Hải Phòng có cần tưới sân để đối phó với CLB Hà Nội?

27/01/2021 06:54 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với lực lượng hiện tại và sự tỏa sáng của bộ đôi ngoại binh chất lượng, Hải Phòng liệu có sẵn sàng chơi sòng phẳng với CLB Hà Nội tại Lạch Tray, hay phải cầu viện tới “tuyệt chiêu” tưới sân?

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 3: Hải Phòng đấu Hà Nội, HAGL gặp Bình Định

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 3: Hải Phòng đấu Hà Nội, HAGL gặp Bình Định

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 3: Hải Phòng đấu Hà Nội, HAGL gặp Bình Định. Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. Kết quả bóng đá LS V-League 2021 vòng 2.

Sau 2 vòng đấu đầu tiên tại LS V-League 2021, nhiều chuyên gia và giới chuyên môn tỏ ra khá bất ngờ với việc CLB Hải Phòng đang chễm chệ ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Đây là điều không ai nghĩ tới khi mùa giải bắt đầu. Thậm chí, mới 2 tháng trước đó, đội bóng đất Cảng còn phải chật vật trong cuộc đua trụ hạng trong năm 2020.

Dù vậy, nếu nhìn lại một cách nghiêm túc có thể thấy kết quả này đến từ việc Hải Phòng là đội bóng chuẩn bị nghiêm túc nhất cho V-League 2021. Bộ đôi Fagan – Jeremie Lynch được tái hợp và trở thành cặp song sát lợi hại trên hàng công đại diện thành phố hoa phượng đỏ.

Bên cạnh đó, lối chơi phòng ngự chặt và đá bóng đơn giản lên cho bộ đôi này ở trên tự xử lý cũng đang phát huy tác dụng tối đa. Trận đấu giữa Hải Phòng và Viettel trên sân Hàng Đẫy có thể coi là ví dụ điển hình cho lối chơi này. Đây cũng là lối chơi khá điển hình ở một số đội bóng tại Việt Nam.

Trở lại giai đoạn đầu mùa chuẩn bị cho V-League 2021, CLB Hải Phòng là đội khá chịu khó đi giao hữu. HLV Phạm Anh Tuấn và các học trò đã có những trận đấu tập với Hà Nội, Nam Định, Phố Hiến. Sự chuẩn bị kỹ càng này phần nào đang giúp Hải Phòng nóng máy sớm hơn so với các đội bóng khác.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, lịch thi đấu vòng 3 V-League, BXH V-League, Hải Phòng vs Hà Nội, sân Lạch Tray, kết quả bóng đá hôm nay, VPF
Với những tiền đạo như Lynch (trái), Hải Phòng tự tin để thi đấu sòng phẳng với CLB Hà Nội. Ảnh: VPF

Ngoài ra, đội bóng đất Cảng cũng ít bị ảnh hưởng nhất trong giai đoạn chạy đà cho mùa giải mới khi chỉ có thủ thành Văn Toản lên tập trung ĐTQG. Việc sớm ổn định nhân sự khiến lối chơi của đoàn quân áo đỏ có phần được kết dính chắc chắn hơn.

Nói thêm, giai đoạn trước mùa giải khoảng hơn 1 tháng có thể coi là quan trọng nhất đối với các đội bóng tại V-League. Đây là lúc các đội bóng nhồi thể lực, tập chiến thuật, ổn định nhân sự. Với Hải Phòng, đội bóng này không phải mất quá nhiều quân cho ĐTQG.

Còn ngược lại, CLB Hà Nội mất tới 7 cầu thủ cho đợt tập trung ĐT Việt Nam và 3 cho U22 Việt Nam. Số cầu thủ này vì thế không có sự chuẩn bị về nền tảng thể lực và sung mãn nhất khi mùa giải khởi tranh. Đội bóng áo tím cũng mất nhiều thời gian để ráp đội hình hơn dự kiến.

Quay lại với Hải Phòng, sau 2 vòng đấu đầu tiên, ngoài bộ đôi Fagan-Lynch, Schmidt, Martin Lo và Phú Nguyên, Bá Đức cũng đang cho thấy sự tiến bộ đáng kể so với chính họ ở mùa giải 2020. Cầu thủ người Đức gốc Việt Adriano Schmidt có số trận đá chính nhiều hơn, chơi tự tin và cải thiện khả năng phòng ngự đáng kể.

Về phía Martin Lo, Phú Nguyên và Bá Đức, cả 3 đang tiến bộ từng ngày và tự tin hơn khi được trao cơ hội đá chính. Trong 2 trận đấu gặp Viettel và Nam Định, Bá Đức chơi ổn định và là mỏ neo rất khó vượt qua ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Với sự đồng đều và tiến bộ về mặt con người cùng lối chơi khá đơn giản, Hải Phòng sẽ tự tin tiếp đón CLB Hà Nội trên sân nhà Lạch Tray mà có lẽ không cần phải sử dụng tới “tuyệt chiêu” tưới sân. Thậm chí, trong một số thời điểm, đội bóng đất Cảng hoàn toàn có thể dâng lên chơi một cách sòng phẳng với đại diện bóng đá Thủ đô.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm