HLV Alfred Riedl: 'Bóng đá Việt Nam chưa đủ mạnh để dự World Cup'

27/06/2018 08:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Áo của quê hương mình và cả đội tuyển Việt Nam nơi ông coi là quê hương thứ hai đều không được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng HLV Alfred Riedl vẫn theo dõi sát sao diễn biến của VCK World Cup 2018 trên đất Nga. Những chia sẻ của ông Riedl với Thể thao & Văn hóa mang đến nhiều thông tin thú vị cho bạn đọc.

* Thể thao & Văn hóa: Sự quan tâm của ông dành cho World Cup 2018 là như thế nào, HLV Alfred Riedl?

- HLV Alfred Riedl: Tôi cố gắng xem nhiều trận đấu nhất có thể, khoảng 90% số trận đấu đã diễn ra.

* Ông đánh giá thế nào về World Cup 2018 khi giải đấu đã đi qua gần hết vòng đấu bảng?

- Đến lúc này, cục diện của từng bảng đấu lại khác nhau, một số bảng đã có sự phân chia thứ hạng rõ ràng, xác định được các đội giành quyền vào vòng thi đấu tiếp theo, những đội mạnh ở bảng E hay bảng G cũng đã được nhận diện, trong khi bảng đấu còn lại vẫn chưa có gì rõ ràng cho đến khi lượt trận cuối cùng diễn ra.

Chú thích ảnh
Thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á là tiền đề quan trọng cho bóng đá Việt Nam hướng đến những mục tiêu cao hơn.Ảnh: Phạm Tuân

* Điều ông ấn tượng nhất ở VCK World Cup 2018 tính cho đến thời điểm này là gì?

- Không có điều gì về chuyên môn gây ấn tượng đặc biệt đối với tôi. World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga theo cảm nhận của tôi khá giống với World Cup tại Brazil 4 năm về trước về nhiều mặt.

* Theo ông, đội bóng nào có nhiều cơ hội nhất để lên ngôi vô địch tại World Cup 2018?

- Vẫn còn quá sớm để đưa ra câu trả lời hay nhận định vào lúc này, nhưng có một số đội bóng sở hữu những đội hình chất lượng và dàn cầu thủ đồng đều như Bỉ, Anh, Croatia, Tây Ban Nha, Đức, Brazil, Pháp… Đức và Brazil đã khởi đầu World Cup 2018 không thuận lợi nhưng họ vẫn là những đội bóng nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, lối chơi tấn công của đội tuyển Brazil thuyết phục được nhiều người. Bỉ đang đi đúng hướng trên con đường của mình và tôi nghĩ vấn đề duy nhất với đội tuyển Bỉ là vượt qua áp lực, sự kỳ vọng của các CĐV.

* Vậy còn các đại diện của bóng đá châu Á góp mặt tại World Cup 2018?

- Đến lúc này Nhật Bản là đại diện duy nhất của khu vực châu Á gặt hái được kết quả thi đấu tốt tại vòng bảng và có nhiều cơ hội để cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Những đội bóng còn lại như Saudi Arabia, Iran, Hàn Quốc hay kể cả Australia không hoặc còn rất ít cơ hội đến với vòng đấu tiếp theo. Nói chung, trình độ của các đội bóng châu Á tại World Cup 2018 là khá yếu.

* Thể lực là yếu tố quan trọng giúp nhiều đội bóng yếu hơn gặt hái được các kết quả thuận lợi tại World Cup 2018. Ông có đồng ý với quan điểm này hay không?

- Tôi hoàn toàn đồng ý, 100%. Nhưng ngoài thể lực còn đòi hỏi tài năng, tinh thần thi đấu quyết tâm, ý thức chiến thuật, kỷ luật trong thi đấu của cầu thủ từng đội bóng.

HLV Alfred Riedl: 'Thái Lan ở bảng tử thần nhưng vẫn là ứng cử viên vô địch AFF Cup'

HLV Alfred Riedl: 'Thái Lan ở bảng tử thần nhưng vẫn là ứng cử viên vô địch AFF Cup'

Ông Alfred Riedl, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và dẫn dắt Indonesia vượt qua chính Việt Nam trên sân Mỹ Đình hai năm về trước có những nhận định đầu tiên sau khi biết kết quả bốc thăm AFF Suzuki Cup 2018 chiều qua 2/5.

* Vậy ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của những siêu sao như Ronaldo, Messi, Harry Kane, Lukaku.. Cầu thủ nào theo ông sẽ còn tiếp tục thi đấu bùng nổ trong các trận đấu sắp tới của World Cup 2018?

- Bạn không thể so sánh những cầu thủ này với nhau vì mỗi người có khả năng riêng và vị trí thi đấu khác nhau. Tuy nhiên, Lukaku, Kane hay Ronaldo rất nguy hiểm mỗi khi có bóng và khả năng dứt điểm của họ rất tốt. Messi ở đội tuyển Argentina thi đấu chưa được như kỳ vọng của mọi người.

* Trong tương lai, khi số lượng đội được mở rộng lên thành 48, ông có nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội được dự World Cup?

- Điều này chỉ có thể xảy ra nếu như Chính phủ Việt Nam, VFF có sự quyết tâm và đầu tư mạnh mẽ cho việc đào tạo cầu thủ trẻ, bắt đầu từ 8 tuổi và duy trì kế hoạch dài trong khoảng 15 năm tới. Hiện tại, Việt Nam và một số nước Đông Nam Á đơn giản là không đủ mạnh hoặc không sẵn sàng cho việc tham dự World Cup.

* Xin cảm ơn ông!

Lâm Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm