HLV Chu Đình Nghiêm: 'Quế Ngọc Hải đáng bị thẻ đỏ'

06/03/2019 22:42 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Chu Đình Nghiêm nhận xét rằng trọng tài đã lạm dụng quyền rút thẻ trong trận thắng 2-0 trước Viettel. Trong khi đó, HLV Lee Heung Sil chỉ cảm thấy nuối tiếc vì Viettel đã không tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn.

Văn Quyết nhận thẻ đỏ, Hà Nội FC vẫn dễ dàng đánh bại Viettel

Văn Quyết nhận thẻ đỏ, Hà Nội FC vẫn dễ dàng đánh bại Viettel

Văn Quyết bị truất quyền thi đấu từ phút 50 do tình huống giật củi chỏ. Thế nhưng, Viettel với lợi thế hơn người đã không thể chọc thủng lưới Hà Nội FC và nhận thất bại chung cuộc 0-2.

ĐKVĐ Hà Nội FC đã tỏ ra khá vất vả mới có thể giành chiến thắng 2-0 trong trận ‘derby Thủ đô’ với chủ nhà Viettel. Kết quả này giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH với 7 điểm, đồng thời khiến Viettel rơi xuống vị trí thứ 11 với chỉ 3 điểm sau 3 vòng đấu.

Chú thích ảnh

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đã tỏ ra không hài lòng với công tác trọng tài ở hai tình huống đội trưởng Văn Quyết bị thẻ đỏ và Văn Kiên bị Quế Ngọc Hải phạm lỗi thô bạo.

“Đây là một trận đấu căng thẳng và quyết liệt. Nhưng tôi cho rằng có nhiều tình huống mà trọng tài đã lạm dụng quyền rút thẻ” – chiến lược gia 47 tuổi phát biểu. “Văn Kiên có 4 nút giày trên ống đồng, trong khi Văn Quyết mới tì vai mà đã rút thẻ đỏ”.

VIDEO: Vừa nhận thẻ đỏ, Quế Ngọc Hải vẫn vào bóng kiểu chặt chém đối thủ

“Hà Nội FC có thể giành chiến thắng đậm hơn hay không thì tôi không biết, nhưng nếu không có thẻ phạt thì chúng tôi sẽ thi đấu tốt hơn. Đội bóng của tôi nhận thẻ nên các cầu thủ tỏ ra e sợ, nếu thi đấu đủ người thì thế trận sẽ khác”.

HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định: “Tôi hài lòng với kết quả này. Tôi không nghĩ Hà Nội FC đã không quyết tâm ở trận hòa 1-1 trước Quảng Nam. Không phải lúc nào cũng giành chiến thắng được. Chúng tôi không thực hiện được ý đồ do mặt sân Tam Kỳ và Quảng Nam cũng từng là lên ngôi vô địch. Ở trận đấu hôm nay, nếu Viettel tận dụng tốt các cơ hội thì chúng tôi chưa chắc đã có được kết quả này”.

“Tôi đã xem 2 trận đấu trước đó của Viettel. Chúng  tôi thi đấu tốt nhưng đã gặp khó khăn ở hiệp 2 khi phải thi đấu thiếu người và Viettel sử dụng những cầu thủ có chiều cao tốt. Các cầu thủ của tôi đã bị bào mòn, mất sức”.

Chú thích ảnh

Bên cạnh đó, HLV Chu Đình Nghiêm cũng chia sẻ về chấn thương của Bùi Tiến Dũng và phong độ của Quang Hải trong thời gian gần đây.

“Bùi Tiến Dũng có thể tập luyện được nhưng CLB muốn cậu ấy hồi phục hoàn toàn vì đây là chấn thương cổ tay. Quang Hải thi đấu rất nỗ lực, cậu ấy là cầu thủ rất quan trọng ở thời điểm này và cần 1 trận đấu để giải tỏa”.

“Chúng tôi đã trao đổi với văn phòng đội tuyển. Các cầu thủ U23 của Hà Nội FC sẽ lên tập trung, đến tối ngày 8/3 sẽ được trả về để thi đấu trận sân khách ở Singapore. Họ sẽ tập trung lại cùng đội tuyển vào ngày 13/3.

Chú thích ảnh

Bên kia chiến tuyến, HLV Lee Heung Sil tỏ ra tiếc nuối khi Viettel đã không tận tốt các cơ hội ghi bàn vì kiểm soát bóng ít hơn và đội hình có nhiều cầu thủ non kinh nghiệm.

“Tôi không bình luận gì về trọng tài, tôi nghĩ rằng họ đã làm tốt nhiệm vụ của mình” – chiến lược gia 57 tuổi khẳng định. “Tôi không nhìn rõ tình huống được cho là thủ môn Văn Công của Hà Nội FC đã phạm luật khi bắt phạt đền”.

“Các cầu thủ của tôi đã cố gắng ghi bàn nhưng không thành công vì thiếu kinh nghiệm và kiểm soát bóng ít hơn so với Hà Nội FC. Tôi có chút nuối tiếc khi phải nhận bàn thua sớm ở hiệp 1, sang đến hiệp 2 thì chúng tôi cũng không tận dụng được cơ hội, Viettel đã có chút vội vàng”.

Chú thích ảnh

HLV trưởng của Viettel nói tiếp: “Qua 3 trận đấu, tôi đánh giá rằng V-League có nhiều cầu thủ chất lượng, tấn công, áp sát nhanh và kỹ thuật tốt”.

“Để Viettel cải thiện thì cần phải bổ sung thêm những cầu thủ chất lượng, nhất là ngoại binh. Tôi tiếc khi không có Văn Trâm trong đội hình. Cậu ấy có khả năng liên kết tốt giữa hàng tấn công với hàng phòng ngự”.

HLV Lee Heung Sil nhấn mạnh thêm: “Tôi muốn Quế Ngọc Hải có vị trí mới của riêng mình. Tôi đánh giá cao những pha bóng tích cực của cậy ấy. Tôi hài lòng về những cầu thủ như Vũ Minh Tuấn và Quế Ngọc Hải vì họ quản lý cuộc sống rất tốt. Trọng Đại dính chấn thương và cũng chưa có phong độ tốt nhất. Sắp tới chúng tôi có 4 tuần nghỉ nên hi vọng cậu ấy sẽ trở lại”.

Ảnh: Hoàng Linh - Thành Đạt

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm