HLV Chu Đình Nghiêm: 'Hà Nội FC có 90% vô địch V-League 2022

29/10/2022 05:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

Dù tạm vượt mặt Hà Nội FC với 1 điểm nhiều hơn cho đến hiện tại, nhưng HLV của Hải Phòng nhận định khó có đối thủ cản được đội bóng Thủ đô đăng quang V-League 2022 với lợi thế và phong độ hiện có của họ.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hà Nội vẫn có 90% cơ hội vô địch V League

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hà Nội vẫn có 90% cơ hội vô địch V League

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hà Nội vẫn có 90% cơ hội vô địch V-League

Sau trận thắng tối thiểu Sài Gòn FC ở sân Thống Nhất tối 28/10, Rimario cùng các đồng đội tích luỹ thêm 3 điểm và họ tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 41 điểm, hơn 1 điểm so với Hà Nội FC nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận.

Rimario lại toả sáng để đưa Hải Phòng đua tranh chức vô địch V-League 2022. Ảnh: VPF
Rimario lại toả sáng để đưa Hải Phòng đua tranh chức vô địch V-League 2022. Ảnh: VPF

Hải Phòng hiện đã có 11 trận bất bại, một thành tích mà có lẽ không nhiều người tin được sẽ diễn ra với đội hình phải đi mượn nhiều cầu thủ năm nay. Hải Phòng chơi rất đoàn kết và điển hình là việc phải thi đấu trên sân Sài Gòn FC vốn đang khát điểm đua trụ hạng, lại vắng 2 thủ lĩnh giữa sân như Hải Huy và Moses do treo giò, họ vẫn có 3 điểm với màn trình diễn tốt hơn.

Dù bất bại 11 trận gần nhất nhưng HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá Hà Nội FC vẫn nhiều khả năng vô địch hơn hẳn Hải Phòng. Ảnh: VPF
Dù bất bại 11 trận gần nhất nhưng HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá Hà Nội FC vẫn nhiều khả năng vô địch hơn hẳn Hải Phòng. Ảnh: VPF

HLV Chu Đình Nghiêm lý giải ngoài sự đoàn kết, thống nhất của toàn đội, Hải Phòng còn được sự quan tâm của CĐV khi họ thi đấu xa nhà vẫn được nhiều CĐV ủng hộ. Tối 28/10, CĐV đất Cảng vẫn đốt pháo ở khu vực dành cho CĐV khách trên sân Thống Nhất. Hải Phòng cũng được nhận thưởng liên tục trong năm nay với thành tích bất bại 11 trận vừa qua.

Tuy vậy, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn rất khiêm tốn sau chiến thắng vòng 22 và ông “biết mình, biết ta”: “Chiến thắng trên sân khách rất quan trọng với chúng tôi. Đây là nỗ lực của toàn đội để hướng tới mục tiêu cán đích ở vị trí trong TOP 3 V-League 2022.

Hải Phòng dù thiếu vắng Hải Huy lẫn Moses nhưng các vị trí thay thế đã chơi tốt. Hải Phòng đã thi đấu hơn Hà Nội FC 2 trận. Cuối tuần Hà Nội FC lại được đá trên sân nhà và họ sẽ lại trở lại vị trí đầu bảng. Lịch thi đấu của Hà Nội FC thuận lợi hơn nên cơ hội vô địch của Hà Nội FC thì tôi nghĩ họ sáng giá nhất, tới khoảng 90%.

Còn cơ hội vô địch với những đội phía sau họ như Bình Định hay Hải Phòng ít hơn. Hải Phòng không được tự quyết khi đá nhiều hơn Hà Nội FC. Thực tế thì cơ hội vô địch của chúng tôi rất mong manh”.

Về phía HLV Phùng Thanh Phương của Sài Gòn FC trái ngược với Hải Phòng, ông biết hoàn cảnh đội nhà rất khó khăn sau trận thua vòng 22. HLV Phùng Thanh Phương nói: “Chúng tôi chấp nhận thất bại này vì Hải Phòng là đội mạnh hơn, chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn cuối mùa giải.

Thời điểm này tất cả trận đấu đều khó và chúng tôi tập trung vào từng trận đấu của mình. Sài Gòn FC không quan tâm tới các đối thủ đua trụ hạng. Chúng tôi sẽ siết tay nhau để vượt qua khó khăn hiện nay”.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm