HLV HAGL lý giải sự hồi sinh Công Phượng, ‘Messi Thái Lan’ ghi bàn tại J-League

29/04/2018 14:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV HAGL lý giải sự hồi sinh Công Phượng, ‘Messi Thái Lan’ ghi bàn tại J-League là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt sáng ngày 29/4.

HLV HAGL lý giải sự hồi sinh Công Phượng

Công Phượng đã có màn trình diễn xuất sắc ở trận đấu giữa Quảng Nam và HAGL trong khuôn khổ Cúp QG 2018 (ngày 29/4). Tiền đạo xứ Nghệ đã có cú đúp bàn thắng giúp HAGL đánh bại nhà vô địch V-League Quảng Nam với tỷ số 3-2.

Ngoài ra, ở vòng 6 V-League, Công Phượng đóng góp 1 pha lập công góp phần giúp đội phố Núi giành chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng. Trước đó, Công Phượng trải qua chuỗi 5 trận tịt ngòi ở V-League 2018.

Chú thích ảnh
Công Phượng đang đạt phong độ cao

Chứng kiến phong độ cao của Công Phượng, HLV Dương Minh Ninh đã dành những lời khen cho cầu thủ xứ Nghệ: "Ở mùa giải này, Công Phượng đã có 3 bàn thắng ở tất cả các mặt trận. Nhưng có thể nói hai bàn ở Cúp Quốc gia đã tạo ra niềm tin cho em để giúp Công Phượng thi đấu tốt hơn trong chặng đường sắp tới.

Rõ ràng mặt trận cúp Quốc gia không thể so bằng với V-League, nhưng đây là một trận đấu chất lượng và có chuyên môn rất tốt. Hôm nay Phượng ghi bàn thì theo tôi nghĩ, Phượng sẽ chơi thăng hoa hơn ở các trận đấu tiếp theo.

Phượng là học trò của tôi đến nay là được 11 năm rồi, những lúc cậu ấy khó khăn nhất thì tôi vẫn đặt niềm tin vào cậu ấy. Trong thời điểm khó khăn thì Phượng luôn cầu tiến, luôn phấn đấu. Cho đến thời điểm này thì đó là thành quả xứng đáng cho Phượng trong 2 trận đấu gần đây."

‘Messi Thái Lan’ ghi bàn thắng tại J-League

“Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng pha lập công giúp CLB Consadole Sapporo giành 1 điểm ở vòng 11 J-League. Trước đó, Chanathip Songkrasin đã khiến giới mộ điệu sửng sốt khi ghi 1 bàn, có một đường kiến tạo cho đồng đội lập công giúp đội bóng chủ quản Consadole Sapporo giành chiến thắng 2-1 trước V-Varen Nagasaki tại vòng 4 J-League 1 2018. Như vậy Chanathip đã có được 3 bàn thắng sau 11 vòng đấu J-League 1. Hiện tại, Consadole Sapporo đang tạm xếp thứ 3 trên BXH J-League.

Chú thích ảnh
“Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin

Chanathip Songkrasin dù chỉ có chiều cao khiêm tốn là 1m57 nhưng với kỹ thuật khéo léo và nền tảng thể lực cực tốt, tiền vệ này đã thích nghi nhanh chóng với môi trường thi đấu cạnh tranh khốc liệt tại J-League 1.

HLV Quảng Nam chỉ ra nguyên nhân thất bại trước HAGL

Chia sẻ sau trận thua 2-3 trước HAGL ở Cúp QG, HLV trưởng Quảng Nam Hoàng Văn Phúc cho biết: “Đây là trận đấu không tốt của Quảng Nam, bởi những bàn thua của chúng tôi đều xuất phát từ những sai lầm cá nhân. Trước trận đấu, chúng tôi đã phân tích sự nguy hiểm của các cầu thủ HAGL như Minh Vương hay Văn Toàn nhưng hàng phòng ngự Quảng Nam đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ và để đối phương khai thác”.

Công Phượng dứt mạch tịt ngòi, cựu binh V-League được ‘đại gia’ Thổ Nhĩ Kỳ săn đón

Công Phượng dứt mạch tịt ngòi, cựu binh V-League được ‘đại gia’ Thổ Nhĩ Kỳ săn đón

Công Phượng chặn đứng mạch tịt ngòi, cựu binh V-League được ‘đại gia’ Thổ Nhĩ Kỳ săn đón là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 21/4.

Tiền vệ Thái Lan đánh giá cao tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018

Phát biểu trên trang chủ AFF Cup 2018, tiền vệ tuyển Thái Lan Puangchan chia sẻ: "Mỗi đội đều có lợi thế riêng khi được chơi ở sân nhà. Trong đó tuyển Việt Nam và Philippines là những đối thủ chính. Việt Nam thật sự rất mạnh vào thời điểm hiện tại. Thái Lan đã gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ này trong quá khứ".

Bên cạnh đó, nói về ASIAN Cup 2019, giải đấu mà cả tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ tranh tài ngay sau AFF Cup, tiền vệ Puangchan cho biết: “Tuyển Thái Lan muốn xây dựng niềm tin trước giải ASIAN Cup 2019 bằng việc vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Tôi chưa bao giờ tham dự ASIAN Cup, vì thế tôi thực sự muốn cùng Thái Lan giành chiến thắng. Đó sẽ là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của tôi".

Tiền vệ Thitipan Puangchan là nhân tố rất quan trọng của tuyển Thái Lan kể từ khi HLV Milovan Rajevac tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng năm 2017. Anh sẽ có lần đầu tiên tham dự AFF Cup 2018 và ASIAN Cup 2019.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm