Hàng thủ mạnh nhất trở lại, Malaysia có làm được điều kỳ diệu tại Mỹ Đình?

15/12/2018 17:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Malaysia sẽ bước vào trận chung kết lượt về trong tình thế đang kém Việt Nam hai bàn thắng trên sân khách. Việc phòng ngự ra sao sẽ rất quan trọng trong trận đấu tới và đó sẽ là yếu tố chính mà HLV Tan Cheng Hoe đang quan tâm.

 

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam vs Malaysia.

Chung kết lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia (lượt đi 2-2)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://fptplay.vn/aff.html

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

 

Sự trở lại của những trụ cột

Khi Malaysia khởi đầu giải đấu AFF Suzuki Cup năm nay gặp Campuchia, Syahmi Safari, Aidil Zafuan, Shahrul Saad và Syazwan Andik là bộ tứ vệ của họ. Những cầu thủ này tiếp tục giữ được vị trí của mình cho đến trận bán kết lượt đi với Thái Lan và họ đã đáp ứng được lòng tin của HLV Tan Cheng Hoe.

Ở vòng bảng, Malaysia chỉ thủng lưới 3 bàn sau 4 trận đấu. Hai trong số 3 bàn thắng đó được ghi bởi đối thủ ở trận chung kết – Việt Nam – và bàn còn lại được ghi bởi Phithack Kongmathilath của Lào sau một cú đá phạt đẹp mắt.

Malaysia đã giữ sạch lưới trong trận bán kết lượt đi gặp Thái Lan. Hàng phòng ngự của họ đã gây khó khăn cho đội đương kim vô địch và khiến người Thái chỉ tung được ra 6 cú sút trong suốt trận đấu. Tuy nhiên, đó cũng là trận đấu cuối cùng mà 4 cầu thủ trên đá chính tại giải đấu cho đến nay.

Chú thích ảnh

Trong hai trận đấu tiếp theo, Malaysia đã để thủng lưới bốn bàn, nhiều hơn cả sau năm trận đấu trước đó. Ở trận bán kết lượt về khi hòa 2-2 với Thái Lan, Nazirul Naim Che Hashim là người được chọn đá chính thay Syazwan Andik.

Sau đó, trong trận chung kết lượt đi, Syamhi đã vắng mặt vì án treo giò còn Aidil bị chấn thương. HLV Tan Cheng Hoe buộc phải sử dụng hai cầu thủ Amirul Azhan Aznan và Irfan Zakaria và kết quả là họ thủng lưới thêm 2 bàn nữa.

Nhưng giờ đây, tất cả cầu thủ trụ cột của Tan Cheng Hoe, bao gồm Syahmi, Syazwan và Aidil đã trở lại trong trận chung kết lượt về và ông có thể thở phào nhẹ nhõm.

Aidil là trung vệ xuất sắc Malaysia hiện tại với 4 pha truy cản, 21 lần giải nguy và có 11 pha đánh chặn trong 6 lần xuất hiện tại giải đấu. Trong khi đó, hậu vệ trái Syazwan cũng có tới 11 lần giải nguy cũng như 11 pha đánh chặn. Một điều chắc chắn rằng Tan Cheng Hoe sẽ để hai cầu thủ này quay lại đội hình xuất phát của Malaysia trong trận đấu tới nhưng liệu họ có thể ngăn cản được một Việt Nam đang thăng hoa?

Việc giữ sạch lưới là cần thiết

Chú thích ảnh

Mục tiêu đầu tiên của Malaysia ở trận lượt về sẽ là khiến đội chủ nhà không thể ghi bàn. Bởi vì chỉ cần thủng lưới một bàn, họ sẽ phải ghi hai bàn và điều đó sẽ rất phức tạp.

Hơn nữa, nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa mà cả hai đội ghi được ít hơn hai bàn thắng, Việt Nam sẽ trở thành đội vô địch.

Do đó, nếu Malaysia muốn giành được danh hiệu AFF Cup một lần nữa sau 8 năm, họ cần phải phòng thủ chắc chắn và điều đó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của các hậu vệ.

Trung Phạm
Theo FOX Sports Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm