HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Cầu thủ HAGL xuất ngoại tác động tích cực đến bóng đá Việt Nam'

30/12/2015 12:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sự kiện bầu Đức “gả” Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường cho các CLB của Hàn Quốc và Nhật Bản tạo hiệu ứng mạnh. HLV Hoàng Anh Tuấn bình luận hiện tượng này như thế nào?

Đầy cảm hứng

HLV Hoàng Anh Tuấn thú thật với tư cách một người hâm mộ, bản thân ông cũng có nhiều cảm hứng bởi việc 3 cầu thủ HAGL xuất ngoại đến chơi cho các CLB của nền bóng đá hàng đầu châu lục, có tác động rất lớn về mặt xã hội.

Về chuyên môn, ông Tuấn thẳng thắn: “Đây là dấu hiệu đáng mừng cho nền bóng đá Việt Nam, dù sự kiện trên được tạo nên bởi yếu tố cá nhân, một ông chủ và một CLB HAGL, chứ không phải từ 3 CLB khác nhau trong nước.

Đây là thành công bước đầu của HAGL, là bước đột phá lớn cho Học viện bởi phương pháp đào tạo, hướng đi của HAGL đã có kết quả ban đầu, được CLB có tên tuổi châu Á công nhận nhất định và hợp tác.

Với cá nhân 3 cầu thủ, họ được tiếp cận với một môi trường bóng đá đỉnh cao của châu Á, khi Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng trở về nước chơi cho các ĐTQG, những gì họ học được chắc chắn sẽ giúp ích nhiều, và tạo cảm hứng với đồng đội”.

Ông Tuấn cho rằng dưới góc độ thành công của học viện bóng đá, bầu Đức không đơn độc, bởi những cái gì ông Đức làm được người hâm mộ sẽ ủng hộ. Bản thân VFF họ cũng đã từng hỗ trợ rất lớn cho U19 HAGL trước đây.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Bóng đá Việt Nam cần hy sinh thành tích để củng cố nền móng'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Bóng đá Việt Nam cần hy sinh thành tích để củng cố nền móng'

Trở về từ Thụy Sỹ sau khi bảo vệ thành công chứng chỉ Pro.License, ngay vừa xuống sân bay, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ khá tâm huyết với Thể thao & Văn hóa về việc làm sao thúc đẩy nền bóng đá Việt Nam trong bối cảnh này.


Nhiều niềm tin

HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, thành công của HAGL đang củng cố niềm tin cho công tác xây dựng phần gốc của các CLB, các trung tâm đang mới nổi lên, gợi mở những phương thức hợp tác với CLB nước ngoài.

Bóng đá Việt Nam có tiềm năng, nhiều CLB có truyền thống đào tạo trẻ, triết lý không thua HAGL, vấn đề là cần phải có phương pháp khoa học, bài bản như HAGL thì mới phát triển thoát ra khỏi cái bóng như lâu nay. Ngoài ra, quan trọng nhất là cần phải tìm ra cơ chế tốt, chỉ có cơ chế tốt mới tháo gỡ được những vướng mắc khác.

Tóm lại, HAGL không phải là tất cả, là đại diện cho bóng đá Việt Nam, nhưng hướng đi của họ là đúng, cần có thêm nhiều học viện bóng đá, nhiều trung tâm bóng đá bài bản, khoa học như họ.

Nếu làm ngay bây giờ, như cách làm của HAGL, 9 năm sau chắc nền bóng đá ta sẽ khác ngay. Thời gian trôi qua rất nhanh, nếu chúng ta không hành động và làm đồng bộ, e rằng 9 năm sau, bàn lại câu chuyện xây dựng nền tảng bóng đá trẻ lại là câu chuyện cũ.

* Đánh giá về vai trò truyền thông, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng ông Đức và những người phụ trách truyền thông của HAGL đã khá chuyên nghiệp.

* Nhận xét về cơ hội thành công của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, ông Tuấn cho rằng chúng ta đừng nghĩ quá phức tạp, vì tầm vóc của người Đông Nam Á hạn chế thế nào ai cũng biết, mà nên nghĩ rằng chắc chắn ở môi trường tốt, cả 3 cầu thủ sẽ được nâng tầm nhiều về chuyên môn và kinh nghiệm, cá nhân họ và bóng đá Việt Nam được lợi nhiều.


Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm