HLV Akira Nishino như 'vật tế thần' của Liên đoàn bóng đá Thái Lan

01/08/2021 05:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Akira Nishino bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải trước hạn 6 tháng nhưng với nhiều CĐV xứ Chùa Vàng, HLV này chỉ như “vật tế thần” cho Chủ tịch Somyot Poompanmuang.

Huyền thoại HAGL lọt TOP ứng viên dẫn dắt tuyển Thái Lan

Huyền thoại HAGL lọt TOP ứng viên dẫn dắt tuyển Thái Lan

Người hâm mộ Thái Lan đang xôn xao về 6 ứng viên thay thế HLV Akira Nishino sau khi HLV người Nhật Bản bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan sa thải chiều 29/7. Cựu cầu thủ HAGL Tawan Sripan là một trong số 6 ứng cử viên.

Trang fanpage của đội tuyển Thái Lan đã đăng tải nhiều ý kiến của các CĐV về sự ra đi của HLV Akira Nishino sau quyết định chiều 29/7 của FAT.

Ông Nishino không được gặp trực tiếp lãnh đạo FAT để làm việc mà chỉ nghe thông tin mình bị sa thải ở khu cách ly.

HLV Akira Nishino theo dự kiến chỉ có thể hết hạn cách ly vào đầu tháng 8 và có buổi làm việc trực tiếp với FAT.

bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, đội tuyển Việt Nam, Nishino, bóng đá Thái Lan, Voi chiến, CĐV Thái Lan hiểu đẳng cấp của HLV Nishino, Thai League, V-League
Nhiều CĐV Thái Lan hiểu đẳng cấp của HLV Nishino và tiếc cho ông thầy người Nhật Bản. Ảnh: TL

Chủ tịch Somyot cùng những người quản lý của FAT đã không đủ kiên nhẫn và quyết định sa thải HLV Akira Nishino trước khi hai bên chính thức gặp mặt.

Với nhiều CĐV Thái Lan, đây cũng là tin tức sốc. Không ít người cũng bày tỏ sự bênh vực cho HLV Nishino, tương tự cách “Messi Thái” Chanathip Songkrasin trả lời truyền thông Thái Lan rằng mình muốn cho HLV Akira Nishino thêm thời gian.

HLV người Nhật Bản tới Thái Lan vào cuối năm 2019 nhưng ông không có nhiều điều kiện làm việc cho các ĐTQG nước này. HLV Akira Nishino gần như mất cả năm 2020 thất nghiệp do dịch Covid-19.

Đến khi thất bại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tháng 6 vừa qua, HLV Akira Nishino bất lực với những gì diễn ra ở bóng đá Thái Lan. Đội tuyển Thái Lan tới UAE với hơn 40 cầu thủ, không được tập luyện trong nước và dự giải với đội hình chắp vá cả 3 trận.

HLV Akira Nishino chính là chiến lược gia đẳng cấp nhất mà bóng đá Thái Lan từng có được. Cựu HLV đội tuyển Nhật Bản và CLB danh tiếng Gamba Osaka đã khẳng định được đẳng cấp tầm châu Á nhưng lại tới Thái Lan ở thời điểm ông gặp nhiều khó khăn trong công việc.

Việc FAT sa thải HLV Akira Nishino trước thời hạn nửa năm khiến nhiều CĐV Thái Lan không khỏi bất ngờ. Nhiều người cho rằng ông Akira Nishino đã bị chọn làm “vật tế thần”.

Nhiều CĐV muốn người rời chức phải là Chủ tịch Somyot vì trong nhiệm kỳ của mình, trừ HLV Kiatisuk mang lại thành công cho bóng đá Thái Lan, các HLV còn lại mà ông Somyot đưa về đều khiến các đội tuyển Thái Lan trắng tay ở mọi giải đấu.

CĐV Thái Lan nhấn mạnh những thành tựu của HLV Akira Nishino ở Thái Lan chính là đánh bại UAE ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sau 15 năm không thể làm được.

Ông Nishino đã kêu gọi được nhiều cầu thủ nhập tịch về Thái Lan đầu quân như Benjamin Davis. Đội tuyển U23 Thái Lan cũng lần đầu vào tứ kết VCK U23 châu Á 2020, đó cũng là thành tích tốt nhất trong số các đội bóng của khu vực Đông Nam Á dự giải.

CĐV Kamnon Chailoth viết trên trang fanpage của đội tuyển Thái Lan rằng: “Somyot nên ra đi. Ông ta mới thực sự là gánh nặng của FAT. CĐV Mumeeneen Chertale viết: “Chủ tịch Somyot có thể rời đi trước HLV Akira Nishino. Chúng tôi rất xấu hổ”.

CĐV Tanakorn Intawong viết: “Những gì bóng đá Thái Lan thể hiện là đáng xấu hổ. Tôi rất vui mừng nếu Chủ tịch từ chức”. CĐV Ruhot viết: “Chủ tịch Somyot sẽ thay đổi bao nhiêu huấn luyện viên nữa?”.

Hiện tại, Thái Lan đang cân nhắc sẽ dùng HLV nội. Trước mắt, có thể HLV Anurak Srikert đang là quyền HLV trưởng đội tuyển Thái Lan sẽ dẫn dắt đội U23 Thái Lan dự vòng loại U23 châu Á 2022. Người đang được giao HLV đội U23 Thái Lan lúc này là ông Issara Sritaro.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm