Hãy kiên nhẫn với Quang Hải

26/04/2018 08:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo HLV Chu Đình Nghiêm, việc Quang Hải chơi chưa đúng phong độ sau khi trở về từ U23 Việt Nam là dễ hiểu, bởi thời gian dài mật độ thi đấu của anh dày đặc, cộng thêm tiền vệ trẻ này luôn phải chịu nhiều sức ép từ sự kỳ vọng của khán giả cả nước.

Những ngày ở Trung Quốc, Quang Hải đã để lại dấu ấn tuyệt vời, anh xứng đáng là một trong ít cầu thủ Việt Nam tạo cảm xúc nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà ở đấu trường quốc tế. Vậy nhưng, sau thành công trên đất Thường Châu, trở về V-League, tiền vệ xuất sắc của Hà Nội FC đang trải qua những ngày đầy vất vả.

Nhớ lại mùa giải 2017, chỉ trong 6 vòng đấu đầu tiên, Nguyễn Quang Hải đá chính gần như các trận và có riêng cho mình 3 bàn thắng. Anh luôn là nỗi ám ảnh với hàng thủ đối phương, đáp ứng kỳ vọng của khán giả hâm mộ. Thế nhưng, năm nay anh chỉ 2 lần có mặt ở đội hình xuất phát, một con số gây băn khoăn.

Quang Hải cũng chỉ mới ghi 1 bàn thắng sau 6 vòng đấu, nó tương phản với đẳng cấp của một cây săn bàn có hạng. Chỉ số pha lưới của “ngôi sao” U23 Việt Nam thậm chí thua các đồng đội khác như Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng - 2 bàn), hay Phan Văn Đức (SLNA - 3 bàn).

Dĩ nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm là người hiểu rõ hơn ai hết về “tâm tư” của học trò cưng: “Quang Hải chưa lấy lại được cảm giác chơi bóng tốt nhất, như khi thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam. Cậu ấy luôn chịu nhiều sức ép khi phải cố gắng làm được điều gì đó để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tôi luôn phải động viên Quang Hải cởi bỏ điều ấy đi. Cậu ấy cũng rất mong người hâm mộ thấu hiểu”.

Về cá nhân mình, Quang Hải cũng đang nhận thấy điều này và anh hy vọng sẽ sớm trở lại là chính mình: “Tôi cũng không biết mình đã đạt được bao nhiêu phần trăm phong độ. Nhưng trong thời gian tới, tôi cần phải tiếp tục cố gắng, tập luyện để thi đấu thật tốt và trở lại là chính mình”.

‘Quang Hải đang phải chịu nhiều sức ép’

‘Quang Hải đang phải chịu nhiều sức ép’

HLV trưởng CLB Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm thừa nhận tiền vệ Quang Hải đang chịu nhiều sức ép từ sự kỳ vọng của người hâm mộ sau thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018.

Ngày 28/4 tới, Quang Hải sẽ có cơ hội thể hiện mình trong trận đấu với Sài Gòn FC ở vòng 1/8 Cup quốc gia. Nhiều khả năng HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục trao cơ hội đá chính cho Hải “con”, cũng là cơ hội để cầu thủ này thể hiện những phẩm chất siêu việt.

“Đẳng cấp là vĩnh cửu”, Quang Hải còn trẻ nên khả năng phục hồi phong độ lẫn đẳng cấp chỉ còn là vấn đề thời gian, nhất là trong bức tranh chung các cầu thủ U23 Việt Nam đang tậm tịt ở V-League. Khán giả hay có thói quen đòi hỏi thái quá, mà quên một điều cầu thủ cũng là con người, không phải lúc nào cũng sung sức và tỏa sáng.

Không chỉ Quang Hải, rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đang cần sự chia sẻ từ phía dư luận. Họ đã từng là người hùng, họ còn trẻ, nên nếu sai lầm cũng không nên dập vùi nhau nhanh như thế.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm