HLV Akira Nishino: ‘Ông Park là một trong những HLV giỏi nhất’

29/08/2019 08:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đáp lại sự tôn trọng mà HLV Park Hang Seo dành cho mình ở cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông ngày đội tuyển Việt Nam hội quân, đồng nghiệp Akira Nishino bên phía đội tuyển Thái Lan cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và đánh giá cao những thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời thầy Park.

HLV Lê Thụy Hải: ‘Nếu tôi là ông Park cũng không gọi Văn Quyết’

HLV Lê Thụy Hải: ‘Nếu tôi là ông Park cũng không gọi Văn Quyết’

“Văn Quyết là một cầu thủ tấn công tốt, nhưng lại không phù hợp với lối chơi của đội tuyển Việt Nam lúc này, vì thế việc ông Park Hang Seo không triệu tập Quyết là có lý do và hãy để ông Park có quyền quyết định”, đó là quan điểm của HLV Lê Thụy Hải khi trao đổi với Thể thao & Văn hóa.

“Tôi và ông Park Hang Seo khá hiểu nhau, chúng tôi đã biết nhau từ khá lâu. Tôi cũng đã theo dõi quá trình làm việc, các ông ấy dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đi đến thành công trong thời gian qua.

Đối với tôi, ông ấy là một trong những HLV ở châu Á thành công nhất thời điểm hiện tại”, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Akira Nishino nói với truyền thông Thái Lan, Nhật Bản và cả Việt Nam ở buổi tập chiều qua 28/8 của đội tuyển Thái Lan tại Bangkok.

Giống như đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan cũng tập trung từ ngày 26/8 và có buổi tập đầu tiên một ngày sau đó để chuẩn bị cho cuộc đối đầu giữa hai đội vào tối 5/9 trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nếu như ở đội tuyển Việt Nam, phải tới ngày 2/9, Công Phượng mới có mặt tại Bangkok sau khi bay từ Bỉ sang thì với đội tuyển Thái Lan, đó cũng là thời điểm mà HLV Akira Nishino mới có đầy đủ quân số trong tay khi có 4 tuyển thủ từ Bỉ và Nhật Bản trở về tập trung, đó là Chanathip Songkrasin (CLB Consadole Saporo), Theerathon Bunmathan (Yokohama), Thitipan Puangchan (Oita Trinita) và thủ môn Kawin Thamsatchanan (Oud-Heverlee Leuven) .

Hiện tại, đội tuyển Thái Lan vẫn duy trì kế hoạch tập luyện vào buổi chiều trên sân tập của CLB Windmill. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), đầu mỗi buổi tập, HLV trưởng Akira Nishino sẽ tiếp xúc, trao đổi với giới truyền thông để giải đáp những thắc mắc liên quan đến quá trình tập luyện, sự chuẩn bị của đội bóng cho trận đấu sắp tới gặp đội tuyển Việt Nam.

Tương tự như vậy, các tuyển thủ Thái Lan cũng nằm trong “chế độ chờ” để trả lời báo chí nhưng cuộc phỏng vấn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của BHL và cán bộ truyền thông của FAT sắp xếp.

Vào ngày 31/8, đội tuyển Thái Lan sẽ có trận đấu tập kín với CLB Thai Honda, đây là cơ sở để ông Akira Nishino đánh giá năng lực chuyên môn, khả năng hòa nhập của các cầu thủ từ đó gút danh sách 33 xuống còn 23 người để đăng ký thi đấu trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 5/9.

Lý giải về việc lựa chọn sân tập của CLB Windmill làm địa điểm tập luyện của đội tuyển Thái Lan thời điểm này, HLV Akira Nishino tiết lộ: “Càng gần đến ngày diễn ra trận đấu chúng tôi càng phải tập trung vào việc tập chiến thuật. Vì thế, việc đội tuyển tập luyện ở đây là để các cầu thủ tập trung, tránh bị phân tâm”.

Sở dĩ có thắc mắc từ phía truyền thông Thái Lan là bởi sân tập CLB Windmill có hàng rào bằng những tấm tôn kẽm bao quanh khuôn viên nên thích hợp cho việc tập kín của đội tuyển Thái Lan”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm