HLV Avramovich: 'AFF Cup là sân chơi riêng của Thái Lan, Việt Nam và Singapore'

18/11/2016 19:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu HLV Raddy Avramovich, người đưa Singapore đến 3 chức vô địch AFF Cup trong 9 năm nắm quyền ĐTQG, nước này khẳng định “Thái Lan và Việt Nam mạnh nhất AFF Suzuki Cup 2016 nhưng đừng bao giờ loại trừ Singapore khỏi danh sách ứng cử viên vô địch”.

Singapore đã không còn mạnh mẽ như thời ông Avramovich nắm quyền, chức vô địch cách đây 4 năm là mốc son chói lọi cuối cùng của bóng đá nước này tại sân chơi Đông Nam Á. Sau chính sách hạn chế cầu thủ nhập tịch, Singapore không còn được coi là thế lực lớn, họ bị loại từ vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014, và năm nay nhiều chuyên gia, cầu thủ không đánh giá cao đội bóng đến từ “đảo quốc sư tử” nhưng HLV kỳ cựu Avramovich thì nghĩ khác.

“Tôi hy vọng năm nay giải đấu sẽ trở nên thú vị nhiều hơn, đặc biệt là những cái tên vào bán kết.Thái Lan, Singapore ở bảng A, hay Malaysia, Việt Nam ở bảng B là những đội giàu kinh nghiệm nhất”, cựu HLV ĐT Singapore chia sẻ với Fox Sports Asia.

“Thái Lan và Singapore nên vượt qua vòng bảng như truyền thống ưa thích của họ. Về Singapore, đội bóng tôi gắn bó rất lâu trước đây. Họ có những cầu thủ đã tham gia và vô địch giải đấu này. Kinh nghiệm của Hassan Sunny, Izwan Mahbud, Juma’at Jantan Baihakki Khaizan, Mustafic Fahrudin, Daniel Bennett, Hariss Harun, Safuwan Baharudin, Shahdan Sulaiman, Shahril Ishak và Khairul Amri, cộng với tài năng của Madhu Mohana, Afid Yunos, Shakir Hamzir, Anumanthan Kumar, Faris Ramli, Iqbal Hussain và Gabriel Quak sẽ tạo nên sự khác biệt với phần còn lại. Kinh nghiệm và tài năng của họ có thể giúp Singapore chiến thắng thêm một lần nữa”, HLV Avramovich tin tưởng vào những học trò cũ.


"Đừng bao giờ loại Singapore khỏi danh sách ứng cử viên vô địch", cựu HLV Avramovich (Ảnh: Fox Sports Asia).

Về ĐKVĐ Thái Lan, đội bóng hấp dẫn nhất Đông Nam Á lúc này, ông không ngần ngại dành những lời khen: “Thái Lan ở thời điểm này là hấp dẫn nhất, đội bóng tốt nhất để xem. Vấn đề là họ sẽ mang đội hình nào ra chơi tại AFF Suzuki Cup vì còn chinh chiến tại vòng loại World Cup. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn rất mạnh mẽ”.

“2 đội bóng còn lại ở bảng A, Philippines và Indonesia đang cố gắng phá vỡ sự thống trị truyền thống của giải. Philippines đang chuyển mình trong 4 năm qua và tại AFF Suzuki Cup họ đang tiến bộ. Họ chuẩn bị nghiêm túc, tham dự nhiều giải quốc tế và lợi thế sân nhà luôn là điều kiện cực tốt.

AFF Suzuki Cup 2016: Singapore đến Philippines mới chốt danh sách

AFF Suzuki Cup 2016: Singapore đến Philippines mới chốt danh sách

HLV của đội tuyển Singapore, ông Varadaraju Sundramoorthy sẽ chỉ quyết định 23 cái tên chính thức tham dự AFF Suzuki cup 2016 khi ông cùng cả đội đặt chân đến đất nước Philippines


Còn Indonesia đang sa sút trong 2, 3 mùa trở lại đây. Họ có nhiều cầu thủ tài năng, nhưng không đi đến được đích cuối. Giải đấu năm nay thêm một lần để họ thể hiện một thái độ khác và cố gắng cạnh tranh với phần còn lại”, ông Avramovich đánh giá.

Trở lại bảng B, dĩ nhiên nước chủ nhà Myanmar và ĐT Việt Nam vẫn nằm trong danh sách lựa chọn của ông: “Việt Nam chuẩn bị rất tốt và chắc chắn sẽ góp mặt tại bán kết. Malaysia và Myanmar sẽ chiến đấu cho vị trí thứ 2. Giữa họ, thậm chí hiệu số bàn thắng sẽ quyết định thứ hạng cuối cùng. Myanmar có sự hỗ trợ tuyệt vời để gây bất ngờ tại giải đấu năm nay. Họ có ít nhất 12 cầu thủ từ AFF Suzuki Cup 2014, bây giờ lại thêm sân nhà, sẽ thật khó cho bất cứ đội bóng nào muốn qua mặt họ”.

“Campuchia cũng đã tiến bộ nhiều trong thời gian qua, họ đến được vòng chung kết, nhưng cần thêm thời gian và các giải đấu quốc tế nhiều hơn để cạnh tranh với phần còn lại của Đông Nam Á”, ông nói về “những chiến binh Angkor”.

Hiếu Lương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm