi cuộn mà chậm lại để Văn Toàn đủ điều kiện quan sát thủ môn và ghi bàn. Tôi nghĩ đó là tình huống Văn Toàn không thể không ghi bàn và cơ hội là quá lớn”, HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá.

Còn về tính huống nhận bàn thua sớm ở đầu trận của đội tuyển Việt Nam, HLV Anh Tuấn cho biết: “Khoảng 10 phút đầu, cả hai đội đều chơi không tốt. Đôi bên chưa kịp bắt nhịp diễn tiến trận đấu, khu trung tuyến là nơi tranh chấp quyết liệt dẫn đến hai đội mất bóng khá ngớ ngẩn.

Bàn thua của đội tuyển Việt Nam từ pha mất bóng ở trung lộ. Hàng thủ mắc sai số, sai vị trí nên đối thủ dễ dàng đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh”.

Chỉ 2 phút sau, Đài Loan lại mắc phải sai lầm tương tự khi mất bóng trong một pha bóng đơn giản giúp Thành Lương kiến tạo cho Công Vinh ghi bàn gỡ hòa. Đây là nút thắt quyết định cởi bỏ áp lực và đội tuyển Việt Nam dễ dàng có thêm 3 bàn thắng, cùng vô số cơ hội bị bỏ lỡ.

Về trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup 2018, HLV Hoàng Anh Tuấn nhận định: “Đài Loan không phải đối thủ mạnh nhưng gây ra vô số khó khăn, áp lực cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam ở trận vừa qua.

Trung vệ Tiến Thành được HLV Hữu Thắng bổ sung vào danh sách tuyển Việt Nam

Trung vệ Tiến Thành được HLV Hữu Thắng bổ sung vào danh sách tuyển Việt Nam

Do chấn thương không kịp bình phục, “Vua phá lưới nội” Lê Văn Thắng đã bị loại và HLV Nguyễn Hữu Thắng đưa trung vệ Tiến Thành vào danh sách đăng ký trận gặp Iraq tại Iran ngày 29/3 tới.


Trong khi đó, Iraq lại là đội bóng hàng đầu khu vực, từng vào bán kết ASIAN Cup 2015. Họ dù đá sân trung lập tại Tehran (Iran), nhưng vẫn là ứng viên đi tiếp chứ không phải chúng ta.

Tôi từng nghe HLV Hữu Thắng đặt mục tiêu có 4 điểm trong 2 trận đấu với Đài Loan và Iraq. Vậy chúng ta hướng đến 1 trận hòa trước đối thủ như Iraq là mục tiêu vừa tầm. Nếu có ba điểm để giành suất đi tiếp vòng loại thứ 3 World Cup 2018 và tấm vé dự Asian Cup 2019 quả tuyệt vời hơn.

Tôi cho rằng chúng ta cần biết rõ mình và đối thủ khác biệt đẳng cấp ra sao. Con đường của HLV Hữu Thắng và học trò đang quan tâm là AFF Cup 2016 và SEA Games 2017, chứ chưa phải đấu trường châu lục. Nhìn rõ được hạn chế và cơ hội đi tiếp để đá thoải mái thay vì gồng mình cho một mục tiêu không hề dễ dàng.

Trận đấu với đối thủ mạnh như Iraq, đội tuyển Việt Nam cần tiếp tục duy trì lối chơi đang theo đuổi. Với tôi, lối chơi của đội tuyển quan trọng hơn kết quả vào lúc này”.

Ngọc Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm