'Hạn chế ngoại binh nhập tịch để tạo cơ hội cho cầu thủ nội'

08/11/2014 16:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xung quanh quy định hạn chế ngoại binh nhập tịch ở V-League và giải hạng Nhất 2015, ông  Phạm Ngọc Viễn, Tổng giám đốc VPF khẳng định, đó là quyết định vì đội tuyển quốc gia.

* Việc CLB mua cầu thủ ngoại, sử dụng cầu thủ nhập tịch đã có từ lâu, tại sao bây giờ VFF và VPF mới tính chuyện hạn chế thưa ông?

- Có những vấn đề khi phát sinh trong thực tế thì qua một thời gian mới bộc lộ những điểm tiêu cực, từ đấy mới cần sự điều chỉnh. Khi đưa ra quy định hạn chế cầu thủ nước ngoài và cầu thủ nhập tịch, chúng tôi muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ nội, trong đó gồm cả cầu thủ trẻ thi đấu.

Thực tế các ĐTQG vừa qua như thế nào chúng ta đều thấy, thành tích đều kém. Rất nhiều người kêu ca là bao năm chúng ta không đào tạo được 1 tiền đạo thực sự tốt, vì vị trí này ở các CLB đều do cầu thủ ngoại chiếm. Nếu tình trạng này kéo dài thì các ĐTQG sẽ rất bị ảnh hưởng.

* Có những ý kiến băn khoăn về mặt pháp lý của quy định này khi cho rằng cầu thủ nhập tịch phải có đầy đủ quyền lợi như công dân Việt Nam?

- Tôi không thấy có vấn đề gì vướng mắc về pháp lý. Nếu không có gì thay đổi thì trong tuần này Bộ VH, TT&DL, Tổng cục TDTT sẽ thông qua, và quy định mới sẽ được áp dụng trong mùa giải 2015.

Các cơ quan quản lý Nhà nước đương nhiên phải có sự nghiên cứu kỹ trước khi quyết định. Chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ của đa số các CLB. Đây là cuộc chơi chung của các CLB, nên theo tôi ý kiến các CLB là quan trọng nhất.

* Vậy còn ý kiến từ  B.Bình Dương cho rằng thời điểm này đã muộn, quy định không còn phát huy tác dụng?

- Mỗi CLB có một quan điểm riêng. Đội giàu nghĩ một cách, đội nghèo nghĩ một cách. B.Bình Dương năm nay có nhiều mục tiêu ở cả trong nước và châu lục. Tôi nghĩ việc người ta muốn tăng cường lực lượng là bình thường. Nhiều CLB của ta hiện nay mạnh về tài chính nhưng đào tạo trẻ thì chưa thực sự tốt, người ta vẫn muốn mua thêm cầu thủ ngoại. B.Bình Dương tôi thấy anh Chóng (TGĐ Công ty cổ phần bóng đá Becamex Bình Dương Cao Văn Chóng - PV) băn khoăn nhưng đâu có phản đối việc này.

* Ông có lo ngại việc giảm cầu thủ ngoại và nhập tịch sẽ khiến các giải trong nước giảm sự hấp dẫn?

- Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Chúng ta buộc phải cân nhắc giữa cái được và mất để xem xét lựa chọn, tuỳ thuộc điều kiện.

Như trong tình hình hiện nay, việc giảm cầu thủ ngoại và nhập tịch bên cạnh việc tạo cơ hội cho cầu thủ của ta phát triển thì cũng giúp các CLB tiết kiệm chi phí. Tôi cũng muốn nói thêm, quy định này không phải vĩnh viễn mà sẽ được điều chỉnh tuỳ thực tế phát triển của bóng đá. Như một số quốc gia Đông Nam Á hiện nay theo chúng tôi biết đang rất chuộng cầu thủ ngoại.

Thái Lan, Campuchia… đều rất khuyến khích dùng cầu thủ nước ngoài. Nhiều CLB ở Thái Lan chúng tôi biết sử dụng tới 5, 6 cầu thủ ngoại. Tuy nhiên hoàn cảnh của người ta khác mình nên không thể đem ra để so sánh.

* Xin cảm ơn ông!

Vĩnh Xuân (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm