HAGL, Xuân Trường và vòng xoáy trụ hạng

14/07/2019 13:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường có lần thứ hai vào sân sau khi trở về từ Thai League nhưng vẫn không để lại dấu ấn đáng kể nào và HAGL đối mặt với thực tế khắc nghiệt, đó là tụt xuống đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng V League, nguy cơ rớt hạng là có thật.

Bảng xếp hạng V League 2019. Lịch thi đấu V League 2019 vòng 16

Bảng xếp hạng V League 2019. Lịch thi đấu V League 2019 vòng 16

Lịch thi đấu vòng 16 V-League 2019. Bảng xếp hạng V-League 2019. Xem lịch thi đấu V-League hôm nay. Lịch thi đấu V-League mới nhất và chính xác nhất.

Về lý thuyết, với vị trí thứ 13, hơn đội xếp cuối S.Khánh Hòa 5 điểm và chỉ kém Hải Phòng xếp trên 1 điểm, HAGL vẫn có thể xoay chuyển được tình thế khi V League 2019 còn tới 11 vòng đấu mới khép lại. Ngay cả khi phát ngôn “5 đánh 1 tại V League” của bầu Đức gây ồn ào trong dư luận suốt thời gian qua thì cũng không nhiều người nghĩ HAGL sẽ rớt hạng, giống như kịch bản ít nhất hai mùa giải gần đây.

HAGL khó có thể rớt hạng, ngay cả suất phải đá play-off cũng không phải “dễ rơi” vào tay Tuấn Anh, Xuân Trường và các đồng đội vì vẫn còn đó nhiều ứng cử viên tiềm năng khác. Nhưng kịch bản năm nào cũng khởi đầu mùa giải tưng bừng, khí thế, được rất nhiều người kỳ vọng rồi sau đó sa sút hẳn khiến ngay cả những người yêu mến CLB HAGL nhất cũng có những phút giây chán nản, hay ít nhất chỉ là thất vọng.

Hơn ai hết, BHL và các cầu thủ HAGL hiểu rõ điều ấy nhất. Họ cũng hiểu mình đang ở vị trí nào và sẽ còn gặp khó khăn ra sao nhưng để xoay chuyển tình thế lại là câu chuyện không đơn giản chút nào.

Chú thích ảnh
Xuân Trường chưa bắt nhịp trở lại được với V League.Ảnh: Hoàng Linh

Để củng cố hàng phòng ngự vốn là điểm yếu cố hữu suốt nhiều mùa giải qua, lãnh đạo CLB HAGL đã đưa về thủ môn Wieger Sietsma, trung vệ Kim Bong Jin. Khi chân sút Walsh Chevaghn chấn thương không kịp bình phục, Felipe Martins được đưa về từ đầu giai đoạn lượt về…như thế không thể nói HAGL không nhận thức được điểm yếu ngoại binh của mình và muốn tìm cách khắc phục.

Thêm nữa, khi tuyến giữa cần một người chia sẻ gánh nặng với Tuấn Anh, nhất là khi tuyển thủ U23 Triệu Việt Hưng bị HLV trưởng Lee Tae Hoon đánh giá là cầu thủ có kỹ thuật nhưng thể hình hơi mỏng, khả năng phòng thủ chậm, bầu Đức đưa Xuân Trường từ Thai League trở về, nhất là trong bối cảnh tiền vệ người Tuyên Quang không có chỗ đứng trong đội hình Buriram United và cũng không muốn một đội bóng nào khác ở xứ sở chùa Vàng, tiếp tục dưới dạng hợp đồng cho mượn. Tuy nhiên, hai trận đấu vừa qua của HAGL tại V League, Xuân Trường chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị. HLV người Hàn Quốc lần nào tham dự buổi họp báo sau trận đấu cũng phải giải đáp những thắc mắc từ giới truyền thông về Xuân Trường hay sẽ sử dụng tiền vệ này như thế nào trong thời gian tới. Và rồi, câu trả lời báo chí nhận được, mới nhất tại cuộc họp sau trận thua Than Quảng Ninh 0-5 trên sân Cửa Ông đó là: Năng lực của Xuân Trường đã được khẳng định nhưng cậu ấy mới ở Thái Lan về nên cần thời gian hồi phục thể lực!?

Nghe thì bình thường nhưng lại thấy mâu thuẫn bởi lẽ khi còn ở Buriram United, Xuân Trường có rất ít cơ hội thi đấu nên dù đội ĐKVĐ Thai League có phải trải qua một lịch thi đấu dày đặc từ AFC Champions League, Thai League cho tới Chang FA Cup hay League Cup của Thái Lan thì cũng không thể nói Trường bị bào mòn thể lực. Nhưng nếu nhận xét Xuân Trường không duy trì được phong độ, nhịp độ thi đấu ổn định do thường xuyên ngồi trên ghế dự bị thì có lẽ hợp lý hơn. Riêng điểm yếu thể lực của Xuân Trường thì không phải cho đến bây giờ, không phải riêng HLV Lee Tae Hoon phát hiện ra mà điều đó đã được thấy vài năm qua và hầu như ai xem Xuân Trường thi đấu ở cấp độ CLB hoặc đội tuyển quốc gia đều thấy. Chỉ có điều, thể lực đã là điểm yếu cố hữu của Xuân Trường, hệt như phong độ trồi sụt thất thường của CLB HAGL những năm vừa qua tại V League.

Xuân Trường bao giờ hồi sinh trở lại khi đã được trở về môi trường thi đấu quen thuộc là HAGL, không dễ để tìm ra câu trả lời, ngay chính cả với bản thân Lương Xuân Trường. Còn với HAGL, sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp họ nhưng chắc chắn không thể mang tâm lý thi đấu cho vui để xung trận tại V League được.

Yêu nhau kiểu ấy khác gì hại nhau để rồi năm này qua năm khác luẩn quẩn với vòng xoáy trụ hạng.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm